Kiều bào Việt Nam tại Chiang Mai đoàn kết hướng về đất nước

Tối 27/11, tại tỉnh Chiang Mai, cách Bangkok khoảng 700km về phía bắc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng có cuộc gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai cùng hơn 120 kiều bào Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đông đảo kiều bào tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đông đảo kiều bào tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn những tình cảm mà đại diện Hội Người Việt, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chiang Mai dành cho đoàn.

Đại sứ bày tỏ vui mừng chứng kiến kiều bào tại tỉnh Chiang Mai có cuộc sống ổn định, thành công và giữ được sự kết nối trong cộng đồng.

Đại sứ bày tỏ xúc động được gặp những bà con đã rời Việt Nam đến sinh sống tại Thái Lan lâu năm song vẫn nói tốt tiếng Việt và tích cực đóng góp vào hoạt động Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, rất xúc động khi được biết bà con kiều bào tại Chiang Mai luôn giữ được kết nối cộng đồng từ những thời kỳ khó khăn trước đây cũng như hiện nay. Cộng đồng luôn đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về đất nước.

ndo_br_anh-4.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng mong muốn kiều bào tại Chiang Mai luôn hướng về Tổ quốc. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn về những đóng góp của cộng đồng người Việt tại tỉnh Chiang Mai vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; mong muốn, các thế hệ kiều bào luôn hướng về quê hương và tự hào về dòng máu Việt.

Đại sứ cũng mong muốn, cộng đồng người Việt tại tỉnh Chiang Mai tiếp tục góp phần vào sự phát triển của đất nước Thái Lan, cũng như mối quan hệ giữa hai nước.

Thay mặt bà con kiều bào tỉnh Chiang Mai, bà Phạm Thị Lã, Chủ tịch Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đoàn đến thăm kiều bào tại tỉnh Chiang Mai; nhấn mạnh, đây là nguồn động viên quý báu đối với cộng đồng sở tại. Bà Phạm Thị Lã tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và bà con tại tỉnh Chiang Mai.

ndo_br_anh-5.jpg
Bà Phạm Thị Lã, Chủ tịch Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Bà Phạm Thị Thái, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam tỉnh Chiang Mai khẳng định, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Chiang Mai luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và tạo nên một khối đoàn kết vững mạnh. Doanh nhân kiều bào tại Chiang Mai luôn biết dựa vào nhau để cùng phát triển, có những đóng góp kịp thời mỗi khi đồng bào trong nước gặp khó khăn và luôn hướng về đất nước.

Tại cuộc gặp, mọi người đều xúc động khi được nghe câu chuyện về cuộc đời ông Bùi Khắc Tĩnh, một kiều bào yêu nước, cả đời đi theo cách mạng. Từ khi có mặt tại Chiang Mai từ năm 1947, ông Bùi Khắc Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong phong trào kiều bào yêu nước tại Thái Lan. Sau này, ông còn được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và vinh dự nhiều lần thay mặt kiều bào tại Thái Lan đi gặp mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan, em Nguyễn Thị Hương, kiều bào trẻ tại tỉnh Chiang Mai cho biết, rất xúc động khi được nghe và hiểu rõ thêm về những thế hệ cha anh đi trước, những người luôn là niềm tự hào của kiều bào tại Chiang Mai. Những lớp kiều bào trẻ như các em hiện nay sẽ cố gắng luôn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam và hướng về cội nguồn, có nhiều đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Đêm thu Chiang Mai thêm phần ấm cúng và rộn ràng khi kiều bào tay trong tay hát vang các bài hát cách mạng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trước đó, cũng trong chuyến công tác cùng ngày 27/11 tại tỉnh Chiang Mai, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã có cuộc gặp và làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai Rattapol Naradisorn.

ndo_br_anh-2.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tỉnh trưởng Rattapol Naradisorn bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Việt Nam và Thái Lan vừa nâng quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện; hợp tác giữa hai nước phát triển không ngừng trên nhiều lĩnh vực và Việt Nam luôn coi quan hệ với Thái Lan là một trong những mối quan hệ quan trọng. Thời gian gần đây, Việt Nam đã mở thêm các đường bay đến một số tỉnh của Thái Lan; nhấn mạnh, sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hàng không của Việt Nam xem xét việc mở các tuyến bay tới Chiang Mai, đặc biệt là từ Đà Nẵng và mong muốn lãnh đạo tỉnh Chiang Mai tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành các hoạt động tìm hiểu và khảo sát thị trường.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan đều đang phát triển mạnh về du lịch, có nhiều sản phẩm về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ giống nhau và hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác để hai bên cùng phát triển.

ndo_br_anh-1.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tỉnh trưởng Rattapol Naradisorn trao đổi về cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Chiang Mai. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Tỉnh trưởng Rattapol Naradisorn và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Chiang Mai trong sinh sống, buôn bán làm ăn, hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng kinh tế của tỉnh cũng như đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng đề nghị tỉnh Chiang Mai tạo điều kiện để Đại sứ quán và cộng đồng kiều bào Việt Nam tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan vào năm 2026.

Tại buổi làm việc, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai Rattapol Naradisorn thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương; cho biết Chiang Mai là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh về giáo dục, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp; khẳng định mong muốn hợp tác và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với các tỉnh của Việt Nam.

Tỉnh trưởng Rattapol Naradisorn nhấn mạnh, Chiang Mai sẵn sàng đón nhận và hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sớm quan tâm và tổ chức đoàn đến Chiang Mai khảo sát thị trường và hợp tác, đầu tư.

ndo_br_anh-3.jpg
Cuộc gặp và làm việc giữa Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai.(Ảnh: MINH THẮNG)

Tỉnh trưởng Rattapol Naradisorn khẳng định sẽ tạo điều kiện nhiều nhất có thể để giúp đỡ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Chiang Mai; cho biết bản thân đã đi Việt Nam nhiều lần và đánh giá cao sự phát triển về kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Chiang Mai là một trong những tỉnh lớn nhất của Thái Lan, là thủ phủ kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch của miền bắc Thái Lan và có hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối với Myanmar, Lào và Trung Quốc. Là một tỉnh vùng cao, thiên nhiên ưu đãi, Chiang Mai hiện đang được định hình là khu vực phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp thông minh. Chiang Mai cũng nổi tiếng là trung tâm sản xuất đồ gỗ, gốm sứ, lụa và các sản phẩm thủ công của nhiều dân tộc trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.