Việt Nam, Ấn Độ nâng cao khả năng phối hợp trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024 (VINBAX 2024) lần thứ 5 đã diễn ra thành công tại trụ sở Lữ đoàn Công binh 474, Chandi Mandir, bang Haryana, Ấn Độ.
Các chỉ huy, quan chức cấp cao hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Các chỉ huy, quan chức cấp cao hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Lễ bế mạc cuộc diễn tập vốn bắt đầu từ ngày 4/11, đã diễn ra trọng thể tại đập Kaushalya, bang Haryana vào ngày 22/11.

Tham dự lễ bế mạc về phía Việt Nam có ông Nguyễn Bá Hưng - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Đại - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ, ông Lưu Đình Hiến - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; về phía nước chủ nhà Ấn Độ có ông Rajesh Pushkar - Tổng Tư lệnh Quân đoàn Kharga, ông Sumit Kapoor - Chỉ huy Lữ đoàn 474. Ngoài ra, lễ bế mạc còn có sự tham dự của 94 cán bộ, sĩ quan hai bên và hàng chục thành viên thuộc lực lượng Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (HADR) Ấn Độ.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trung tướng Rajesh Pushkar - Tổng Tư lệnh Quân đoàn Kharga cùng các quan chức, chỉ huy hai nước nghe giới thiệu về thiết bị, vũ khí quân sự của Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trung tướng Rajesh Pushkar - Tổng Tư lệnh Quân đoàn Kharga cùng các quan chức, chỉ huy hai nước nghe giới thiệu về thiết bị, vũ khí quân sự của Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu mở màn lễ bế mạc, Chuẩn tướng Sumit Kapoor nêu rõ, mục đích của VINBAX là thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác, thúc đẩy khả năng tương tác và chia sẻ các thông lệ tốt nhất giữa hai bên theo Chương VI của Hiến chương Liên hợp quốc về các hoạt động gìn giữ hòa bình và các hoạt động HADR. Phiên bản VINBAX 2024 đã chứng kiến cuộc diễn tập chuyển sang cấp độ song phương với sự tham gia của không quân hai nước và lực lượng máy bay không người lái. Việc rút ra nhiều bài học quý giá trong quá trình diễn tập sẽ giúp hai bên nâng tính chuyên nghiệp lên tầm cao mới.

Về phần mình, Đại tá Lưu Đình Hiến cho biết, sau nhiều ngày làm việc khẩn trương, VINBAX 2024 đã kết thúc với những thành tựu đáng kể, đạt được mục tiêu và mục đích đề ra. Phiên bản VINBAX 2024 đánh dấu sự gia tăng đáng kể cả về phạm vi tham gia, lĩnh vực đào tạo và mức độ phức tạp của bài tập. Đây là lần đầu tiên phía Việt Nam cử 2 sĩ quan không quân tham gia sự kiện với tư cách quan sát viên.

Máy bay thả thiết bị cứu hộ thảm họa. (Ảnh: TTXVN)

Máy bay thả thiết bị cứu hộ thảm họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Lưu Đình Hiến, việc tiến hành VINBAX 2024 như một cuộc diễn tập thực địa đã tạo ra nền tảng tuyệt vời và cơ hội duy nhất cho các đơn vị và lực lượng hai bên chia sẻ các thông lệ tốt nhất, đánh giá các tiêu chuẩn đã đạt được và tăng cường năng lực quân sự chung cũng như khả năng tương tác trong việc tuyển dụng và triển khai một đại đội công binh và một đội y tế để thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó đóng góp đáng kể vào việc củng cố mối quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong bài phát biểu của mình, Trung tướng Rajesh Pushkar cho rằng cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình song phương Ấn Độ-Việt Nam đã củng cố hơn nữa tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và con người. Ông cảm ơn phía Việt Nam vì đã phối hợp tổ chức thành công VINBAX-2024, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau một cách hiệu quả và nâng cao khả năng tương tác giữa hai quốc gia.

Ông nói thêm rằng khi Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mối quan hệ song phương giữa hai nước dự kiến sẽ ngày càng sâu sắc và mở rộng hơn trong những năm tới.

Máy bay dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN)

Máy bay dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ lễ bế mạc, các thành viên HADR Ấn Độ đã trình diễn nhiều hoạt động cứu hộ cứu nạn trong các tình huống động đất, hỏa hoạn, lũ lụt... Cuộc diễn tập cho thấy sự phối hợp liền mạch giữa lực lượng vũ trang, lực lượng bán quân sự và chính quyền dân sự trong việc thực hiện các hoạt động cứu trợ thiên tai chung kết hợp nhiều thiết bị hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.