Việt Nam là ngoại lệ về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2024

Sáng ngày 16/4, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã tổ chức lễ công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2024 có chủ đề: “Thu hút FDI vào công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai, năng lượng sạch, khoa học và công nghệ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng”. Đồng thời tại lễ công bố cũng bàn thảo về mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài FDI năm 2025 và những năm tiếp theo.
Họp báo công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2024 (Ảnh: QUỲNH TRANG)
Họp báo công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2024 (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Báo cáo thường niên FDI năm 2024 có chủ đề “Thu hút FDI vào công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai, năng lượng sạch, khoa học và công nghệ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng”, để thực hiện Nghị quyết 50 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, chiến lược thu hút FDI có chọn lọc của Chính phủ để lựa chọn nhà đầu tư và dự án phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại buổi lễ công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2024, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời là chủ biên của Báo cáo, đã chỉ ra rằng, Việt Nam là một ngoại lệ về thu hút FDI trong bức tranh toàn cầu và khu vực trong năm 2023 và 2024, khi vốn FDI thực hiện lần lượt đạt 22 tỷ và 25 tỷ USD. Ông Nguyễn Mại cũng nhấn mạnh, FDI là điểm sáng đối với nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Theo Báo cáo thường niên vừa công bố, bối cảnh FDI vào khu vực Châu Á chứng kiến mức giảm mạnh, như FDI vào Trung Quốc giảm 6%; Ấn Độ giảm 47% và Asean giảm 16%, thì chỉ có ba quốc gia ghi nhận tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2023 là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trong đó quy mô thu hút FDI của Việt Nam là lớn nhất trong ba nước và Việt Nam lọt vào 20 quốc gia thu hút FDI nhiều nhất thế giới.

Ông Nguyễn Mại khẳng định, khu vực FDI ngày càng có những đóng góp trực tiếp rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Và Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ ra rằng, các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm tới đầu tư công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, khoa học và công nghệ, và tích cực trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Các doanh nghiệp như Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan quan tâm tới chủ trương và chính sách hỗ trợ dự án điện gió ngoài khơi đầy tiềm năng của Việt Nam. Các doanh nghiệp từ Nhật Bản mong muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch của Việt Nam. Phía các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng dự định sẽ đầu tư mạnh về các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, AI, BigData, năng lượng sạch.

Báo cáo thường niên FDI năm 2024 nhận định thách thức mới từ bối cảnh toàn cầu và từ những yếu kém trong nước, đồng thời nhận định, thời gian sắp tới, Việt Nam có cơ hội lớn để gia tăng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế chọn lọc tốt hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn nhờ vào đường lối mới của Đảng, chủ trương của Nhà nước trong thực hiện công cuộc đổi mới lần thứ hai, đồng thời tuân thủ các cam kết quốc tế tại các hiệp định đa phương và các FTAs thế hệ mới.

Tại buổi công bố Báo cáo, các khách mời đã thảo luận về các mục tiêu thu hút FDI năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, Việt Nam có ưu thế vượt trội trong thu hút FDI so với các nước khác trong khu vực.

Nhiều tín hiệu cho thấy năm 2025 và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư FDI trên thế giới khi tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn thành việc chuyển 11 nhà máy sản xuất thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Bộ ba đối tác quen thuộc của Apple là Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt tăng vốn, mở rộng nhà máy ở Việt Nam.

Tuy nhiên năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị thương mại và đầu tư quốc tế biến động khó lường tạo ra những thách thức với tăng trưởng kinh tế cũng như hoạt động thu hút FDI.

Các khách mời tham dự buổi lễ công bố Báo cáo cũng nhìn nhận, Việt Nam cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định doanh nghiệp xanh, tài chính tín dụng xanh. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế pháp luật, loại bỏ vấn nạn giấy phép con, thủ tục hành chính … tận dụng cơ hội để vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).