Việt Nam tiếp nhận kỹ thuật đỉnh cao trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, tạo hình phế quản

Mắc u thùy dưới phổi trái, chị H.T.D (49 tuổi) đối diện với một ca phẫu thuật có thể phải cắt toàn bộ lá phổi trái. Thế nhưng bằng kỹ thuật lần đầu tiên được chuyển giao tại Việt Nam, chị T. chỉ cắt thùy dưới phổi trái và được tạo hình phế quản, mạch máu ngay trong phẫu thuật.
Hai chuyên gia Nhật Bản chia sẻ nhiều kỹ thuật mới tại hội thảo. (Ảnh: T.H)
Hai chuyên gia Nhật Bản chia sẻ nhiều kỹ thuật mới tại hội thảo. (Ảnh: T.H)

Chuyển giao kỹ thuật hiện đại nhất, khó nhất trong phẫu thuật lồng ngực

Với việc chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, ngày 8/9, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản cho bệnh nhân N.T.T.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh nhân nữ mắc khối u ung thư phổi ở thể ác tính thấp. Khối u đã xâm lấn vào phế quản thùy trên và thùy dưới phổi trái. Với kỹ thuật trước đây, bệnh nhân có thể phải cắt cả lá phổi trái mới loại bỏ hết tế bào ung thư.

Tại cuộc phẫu thuật sáng nay, với sự chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã giải phóng tất cả động mạch, tĩnh mạch phổi, có dụng cụ đặc biệt khống chế động mạch, tĩnh mạch phổi.

Tiếp đó, các bác sĩ cắt thùy phổi có khối u xâm lấn, bảo đảm cắt triệt để tế bào ung thư. Sau đó, các bác sĩ tạo hình phế quản vào phế quản gốc bên trái, tạo hình mạch máu cho bệnh nhân.

“Với kỹ thuật đỉnh cao của thế giới được chuyển giao cho chúng tôi hôm nay, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện can thiệp loại bỏ triệt để phần ung thư ở thùy dưới phổi trái. Ca phẫu thuật diễn ra trong sáng 8/9 rất thành công, bảo tồn phổi lành. Kết quả điều trị cho bệnh nhân rất khả quan”, bác sĩ Lượng cho hay.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ về ca phẫu thuật. (Ảnh: T.H)
Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ về ca phẫu thuật. (Ảnh: T.H)

Đây là kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi lần đầu tiên được các chuyên gia đến từ Nhật Bản hướng dẫn cho Bệnh viện Phổi Trung ương nhân dịp các chuyên gia người Nhật Bản đến từ Bệnh viện Đại học Fukuoka, Nhật Bản nhận lời thăm và trao đổi về lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, các bệnh lý về phổi.

Ngay sau ca phẫu thuật, các chuyên gia đã chia sẻ về kỹ thuật mới tại hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực” nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về phẫu thuật lồng ngực.

Hội thảo giúp cho các bác sĩ trong nước hoàn thiện kỹ thuật phẫu thuật khí, phế quản trong bệnh lý ác tính của phổi – một trong những kỹ thuật khó nhất và yêu cầu cao về kỹ thuật phẫu thuật và gây mê, cũng như đội ngũ chuyên gia có trình độ cao. Việc làm chủ được kỹ thuật phức tạp này sẽ mang lại cơ hội sống thêm và có thể là lựa chọn cuối cùng cho người bệnh ung thư phổi giai đoạn nặng.

Hội thảo có sự tham gia của Giáo sư Takeshi Shiraishi, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Giáo Sư Toshihiko Sato, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Nhật Bản với những chia sẻ về phẫu thuật Carina/phẫu thuật tạo hình phế quản trong điều trị bệnh lý ác tính và phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật robot tại Nhật Bản; chương trình ghép phổi tại Bệnh viện Fukuoka.

Giữ chân người bệnh ở trong nước

Theo Tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Bệnh viện Phổi Trung ương hiện đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tế bào gốc, ghép phổi, điều trị bệnh lý nấm phổi, xơ phổi… có chất lượng ngang tầm các nước phát triển.

Bệnh viện cũng đang khởi động chương trình điều trị y học tái tạo, giúp những bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn muộn tưởng chừng như vô vọng, được nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài sự sống.

Giáo sư Takeshi Shiraishi, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Giáo Sư Toshihiko Sato, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Nhật Bản với những chia sẻ về phẫu thuật Carina/phẫu thuật tạo hình phế quản trong điều trị bệnh lý ác tính và phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật robot tại Nhật Bản. (Ảnh: T.H)
Giáo sư Takeshi Shiraishi, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Giáo Sư Toshihiko Sato, Bệnh viện Đại học Fukuoka, Nhật Bản với những chia sẻ về phẫu thuật Carina/phẫu thuật tạo hình phế quản trong điều trị bệnh lý ác tính và phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật robot tại Nhật Bản. (Ảnh: T.H)

Kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi được triển khai thành công tại nhiều nước châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã làm chủ kỹ thuật này, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Nhiều người bệnh ung thư phổi phải chi trả khoảng 5-7 tỷ đồng để ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng khi kỹ thuật này được các bác sĩ Việt Nam làm chủ, chi phí chỉ tốn kém khoảng 1-2% so với con số đó, tức là khoảng 30-40 triệu đồng giống như một ca phẫu thuật nội soi thông thường.

“Điều này giúp cho bệnh nhân Việt Nam được hưởng y tế chất lượng cao với chi phí thấp. Nhiều bệnh nhân nghèo, ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội được tiếp cận kỹ thuật này tại Việt Nam”, bác sĩ Lượng cho hay.

Các chuyên gia nghe giới thiệu kỹ thuật mới. (Ảnh: T.H)

Các chuyên gia nghe giới thiệu kỹ thuật mới. (Ảnh: T.H)

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, bình thường với phẫu thuật cho các bệnh nhân mắc ung thư phổi, tỷ lệ không tái phát khoảng 5-6%, thì với kỹ thuật tạo hình khí phế quản và mạch máu qua phẫu thuật nội soi lồng ngực, sau 5 năm bệnh nhân không có khả năng tái phát lên tới 8-9%.

Để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật này, Bệnh viện Phổi Trung ương đã chuẩn bị hơn nửa năm. Với việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi khá hoàn chỉnh.

Hội thảo là hoạt động rất ý nghĩa hưởng ứng mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Sáng 6/9 vừa qua, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã vui mừng chào đón Đoàn nghị sĩ Nhật Bản đã tới thăm và làm việc, gồm có ngài Ichiro Aisawa, Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản-Trưởng Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức chính trị, Hạ viện đồng Chủ tịch Nhóm chuyên trách của Những người bạn của Quỹ Toàn cầu, Nhật Bản tại Quốc hội (FGFJ) cùng các Nghị sĩ đại diện các Đảng: Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Komeito, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, Đảng Phục hồi Nhật Bản, Đảng Dân chủ vì Nhân dân; Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho sản phụ bị viêm gan B đang điều trị. (Ảnh: BVCC)

Viêm gan B từ mẹ sang con: Một lần lây nhiễm, nguy cơ kéo dài nhiều thế hệ

Ở tuần thai thứ 34, thay vì chuẩn bị đón con, một phụ nữ 32 tuổi ở Hưng Yên phải nhập Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt tăng dần. Chị đã biết mình nhiễm viêm gan B nhiều năm nhưng không điều trị vì cơ thể gần như không có biểu hiện bất thường.

Hội nghị khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trong y học trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học với nhiều kết quả được công bố. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát huy sức mạnh trí thức ngành y vì sức khỏe nhân dân

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam luôn là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của hơn 400 nghìn hội viên - những chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong cả quân y và dân y.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đồng Khắc Hưng chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: BVCC)

Xơ hóa phổi tiến triển – căn bệnh âm thầm bào mòn lá phổi

Ho khan kéo dài, khó thở khi gắng sức có thể là dấu hiệu của bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh gồm khoảng 200 thể bệnh khác nhau. Một số thể có thể tiến triển nhanh thành xơ hóa phổi, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp hay môi trường làm việc ẩm thấp có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ.

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Một đôi bàn tay khéo léo có thể cứu được một đôi mắt, nhưng một hệ thống vận hành tốt mới có thể chăm sóc tốt cho hàng triệu người. Do đó, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Gia đình em Lường Tiến Đạt tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Từ một ca mổ đến hành trình chữa lành

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca phẫu thuật thành công có thể chỉ là bước khởi đầu. “Trái tim cho em” đang mở rộng hỗ trợ để đồng hành với các em trên hành trình dài hơn, từ điều trị đến phục hồi và hòa nhập cuộc sống.

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

33 năm trong vai trò là cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chị B.H.A luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, vì sự phát triển của bệnh viện. Kể cả khi những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục được hiến tặng để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Người bệnh lĩnh thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đang được lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.