Việt Nam tham gia Hội thảo quốc tế về nuôi trồng thủy sản

Trong hai ngày 27-28/11, tại tỉnh Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 700km về phía bắc, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về đổi mới sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản 2025 diễn ra với chủ đề “Đổi mới sáng tạo nuôi trồng thủy sản cho tương lai bền vững và thích ứng”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về đổi mới sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản. (Ảnh: MINH THẮNG)
Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về đổi mới sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản. (Ảnh: MINH THẮNG)

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Đại học Chiang Mai, Thái Lan và Đại học Tài nguyên thiên nhiên và Khoa học Nông nghiệp Gorgan của Iran đồng tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tham tán, Trưởng Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thái Lan Trần Thị Huệ; đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, học giả trong ngành nuôi trồng thủy sản từ nhiều quốc gia.

Tại hội thảo lần này, Việt Nam có sự tham gia của hơn 10 nhà khoa học Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, như Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Võ Văn Bình, Phạm Thái Giang… Tham dự, còn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Nắng Thu - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tiến sĩ Trần Quang Hưng - Đại học South Bohemia, Cộng hòa Séc.

ndo_bl_anh-2-7878.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ Việt Nam và Thái Lan đều có thế mạnh về ngành thủy sản. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong bài phát biểu với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan”, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, tỉnh Chiang Mai từ lâu được biết đến là trung tâm kinh tế-văn hóa-giáo dục quan trọng ở miền bắc Thái Lan, nơi hội tụ truyền thống lịch sử lâu đời và tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Đại sứ cho biết, Đại học Chiang Mai không chỉ là một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Thái Lan mà còn là đối tác học thuật tích cực của nhiều cơ sở giáo dục và địa phương Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, ngày 16/5 vừa qua, Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện; nhấn mạnh, đây là bước tiến quan trọng, là cam kết chính trị mạnh mẽ của hai nước đối với việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan cùng ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm tương đồng về địa lý, cùng có bờ biển dài và nhiều sông hồ nước ngọt nên đều có thế mạnh về ngành thủy sản.

Vì vậy, Đại sứ tin tưởng rằng hội thảo là cơ hội tốt để các nhà khoa học của Việt Nam, Thái Lan và các nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học thuật, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

ndo_bl_anh-3-764.jpg
Trợ lý Giáo sư, Tiến sĩ Choncharoen Sawangrat nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nuôi trồng thủy sản đối với an ninh lương thực. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt Hiệu trưởng Đại học Chiang Mai, Trợ lý Giáo sư, Tiến sĩ Choncharoen Sawangrat, Trợ lý Hiệu trưởng nhấn mạnh, chủ đề của hội thảo lần này phản ánh tầm nhìn chung về xây dựng các hệ thống lương thực bền vững, hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo ông Choncharoen Sawangrat, nuôi trồng thủy sản đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm an ninh lương thực, hỗ trợ sinh kế và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt những thách thức, như biến đổi khí hậu, tài nguyên hạn chế và gia tăng dân số, đổi mới sáng tạo và hợp tác là cần thiết để ngành nuôi trồng thủy sản trở nên thích ứng và có trách nhiệm hơn.

ndo_bl_anh-7.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Hiến điều phối một số phiên tại hội thảo.

Trong ngày 28/11, các đại biểu tham dự và nghe hàng chục diễn giả trình bày một số chủ đề liên quan nông nghiệp, việc nuôi trồng thủy sản bền vững, nuôi trồng thủy sản tuần hoàn… dưới sự điều phối của một số nhà khoa học, trong đó có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Hiến hiện đang công tác tại Đại học Chiang Mai.

Chiều 28/11, các đại biểu nghe một số phần trình bày trực tiếp của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Nắng Thu - Học viện Nông nghiệp Việt Nam với chủ đề "Tiềm năng của việc sử dụng rươi làm thức ăn cho tôm và cho người" và phần trình bày trực tuyến của Tiến sĩ Trần Quang Hưng - Đại học South Bohemia, Cộng hòa Séc với chủ để "Thành phần và sự đa dạng trong đường ruột cá chép trong hệ thống Biofloc".

ndo_bl_anh-8.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Nắng Thu - Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tại hội thảo.

Hội thảo lần này nêu bật những tiến bộ trong ngành nuôi trồng thủy sản, cũng như các giải pháp góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu về an ninh lương thực, khí hậu và y tế.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày và thảo luận về nhiều vấn đề, như đổi mới trong dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; sức khỏe động vật thủy sản và phòng, chống dịch bệnh; công nghệ cải tiến di truyền, sinh sản và nhân giống; hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững và thông minh; mô hình nuôi trồng thủy sản mới nổi; khả năng chống chịu của ngành trước tác động từ môi trường…

ndo_bl_anh-9.jpg
Nhiều nhà khoa học của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I tham gia hội thảo trực tuyến.

Tại hội thảo, đại diện Khoa Nông nghiệp thuộc Đại học Chiang Mai nêu rõ những thách thức mà ngành nuôi trồng thủy sản đang phải đối mặt; nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của các phương pháp nuôi trồng thủy sản sáng tạo, không chỉ nâng cao năng suất mà còn bảo vệ và khôi phục tính bền vững của tài nguyên và hệ sinh thái thủy sinh. Khoa Nông nghiệp, Đại học Chiang Mai đang thúc đẩy các nghiên cứu và mạng lưới hợp tác về nông nghiệp thông minh hướng tới phát triển bền vững, góp phần cải thiện sinh kế của người dân.

Đại học Chiang Mai và các đối tác đang nỗ lực thúc đẩy các nghiên cứu nhằm hỗ trợ Nền kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh (BCG) của Thái Lan và góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc. Đại học Chiang Mai hy vọng rằng hội thảo sẽ khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy hợp tác và mang tới những đổi mới mang lại lợi ích thiết thực.

ndo_bl_anh-5-483.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo lần này là dịp để các đại biểu chia sẻ kiến ​​thức, xây dựng các mối quan hệ đối tác liên ngành và tìm kiếm các chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu nhằm xây dựng các hệ thống nuôi trồng thủy sản có khả năng thích ứng và phục hồi trước những bất ổn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết keo sơn Việt Nam-Lào

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết keo sơn Việt Nam-Lào

Diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, chuyến công tác Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Lào; khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho Lào trong chính sách đối ngoại.