Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong định hình tương lai châu Á

Với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai châu Á, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, và thịnh vượng.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Nhân chuyến thăm Nhật Bản dự Hội nghị "Tương lai châu Á" lần thứ 30 của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, xin ông cho biết mục đích và thông điệp chính mà Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ mang đến Hội nghị Tương lai châu Á năm nay?

Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Mục đích chính của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khi tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 là khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc góp phần định hình tương lai khu vực châu Á, thúc đẩy hợp tác đa phương và phát triển bền vững.

Thông điệp chính mà Phó Thủ tướng sẽ mang đến hội nghị là trước bối cảnh thế giới biến động và chuyển đổi sâu sắc, châu Á đang đối mặt nhiều thách thức. Song đây cũng là cơ hội để châu Á phát huy vai trò tiên phong, trụ đỡ của hệ thống thương mại tự do dựa trên luật lệ, là cái nôi phát triển các ý tưởng liên kết kinh tế và thỏa thuận thương mại mới, thúc đẩy đầu tư toàn cầu, là khu vực đi đầu về phát triển bền vững, bao trùm.

Việt Nam khẳng định tinh thần hợp tác, trách nhiệm, đề cao thương mại tự do và phát triển bền vững, bao trùm, cùng chung tay giải quyết khó khăn vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới, viết tiếp câu chuyện thành công, vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phóng viên: Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn và châu Á đang đứng trước nhiều thách thức. Việt Nam đánh giá như thế nào về vai trò hợp tác khu vực để duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững?

Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp, từ căng thẳng địa chính trị đến các thách thức về kinh tế, môi trường, và an ninh phi truyền thống, hợp tác khu vực là chìa khóa để duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Châu Á, với sự năng động và đa dạng, đóng vai trò là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, dự kiến đóng góp 70% tăng trưởng toàn cầu vào năm 2030.

Việt Nam đánh giá cao các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN, APEC, và các hiệp định thương mại tự do, trong đó có sự tham gia tích cực của Nhật Bản. Hợp tác khu vực cần tập trung vào việc củng cố hệ thống thương mại đa phương, bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định, và thúc đẩy các lĩnh vực mới như kinh tế số, năng lượng xanh, và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cam kết cùng các nước châu Á thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, và giải quyết các thách thức chung.

Phóng viên: Sự tham dự của Phó Thủ tướng tại một diễn đàn quốc tế quan trọng như Hội nghị Tương lai châu Á cho thấy cam kết nào của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại đa phương và tăng cường hợp tác khu vực?

Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Việc Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại đa phương và tăng cường hợp tác khu vực.

Chuyến thăm góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương theo tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, hình ảnh và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu trong bối cảnh thế giới gia tăng biến động, góp phần vào nỗ lực chung thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Sự tham dự của Phó Thủ tướng tại hội nghị là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng góp vào các giải pháp chung cho các thách thức khu vực và toàn cầu, từ kinh tế, thương mại đến biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.

Việt Nam cũng mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, một đối tác quan trọng hàng đầu, thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, và giao lưu nhân dân.

Hội nghị là cơ hội để Việt Nam chia sẻ tầm nhìn về một châu Á đoàn kết, tự cường và sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực.

Phóng viên: Trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu đang biến động, xin Đại sứ chia sẻ một số định hướng chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế mà Việt Nam sẽ theo đuổi trong thời gian tới nhằm thích ứng linh hoạt và phát huy vai trò trong khu vực?

Đại sứ Phạm Quang Hiệu: Trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời linh hoạt thích ứng với các thách thức mới. Một số định hướng chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác đa phương thông qua các cơ chế như ASEAN, APEC, và Liên hợp quốc, để đóng góp vào các giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu, từ biến đổi khí hậu, an ninh lương thực đến chuyển đổi số. Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy các hiệp định kinh tế như CPTPP và RCEP, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực, dựa trên luật pháp quốc tế.

Thứ hai, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chiến lược, trong đó Nhật Bản là một trong những đối tác hàng đầu, thông qua tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục, và chuyển giao công nghệ.

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa các dự án ODA và giao lưu văn hóa, nhân dân.

Thứ ba, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng các cơ hội từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó Nhật Bản là một trong những đối tác hàng đầu.

Với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai châu Á, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.