Dự án hợp tác nông nghiệp bền vững mang lại giá trị lan tỏa

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình và Dự án “Mùa vụ mới” giai đoạn II đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác PPP hướng tới nông nghiệp xanh, phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, đồng thời hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân nâng cao sinh kế và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Nhà máy PepsiCo Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD.
Nhà máy PepsiCo Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD.

Phát triển nông nghiệp xanh-nền tảng của tương lai

Tại lễ khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) chia sẻ: Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Đây không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài cho hàng triệu hộ nông dân-lực lượng giữ vai trò trung tâm của hệ thống lương thực quốc gia.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp là nhân tố quan trọng trong tiến trình đó, trong đó PepsiCo là một đối tác chủ lực trong khuôn khổ Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV), đặc biệt ở nhóm PPP ngành rau quả-nơi đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực.

Ông đánh giá cao gần 20 năm PepsiCo gắn bó phát triển chuỗi liên kết khoai tây bền vững tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ thuật canh tác và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định từ Tây Nguyên đến miền bắc. Ba năm gần đây, khoai tây Việt Nam đã xuất khẩu và được đánh giá tích cực, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

bdt9226-copy-1335.jpg
Dây chuyền sản xuất trong Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình.

Từ thành công đó, ông Tuấn đề nghị PepsiCo mở rộng mô hình sang các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế như hạt điều, macca, hạt bí… nhằm tạo thêm các chuỗi giá trị xanh và thân thiện môi trường.

Việc Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình đi vào vận hành với dây chuyền hiện đại, sử dụng năng lượng tái tạo được xem là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi quy mô nhà máy được mở rộng, vùng nguyên liệu nội địa sẽ phát triển mạnh hơn, đóng góp trực tiếp vào Chiến lược phát triển nông nghiệp-nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đáng chú ý, lễ khánh thành diễn ra ngay sau sự kiện ký kết Dự án “Mùa vụ mới” - giai đoạn II thuộc sáng kiến “Tôi vui gieo” giữa PSAV, NAEC, Quỹ PepsiCo, Công ty PepsiCo và CARE tại Washington DC. Dự án kéo dài đến năm 2028, hỗ trợ trực tiếp hơn 13.600 hộ nông dân và tác động gián tiếp hơn 73.000 người, thúc đẩy nông nghiệp tái tạo, nông nghiệp bao trùm và nâng cao khả năng chống chịu khí hậu.

Đây được xem là mô hình PPP thế hệ mới khi kết hợp hài hòa vai trò chính sách của Nhà nước, năng lực công nghệ-thị trường của doanh nghiệp và kinh nghiệm bản địa từ nông dân.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn khẳng định, với sự quyết tâm của Chính phủ, cam kết của doanh nghiệp và hỗ trợ quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng nền nông nghiệp xanh, có khả năng thích ứng tốt và mang lại thịnh vượng cho người dân.

Tác động lan tỏa-động lực cho nông nghiệp và công nghiệp xanh

Nhà máy PepsiCo Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, công suất hơn 25.000 tấn/năm được đánh giá là bước tiến quan trọng của tỉnh Ninh Bình, mở rộng cơ hội liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, đồng thời thu hút thêm nguồn vốn quốc tế. Công trình hoàn thành sau 51 tuần thi công-con số cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền, khẳng định môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và giàu tiềm năng của địa phương.

Ở góc độ phát triển vùng, nhà máy không chỉ tăng năng lực chế biến thực phẩm quy mô lớn, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang nông nghiệp-dịch vụ, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong sản xuất và xuất khẩu.

Đây là tiền đề để Ninh Bình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp-nông nghiệp bền vững với chuỗi giá trị thực phẩm hiện đại.

bdt9209-copy-1662.jpg
Nhà máy PepsiCo Ninh Bình có công suất hơn 25.000 tấn/năm, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong phát triển công nghiệp chế biến của tỉnh.

Sự kiện khánh thành đồng thời khẳng định hợp tác Việt Nam-Mỹ ngày càng sâu rộng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với định hướng phát triển, năng lực điều hành và tiềm năng thị trường của Việt Nam. Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp vệ tinh và nâng giá trị nông sản tham gia chuỗi toàn cầu.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, quan hệ Việt Nam-Mỹ sau gần 30 năm bình thường hóa đã phát triển vượt bậc, từ hợp tác kinh tế đến đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong đó, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng, đưa Mỹ trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Việc PepsiCo lựa chọn Ninh Bình đầu tư gần 90 triệu USD, công suất trên 25.000 tấn/năm là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường hành chính ổn định, minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Công trình được thi công trong 51 tuần và thuộc nhóm 108 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng đạt kỷ lục thi công nhanh nhất của PepsiCo tại châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông Sơn, sự kiện khánh thành không chỉ mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho công nghiệp chế biến thực phẩm tại địa phương, mà còn là biểu tượng hợp tác kinh tế Việt-Mỹ, khẳng định Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả cho các tập đoàn quốc tế.

Từ đó, lãnh đạo tỉnh đưa ra ba yêu cầu để dự án vận hành ổn định và phát huy hiệu quả lâu dài:

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành.

Công ty PepsiCo Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, gắn sản xuất với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi người lao động.

Các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư cùng xây dựng môi trường ổn định để nhà máy hoạt động lâu dài, trở thành mô hình hợp tác quốc tế tiêu biểu và mở rộng cơ hội thu hút đầu tư mới.

Ông Sơn bày tỏ tin tưởng: “Công trình sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần hợp tác-hội nhập, góp phần đưa Ninh Bình trở thành điểm sáng về công nghiệp xanh-hiện đại, văn minh, giàu sức cạnh tranh”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.