Giới trí thức người Việt tại Thái Lan hướng về công cuộc phát triển đất nước

Ngày 25/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc gặp mặt giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tham tán Hoàng Diễm Hạnh; Tham tán, Trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Trần Thị Huệ và hơn 30 đại biểu trí thức là người Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nêu bật vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức kiều bào. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nêu bật vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức kiều bào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, Đảng và Nhà nước xác định đội ngũ trí thức kiều bào chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu để đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Cộng đồng trí thức Việt Nam tại nước ngoài đã và đang dần liên kết thành các tổ chức, mạng lưới để phát huy sức mạnh tập thể, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp cho đất nước. Trong thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với các cơ quan, hội trong nước tổ chức nhiều chương trình cho kiều bào ta nhằm tăng cường gắn kết kiều bào thế hệ sau với đất nước.

ndo_br_anh-1.jpg
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường gắn kết kiều bào với đất nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng có cuộc gặp với kiều bào để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của không chỉ các hội đoàn mà còn cả những cá nhân là người Việt Nam sang làm việc, định cư tại Thái Lan. Qua đó, Đại sứ quán nhận thấy bà con tại Thái Lan, dù có khác biệt về nguồn gốc, thế hệ, xuất phát điểm nhưng đều có tình cảm sâu nặng và mong muốn đóng góp cho quê hương. Thực tế cho thấy, còn rất nhiều cá nhân trí thức, nhà nghiên cứu khoa học đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan nhưng chưa có cơ chế phù hợp để liên kết, tập hợp thành cộng đồng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng hy vọng, cuộc gặp gỡ sẽ là diễn đàn mở để giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan cùng kết nối, bước đầu xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, hướng tới thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước và đóng góp cho đất nước.

ndo_br_anh-8.jpg
Bộ phim Thần tốc táo bạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được chiếu tại cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã xem bộ phim Thần tốc táo bạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó nêu bật những ưu tiên về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. Bộ phim cũng đề cập đến các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên, đưa Việt Nam tiến lên phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên vươn mình.

Tại cuộc gặp, Tham tán Trần Thị Huệ khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang thuận lợi hơn bao giờ hết. Thời điểm hiện nay rất thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho cuộc sống cũng như công việc của cộng đồng người Việt nói chung cũng như giới trí thức người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

ndo_br_anh-3.jpg
Tham tán Trần Thị Huệ thông tin về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham tán Trần Thị Huệ nhấn mạnh, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, một nghị quyết quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu của đất nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tham tán Trần Thị Huệ khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn bộ người dân Việt Nam, trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ trung tâm để xây dựng và triển khai nhiều chính sách, chương trình, đề án.

Tham tán Trần Thị Huệ thông báo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, cũng như một số công việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai như ban hành Kế hoạch Khung định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó tập trung các giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực, hạ tầng công nghệ và truyền thông; ra mắt và vận hành Cổng Sáng kiến khoa học công nghệ, tạo nền tảng số để thu nhận, tổng hợp và công bố các sản phẩm, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện khung pháp lý liên quan khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua việc hợp tác với các bộ, ngành soạn thảo và trình ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng hay dự án luật.

ndo_br_anh-6.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham tán Trần Thị Huệ cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tham mưu Chính phủ ban hành 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược; khẳng định chủ trương trong hoạt động hợp tác là bình đẳng và cùng có lợi với các đối tác, thu hút các chuyên gia hàng đầu thế giới cùng tham gia giải quyết các bài toán của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế và vai trò của nền khoa học công nghệ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và bạn bè sở tại.

Trên tinh thần đó, Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được nhiều thông tin quý giá, sự hợp tác, hỗ trợ, kết nối của các giới trí thức Việt Nam để góp phần hiện thực hóa thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Điều này sẽ đóng góp vào việc củng cố mối quan hệ hợp tác với Thái Lan trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực và trên thế giới.

ndo_br_anh-7.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến về thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu trí thức người Việt đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trên các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là các lĩnh vực mà các đại biểu đang tham gia nghiên cứu hay đang thực hiện các dự án trong các viện nghiên cứu, các trường đại học hay các tổ chức quốc tế.

Một số vấn đề được nêu ra như việc xử lý ô nhiễm không khí, việc kết nối giữa các trường đại học của Việt Nam để chuyển giao công nghệ; các kinh nghiệm của Thái Lan trong việc xử lý khói bụi do nông dân đốt rơm, việc sử dụng drone trong kiểm soát đốt rơm; việc học hỏi các nước có nền khoa học phát triển trong chuyển đổi số, phát triển trí tuệ thông minh cần phải lựa chọn phát triển trong từng lĩnh vực phù hợp với Việt Nam và hướng đến tăng năng suất lao động và cần mời giới trí thức đang làm việc tại các nước phát triển về làm việc tại Việt Nam, qua đó tận dụng các mối quan hệ để mở rộng hợp tác.

ndo_br_anh-5.jpg
Kết nối trí thức Việt Nam tại Thái Lan là một trong những nội dung thảo luận tại cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Một số ý kiến cũng cho rằng, những đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân hiện nay là rất cần thiết bởi có những trường hợp, chỉ có khối tư nhân, những tập đoàn có tiềm lực mới có thể tham gia phát triển một lĩnh vực nào đó một cách kịp thời; hoặc chuyển đổi số cần phải chú ý phòng chống tội phạm mạng và việc xóa mù về công nghệ, xóa mù về trí tuệ nhân tạo cho người dân.

Các đại biểu cũng nhất trí cần tạo một mạng lưới để giúp liên kết giới trí thức, các nhà khoa học người Việt tại Thái Lan, tạo ra một diễn đàn mở để giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan có thể dễ dàng tham gia và có những đóng góp kịp thời.

ndo_br_anh-4.jpg
Đông đảo trí thức Việt Nam tại Thái Lan tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tháng 5/2025, Việt Nam và Thái Lan thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì vậy việc hợp tác về khoa học và công nghệ giữa hai nước sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội của cả hai nước.

Hiện nay có hàng trăm trí thức, học giả, nghiên cứu sinh Việt Nam đang làm việc, tham gia các hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học, các dự án quốc tế, các tổ chức quốc tế tại Thái Lan.

Việc thu hút nguồn lực của đội ngũ trí thức ở Thái Lan về trong nước là chủ trương đúng đắn, mở ra một hướng đi mới nhằm kết nối chuyên gia, trí thức ở Thái Lan với nhau mà Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan là đầu mối tạo diễn đàn để giới trí thức giao lưu cũng như kết nối với mạng lưới trí thức và các cơ quan, nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu trong nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Với chủ đề: “Trí thức Việt Nam tại Thái Lan đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc gặp mặt giới trí thức, các nhà khoa học, học giả người Việt Nam tại Thái Lan để tìm hiểu về thế mạnh hiện nay, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước là một bước đi kịp thời, thiết thực, hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa bàn Thái Lan. Sự kiện cũng giúp giới trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Thái Lan có được nhiều thông tin về tình hình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.