Tương lai hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Ấn Độ

Nhân dịp đầu Xuân mới, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và những dư địa hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.
Tương lai hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Ấn Độ

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết nhận định về sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua?

Đại sứ Sandeep Arya: Tôi xin gửi lời ngợi khen đến Việt Nam về những thành tựu kinh tế nổi bật, tiến bộ trong phát triển kinh tế-xã hội và sự phát triển chung của đất nước, được thúc đẩy bởi chính sách Đổi mới cách đây khoảng 40 năm.

Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ khi bảo đảm nỗ lực phát triển kinh tế quốc gia luôn gắn liền với các lĩnh vực lấy con người làm trung tâm, như nông nghiệp, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hạ tầng kết nối.

Những kết quả này được phản ánh rõ nét trong các thống kê về GDP, xuất khẩu, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng doanh nghiệp, các thông số kinh tế vĩ mô và các chỉ số xã hội. Rõ ràng, toàn bộ bộ máy lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân Việt Nam đã có những nỗ lực đoàn kết, tập trung và bền bỉ để mang lại thành công nổi trội của đất nước.

Thật đáng tự hào khi Việt Nam không ngừng thúc đẩy những nỗ lực và xác định các lĩnh vực mới để vươn tới những thành tựu lớn hơn, thể hiện trong các kế hoạch cho năm 2030 và tầm nhìn cho năm 2045. Chiến lược đẩy mạnh phát triển nền kinh tế xanh, cách mạng công nghiệp 4.0, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cùng với quyết tâm tập thể cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa trên hành trình tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ khi bảo đảm nỗ lực phát triển kinh tế quốc gia luôn gắn liền với các lĩnh vực lấy con người làm trung tâm, như nông nghiệp, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hạ tầng kết nối.

Phóng viên: Theo Đại sứ, với nhiều dư địa hợp tác trong thời đại mới, đâu là những lĩnh vực tiềm năng để Việt Nam và Ấn Độ cùng thúc đẩy?

Đại sứ Sandeep Arya: Ấn Độ đã trở thành một đối tác tin cậy của Việt Nam trong 70 năm qua, trên nhiều phương diện. Tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, các sáng kiến chung để phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất điện và hợp tác giáo dục là những yếu tố quan trọng của quan hệ hợp tác song phương.

Những chuyến thăm Ấn Độ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cùng các cơ chế hợp tác quan trọng trong năm 2024 đã tạo tiền đề để quan hệ Ấn Độ-Việt Nam phát triển hơn nữa trong năm 2025.

Hai nước có chung định hướng, tập trung đầu tư cho tương lai, được thể hiện qua tầm nhìn Viksit Bharat 2047 (Ấn Độ Phát triển) của Ấn Độ và tầm nhìn 2045 của Việt Nam. Hai bên có thể trau dồi các chiến lược, kinh nghiệm của nhau và xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư để cùng phát triển, củng cố vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

Ấn Độ đã trở thành một đối tác tin cậy của Việt Nam trong 70 năm qua, trên nhiều phương diện. Tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, các sáng kiến chung để phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất điện và hợp tác giáo dục là những yếu tố quan trọng của quan hệ hợp tác song phương.

Thương mại song phương ở mức 15 tỷ USD, còn nhiều dư địa khi hai nền kinh tế Ấn Độ và Việt Nam đang tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn cầu và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp hai bên.

Năm 2025, khi tiến trình rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) hoàn thành, hợp tác thương mại song phương sẽ thuận lợi hơn nữa. Còn nhiều dư địa để hai nước nỗ lực mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, hướng đến vượt xa mức 2 tỷ USD hiện nay. Các công ty Ấn Độ có mặt tại Việt Nam đều bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Trọng tâm của cả Ấn Độ và Việt Nam là đầu tư cho công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, xe điện, khoáng sản, cơ sở hạ tầng… chắc chắn sẽ thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại lớn hơn giữa hai nền kinh tế. Các ngành dịch vụ cũng có tiềm năng trở nên quan trọng hơn đối với sự phát triển của cả hai bên. Đồng thời, các ngành phụ trợ, như tài chính-ngân hàng, kết nối hàng hải và hàng không… đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn trong quan hệ hợp tác song phương.

Với những thành công của nguồn nhân lực Ấn Độ có tay nghề cao trên toàn thế giới, chúng tôi tin rằng giáo dục-đào tạo có thể trở thành một trụ cột hợp tác lớn hơn, nhất là trong các lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, khoa học, kinh doanh, quản lý và ngôn ngữ. Chúng tôi rất vui mừng khi mỗi năm có khoảng 250 chuyên gia và học giả Việt Nam tham gia các khóa học, đào tạo được Ấn Độ tài trợ.

Du lịch cũng là một lĩnh vực nổi bật có mức tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây, nhờ việc tăng cường các chuyến bay thẳng, với khoảng 60 chuyến mỗi tuần, cũng như cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn ở cả hai nước. Mức tăng trưởng ổn định của dòng chảy du lịch đóng góp cho cả hai quốc gia, góp phần đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Cùng hướng đến năm 2025 và xa hơn nữa, trên cơ sở những triển vọng tươi sáng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế, hợp tác công nghệ cao..., Ấn Độ và Việt Nam nắm giữ nhiều cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương mạnh mẽ hơn nữa.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.