Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam, và Việt Nam cũng được Ấn Độ coi là một trụ cột quan trọng trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà kỷ niệm cho Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPIM) Mariam Alexander Baby. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà kỷ niệm cho Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPIM) Mariam Alexander Baby. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 7-11/11.

Trong thời gian ở thăm, Đoàn đã có các cuộc gặp, làm việc với Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPIM) Mariam Alexander Baby, Giám đốc Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ (ICCR) Rajeev Kumar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) R. Venkaiah, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Trước khi triển khai các hoạt động trên, đoàn đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi.

Tại các cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của Đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Mối quan hệ lâu đời này, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nerhu tạo dựng, đã được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hiện, Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược toàn diện có vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao việc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông.

Bà cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính từ ngày 30/7-1/8 vừa qua đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực đáp ứng sự quan tâm và mong đợi của cả hai bên, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai kết quả chuyến thăm, Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2024-2028, trong đó có hợp tác đoàn thể và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã đưa chuyên cơ chở 35 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD đến Việt Nam để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Yagi.

Bà cho rằng đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện mối quan hệ gần gũi, gắn bó và đùm bọc lẫn nhau giữa hai đất nước và nhân dân hai nước.

Về quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư giữa hai nước, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ tin tưởng hai nước có thể sớm nâng cao kim ngạch hơn nữa trong thời gian tới như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra; hoan nghênh các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Ấn Độ hợp tác đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực chiến lược như thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông, cảng biển, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và các lĩnh vực công nghệ mới nổi, bán dẫn, nguyên liệu mới...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm công tác giao lưu văn hóa, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức nhân dân phát huy vai trò với những lợi thế đặc thù trong công tác văn hóa.

Bà bày tỏ mong muốn chính phủ, các đảng phái, tổ chức của Ấn Độ sẽ tiếp phát huy vai trò nhằm kết nối sâu, rộng hơn nữa với các đối tác phù hợp của Việt Nam và có nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng để đưa quan hệ đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: TTXVN)

Bà đề nghị hai bên trước mắt xem xét sớm ký mới một Thỏa thuận giữa các cơ quan hàng không hai nước về tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng cảm ơn Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trong việc tôn tạo và phục hồi Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ trên các lĩnh vực này trong thời gian tới.

Đánh giá cao sáng kiến của Ấn Độ về Ngày Quốc tế Yoga, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết phía Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa Ấn Độ, trải nghiệm bộ môn Yoga tại quốc gia Đông Nam Á này. Bà cũng bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa du lịch Phật giáo, tâm linh, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch của hai nước.

Trong cuộc gặp lãnh đạo CPIM, CPI, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trân trọng cảm ơn sự chia buồn của các đảng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời ngày 19/7, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước việc Tổng Bí thư CPIM Sitaram Yechury qua đời ngày 12/9 vừa qua.

Lãnh đạo các đảng CPIM, CPI, Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ đã đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn, đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh hai nước cần tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có để nhanh chóng đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Ông Rajeev Kumar, Giám đốc Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ đã kêu gọi các đoàn văn hóa Việt Nam tăng cường giao lưu với các đoàn văn hóa Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 phía Ấn Độ sẽ tổ chức nhiều sự kiện về Phật giáo ở cả hai nước.

Bên cạnh đó, ông Rajeev Kumar cũng đề nghị Việt Nam kêu gọi sinh viên tham gia các chương trình học bổng do ICCR tài trợ 100%. Ông cho rằng đây là hoạt động giao lưu nhân dân ý nghĩa và thiết thực.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã nghe Đại sứ Nguyễn Thanh Hải báo cáo về tình hình người Việt Nam ở Ấn Độ, Nepal và Bhutan, nghe một số ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh rằng những thay đổi mới đây trong chính sách của đất nước như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... đã góp phần tạo điều kiện và tăng cường kết nối với kiều bào.

Cuối cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã tặng quà cho đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.