Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu đối với phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu đối với phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là biện pháp quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình và đưa đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới.
Khóa họp 81 của Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 21 đến 25/4 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)
Khóa họp 81 của Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 21 đến 25/4 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Đó là nội dung Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đại diện thường trực của Việt Nam tại Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) nhấn mạnh tại phiên thảo luận về việc đánh giá việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ngày 24/4.

Phiên họp nằm trong khuôn khổ Khóa họp 81 của Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 21 đến 25/4 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Với nội dung thảo luận về “Khoa học, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo”, các nước hoan nghênh tốc độ phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực về khoa học, công nghệ, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ mới, giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh.

Theo nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, châu Á-Thái Bình Dương đang nổi lên là trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu, đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 9 về công nghiệp, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu đối với phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là biện pháp quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình và đưa đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc tăng cường quản trị toàn cầu về công nghệ, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, Đại sứ Phạm Việt Hùng đề nghị, Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc thúc đẩy việc triển khai Văn kiện số Toàn cầu ở cấp độ khu vực và tăng cường các sáng kiến về các công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Với vai trò là Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự và trình bày tham luận tại các phiên thảo luận của Kỳ họp (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Với vai trò là Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự và trình bày tham luận tại các phiên thảo luận của Kỳ họp (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng đã nêu bật tầm quan trọng của tiếp cận công nghệ công bằng, các nước phát triển chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, tăng cường chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực, đồng thời thúc đẩy các cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ quá trình chuyển đổi số.

Cũng tại đề mục rà soát việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đoàn Việt Nam cũng tham gia thảo luận tại các đề mục về môi trường và phát triển, phát triển xã hội, giảm rủi ro thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Melbourne ngày 9/7/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ nâng tầm quan hệ với các đối tác

Ngày 11/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Quyết định được đưa ra nhân chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới New Zealand trong vòng 40 năm qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Quan hệ bình đẳng, cùng có lợi

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa thực hiện chuyến công du 4 nước châu Phi, gồm Ethiopia, Niger, Mozambique và Burundi, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Moskva tiếp tục hỗ trợ Lục địa Đen bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế, tăng cường vị thế quốc tế.

Hình ảnh trực tiếp của biểu mô cảm giác ốc tai. (Ảnh: Đại học Tel Aviv)

Phát hiện cơ chế có thể mở đường phục hồi thính lực

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv vừa phát hiện một cơ chế sinh học mới có thể mở ra triển vọng tái tạo các tế bào cảm thụ âm thanh trong tai trong - bước tiến được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các phương pháp điều trị phục hồi thính lực ở những người bị mất thính lực không hồi phục.

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.