Việt Nam-Lào trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, an toàn lao động và công ước quốc tế

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì và đón Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang tham dự Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, lĩnh vực an toàn lao động và công ước quốc tế.

Các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào dự Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, an toàn lao động và công ước quốc tế. (Ảnh BTC)
Các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào dự Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, an toàn lao động và công ước quốc tế. (Ảnh BTC)

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác sâu rộng giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động và việc làm. Thứ trưởng Nội vụ Việt Nam Cao Huy tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong lời phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Cao Huy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào do đồng chí Phonsavanh Saycosie, Cục trưởng Cục Quản lý lao động làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

thu-truong-noi-vu-cao-huy-hop-vietnam-lao-ve-hop-tac-lao-dong-va-an-toan-lao-dong.jpg
Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh BTC)

Theo Thứ trưởng Cao Huy, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng tầm thành “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, việc tổ chức hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 tháng 11/2025 tại tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động-việc làm và người có công giữa hai Bộ.

Thứ trưởng Cao Huy khẳng định, Bộ Nội vụ Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nước bạn Lào về công tác thể chế và chính sách, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và mối quan hệ bền chặt giữa hai Bộ được xây dựng và củng cố từ nhiều năm nay.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng thông qua hội nghị, các cán bộ của hai bên sẽ nắm rõ hơn về các chương trình, chính sách về quản lý lao động ngoài nước, phát triển thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động; kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép lao động, quản lý lao động nước ngoài, số hóa lao động, công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, xác định cụ thể hơn những hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới, bảo đảm ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước, xứng tầm với mối quan hệ lâu dài của cả hai quốc gia.

Sau phiên khai mạc, đại diện các cục, vụ chuyên môn của hai Bộ bước vào các phiên thảo luận chuyên đề với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi, tập trung và các nội dung trọng tâm. Đó là: Đánh giá các chương trình, chính sách về quản lý lao động ngoài nước và việc thực hiện các công ước quốc tế liên quan của Việt Nam và Lào; Thông tin và cơ chế đặc thù đối với các dự án trọng điểm tại Lào đang có sử dụng lao động Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép và quản lý lao động nước ngoài, cũng như các chính sách phát triển thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động; Trao đổi về số hóa lao động và tích hợp dữ liệu nhằm phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại. Hội nghị kỹ thuật lần này không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ hai nước, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, gắn bó mật thiết giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào.

Theo chương trình làm việc, ngày 24/9, Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ có chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội, nhằm tìm hiểu mô hình vận hành, tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cung cấp dịch vụ việc làm.

Có thể bạn quan tâm

Tàu trung chuyển đưa đại biểu đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh vào đảo Hòn Khoai. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bám trụ nơi tiền tiêu Hòn Khoai

Tiếp tục chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến với cụm đảo nằm phía đông nam mũi Cà Mau, trong đó đảo lớn nhất là Hòn Khoai với điểm cao khoảng 318m, giữ vị trí quan trọng trong thế trận bảo vệ vùng trời, vùng biển Tây Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Cà Mau: Lấy 160 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới

Việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy khảo sát vùng trồng cà-phê xứ lạnh tại xã Tu Mơ Rông. (Ảnh: BÁ THANH)

Khát vọng vươn lên từ vùng đất khó

Từ một địa phương nghèo, với sự quyết tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ nguồn lực xã hội, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) từng bước vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm về cà-phê xứ lạnh, dược liệu.

Đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, nhằm bảo đảm có lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại 36 điểm trường vùng biên giới

Tối 22/9, tại khuôn viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới trong tỉnh.  

Công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê) xây dựng theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, bảo vệ các công trình hiện hữu, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê).

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn thăm và làm việc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản trị công

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 20 đến 22/9, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã làm việc với các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.