Bộ Y tế công bố bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương

Chiều 14/12, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương và bổ nhiệm lại Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Xuân Lượng.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Xuân Lượng.

Theo đó, tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm ông Đinh Văn Lượng - Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/1/2023.

Tại Quyết định số 2986/QĐ-BYT ngày 2/11/2022 của Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm lại ông Vũ Xuân Phú - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương. Thời gian giữ chức vụ từ ngày 27/11/2022 cho đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bộ trưởng Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại cho PGS, TS, bác sĩ cao cấp Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bộ trưởng Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại cho PGS, TS, bác sĩ cao cấp Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Phát biểu tại lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo Bộ trưởng, đây là vinh dự nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với tân giám đốc trong việc tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng được vun đắp từ nhiều thế hệ để phát triển bệnh viện ngày càng lớn mạnh và có thêm nhiều thành tựu mới đáng tự hào.

"Với trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tôi đề nghị đồng chí phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể bệnh viện kế thừa thành tích đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa phổi đầu ngành, ngang tầm với các nước trong khu vực", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Gửi lời chúc mừng PGS, TS Vũ Xuân Phú được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế của Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan tin tưởng với trọng trách này, PGS, TS Vũ Xuân Phú sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện gánh vác trách nhiệm, xây dựng bệnh viện không ngừng lớn mạnh.

Tân Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Đinh Văn Lượng phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Đinh Văn Lượng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Y tế đồng thời phát biểu và nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, khả năng và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình nhất, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, chinh phục các đỉnh cao khoa học, quyết tâm đưa Bệnh viện Phổi Trung ương ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp thanh toán bệnh lao và chăm sóc, nâng cao sức khỏe phổi cho nhân dân.

Ông Đinh Văn Lượng là Tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành ngoại phẫu thuật. Trước khi được bổ nhiệm, Tiến sĩ Đinh Văn Lượng là Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Ghép Phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trong quá trình công tác, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Y tế, là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền.

Ông chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học như nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị viêm mủ màng phổi giai đoạn III, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật phổi biệt lập.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng đã có nhiều đóng góp trong triển khai các phẫu thuật phổi, điều trị các bệnh phổi khó, phức tạp…

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.