Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Một đôi bàn tay khéo léo có thể cứu được một đôi mắt, nhưng một hệ thống vận hành tốt mới có thể chăm sóc tốt cho hàng triệu người. Do đó, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)
Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Trong hai ngày 25 và 26/9, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Hội nghị khoa học Phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ lần thứ nhất và Câu lạc bộ quản trị nhãn khoa lần thứ hai thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên sâu về phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ cũng như các chuyên gia quản trị nhãn khoa đến từ các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc và các báo cáo viên quốc tế đến từ Singapore, Trung Quốc, Indonesia và Đức.

Hội nghị hướng tới xây dựng một diễn đàn khoa học chuyên sâu, thiết thực, kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật nhãn khoa với các vấn đề quản lý, quản trị bệnh viện trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, công nghệ và mô hình phục vụ người bệnh.

Tổng số có 50 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: Cập nhật các xu hướng mới trong chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật đục thể thủy tinh; lựa chọn thể thủy tinh nhân tạo; xử trí các tình huống khó và biến chứng trong phẫu thuật. Cập nhật các phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện đại; chỉ định, chống chỉ định, đánh giá trước phẫu thuật; quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và theo dõi sau phẫu thuật. Chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện, quản lý chất lượng, chuyển đổi số, tổ chức quy trình khám chữa bệnh, quản lý nhân lực và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Cũng tại hội nghị, Hội Nhãn khoa Việt Nam thành lập và ra mắt Câu lạc bộ phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ, nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học ứng dụng chuyên sâu về lĩnh vực này trong thời gian tới.

tfm03913.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Trưởng ban tổ chức hội nghị, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống chăm sóc mắt, số lượng ca phẫu thuật đục thủy tinh thể đã tăng mạnh, mang lại ánh sáng cho hàng trăm nghìn người bệnh. Thế nhưng hiện các bệnh lý gây suy giảm thị lực và mù lòa vẫn là thách thức lớn đối với ngành nhãn khoa. Đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân gây tới 74% số ca mù lòa ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cùng với nhịp sống hiện đại, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và "giải phóng" đôi mắt khỏi cặp kính gọng của nhóm người trưởng thành ngày càng lớn, phẫu thuật khúc xạ ngày nay đã trở thành một dịch vụ y tế chất lượng cao với sự ra đời liên tục của các công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đổi mới mạnh mẽ về chất lượng, công nghệ và mô hình phục vụ, thì chỉ có chuyên môn giỏi thôi là chưa đủ, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất trong phẫu thuật thủy tinh thể và khúc xạ là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện, chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình và nâng cao sự hài lòng của người bệnh chính là chiếc chìa khóa để phát triển bền vững.

tfm03841.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. (Ảnh: BVCC)

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá: Hội nghị là một diễn đàn có ý nghĩa thiết thực, không chỉ về phương diện khoa học và chuyên môn, mà còn đối với công tác tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên ngành mắt trong bối cảnh hiện nay.

Nhãn khoa là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh về kỹ thuật, công nghệ và phương pháp điều trị. Cùng với sự tiến bộ của khoa học, yêu cầu của người bệnh đối với chất lượng thị giác, chất lượng điều trị và chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra hai yêu cầu song song đối với ngành nhãn khoa. Một mặt, phải liên tục cập nhật những thành tựu mới về chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật. Mặt khác, hệ thống y tế cần hoàn thiện các quy trình quản lý, tổ chức khám chữa bệnh và cơ chế chuyên môn để các tiến bộ kỹ thuật thực sự được triển khai một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi rất lớn phương thức khám và điều trị nhãn khoa. Nhiều kỹ thuật hiện nay được thực hiện với độ chính xác cao hơn, ít xâm lấn hơn và thời gian thực hiện ngắn hơn trước đây. Vì vậy, việc rà soát các quy trình kỹ thuật, định mức thời gian và phương thức tổ chức thực hiện là cần thiết, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn người bệnh, chất lượng chuyên môn và hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Lãnh đạo cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các phiên thảo luận về quản trị nhãn khoa tại Hội nghị cần đi sâu vào những vấn đề thực tế mà các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh đang gặp phải; từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể, có cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hướng dẫn chuyên môn trong thời gian tới.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa khẳng định tật khúc xạ và đục thủy tinh thể là hai lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác chăm sóc mắt hiện nay. Nếu như tật khúc xạ ngày càng trở thành một vấn đề sức khỏe đáng quan tâm, nhất là cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên thì đục thủy tinh thể vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm của công tác phòng chống mù lòa.

lgh05118-3523.jpg
Các đại biểu báo cáo, trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Từ những nội dung của Hội nghị hôm nay, trong thời gian tới ngành nhãn khoa cần tiếp tục tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhãn khoa, đồng thời rà soát những quy trình, quy định chuyên môn chưa còn phù hợp với sự phát triển của khoa học và thực tiễn. Tăng cường phát hiện, quản lý và điều trị tật khúc xạ, đặc biệt ở trẻ em và lứa tuổi học đường, gắn hoạt động điều trị với dự phòng và quản lý lâu dài.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa, trong đó phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn là một trong những giải pháp trọng tâm; đồng thời bảo đảm người dân có khả năng tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ nhãn khoa Việt Nam tiếp cận nhanh với những tiến bộ của khu vực và thế giới.

"Trong mọi hoạt động chuyên môn và quản lý, mỗi cơ sở nhãn khoa cần tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo quan trọng nhất", Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đồng Khắc Hưng chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: BVCC)

Xơ hóa phổi tiến triển – căn bệnh âm thầm bào mòn lá phổi

Ho khan kéo dài, khó thở khi gắng sức có thể là dấu hiệu của bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh gồm khoảng 200 thể bệnh khác nhau. Một số thể có thể tiến triển nhanh thành xơ hóa phổi, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp hay môi trường làm việc ẩm thấp có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ.

Cuốn sách "Hành tinh trong ngõ nhỏ". (Ảnh: Tác giả cung cấp)

"Hành tinh trong ngõ nhỏ": Góc nhìn mới về trẻ rối loạn phổ tự kỷ

"Hành tinh trong ngõ nhỏ" là tác phẩm văn học hiện thực gai góc về cuộc chiến sinh tồn, hành trình tìm kiếm sự thấu cảm của các gia đình có trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam. Cuốn sách được các chuyên gia đánh giá là bước chuyển sâu sắc từ những thống kê y khoa lạnh lùng sang giải phẫu nỗi đau đầy nhân văn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim thực hiện can thiệp bào thai cho sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Những quyết định không được phép sai trong y học bào thai

Có những thai nhi được giữ lại bằng một mũi kim đưa vào tử cung, nhưng cũng có trường hợp cơ hội sống được bảo vệ bằng quyết định không can thiệp. Phía sau mỗi lựa chọn là bài toán về nguy cơ, thời điểm và khả năng đáp ứng của cả ê-kíp.

Gia đình em Lường Tiến Đạt tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Từ một ca mổ đến hành trình chữa lành

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca phẫu thuật thành công có thể chỉ là bước khởi đầu. “Trái tim cho em” đang mở rộng hỗ trợ để đồng hành với các em trên hành trình dài hơn, từ điều trị đến phục hồi và hòa nhập cuộc sống.

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

33 năm trong vai trò là cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chị B.H.A luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, vì sự phát triển của bệnh viện. Kể cả khi những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục được hiến tặng để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Người bệnh lĩnh thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đang được lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.