Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)
Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư còn nhiều dư địa

Phát triển nhà đầu tư tổ chức, đa dạng hóa quỹ đầu tư và khuyến khích người dân tham gia qua các định chế chuyên nghiệp là một trong những định hướng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt ra cho giai đoạn tới. Tại Tọa đàm “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, Vị thế mới, Sức bật mới”, tổ chức ngày 21/10 vừa qua ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết số tài khoản tăng từ khoảng 3.000 năm 2000 lên gần 14,1 triệu vào cuối tháng 9/2026, vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản đặt ra cho năm 2030. Cùng với sự mở rộng này, cơ quan quản lý xác định cần tiếp tục cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư và phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo ông Thu, việc khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thông qua các định chế chuyên nghiệp hướng tới giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư. Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức còn góp phần đa dạng hóa nguồn vốn, cải thiện thanh khoản và thúc đẩy các chuẩn mực về công bố thông tin, quản trị công ty.

Định hướng này gắn với nhiệm vụ phát triển chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần giảm sự phụ thuộc tương đối vào tín dụng ngân hàng. Cơ quan quản lý đồng thời đặt ra yêu cầu tăng năng lực giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong quá trình mở rộng thị trường.

Từ góc nhìn quản lý tài sản, bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital, dẫn số liệu cuối năm 2025: tiền gửi ngân hàng khoảng 16,5 triệu tỷ đồng, trong khi tài sản ròng các quỹ đầu tư khoảng 99.000 tỷ đồng. Theo bà, nhu cầu đầu tư của nền kinh tế giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1.460 tỷ USD, đặt ra yêu cầu phát triển nguồn tài trợ dài hạn.

Theo số liệu Dragon Capital dẫn tại tọa đàm, tài sản quỹ ở Việt Nam tương đương khoảng 0,8% GDP, trong khi tỷ lệ tại Ấn Độ là 22,5% và Thái Lan 34,1%. Bà Hạnh đề cập mục tiêu phát triển ngành quỹ đến năm 2030 với tổng tài sản tương đương 5% GDP, thu hút 2,5 triệu nhà đầu tư và hình thành 500 quỹ đầu tư chứng khoán.

Đặt trong yêu cầu mở rộng quy mô đó, bà đề xuất phát triển thói quen đầu tư có kế hoạch, tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và kiến thức tài chính. Với giáo dục tài chính, các kênh được nêu gồm trường học, nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông. Việc đưa kiến thức tài chính cá nhân vào chương trình giáo dục phổ thông cũng nằm trong những hướng đề xuất.

Khi đề cập kinh nghiệm phát triển ngành quỹ, bà Hạnh dẫn trường hợp Ấn Độ triển khai chương trình nâng cao nhận thức về quỹ tương hỗ từ năm 2017, cùng hình thức đầu tư định kỳ bằng những khoản tiền nhỏ. Tại Thái Lan, theo số liệu Dragon Capital dẫn chiếu, các công ty quản lý quỹ thuộc ngân hàng chiếm 80,6% thị phần. Đây là những kinh nghiệm được bà đề cập khi kiến nghị mở rộng phân phối và phổ cập kiến thức đầu tư.

Trong phương án khuyến khích đầu tư dài hạn, Dragon Capital đề xuất giới hạn khoản đầu tư quỹ mở đủ điều kiện hưởng ưu đãi ở mức 15% tiền lương, với mức trần tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội và thời gian nắm giữ tối thiểu 5 năm. Cùng với đó là xem xét mở rộng phân phối qua ngân hàng hoặc giới thiệu khách hàng cho công ty quản lý quỹ. Theo số liệu bà Hạnh dẫn, đến tháng 9/2026 có hơn 700.000 người nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Tháo gỡ phân phối, khuyến khích tích lũy

Đối với việc mở rộng kênh phân phối, ông Hoàng Văn Thu cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục trao đổi với Ngân hàng Nhà nước về phân phối chứng chỉ quỹ qua ngân hàng thương mại. Cơ quan quản lý cũng phối hợp xây dựng chương trình phổ cập kiến thức đầu tư trên nền tảng số. Theo ông, phát triển thị trường cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành và thành viên tham gia.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, nhận thấy nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn khi giải ngân và quan tâm hơn tới phân bổ tài sản. Ông đánh giá việc cân nhắc rủi ro có thể là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển bền vững của thị trường.

Phân tích động lực mở rộng cơ sở nhà đầu tư, ông Khánh đề cập nền tảng tăng trưởng kinh tế và quá trình nâng hạng thị trường. Theo ông, các diễn biến về GDP, xuất nhập khẩu, vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động sản xuất tạo cơ sở cho triển vọng của doanh nghiệp. Cùng với đó, nâng hạng có thể hỗ trợ thu hút thêm nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Ông dự báo số tài khoản có thể tiếp tục tăng lên các mức 20 triệu, 30 triệu rồi 40 triệu theo thời gian. Trong khi nhà đầu tư cá nhân giải ngân thận trọng hơn, ông cho rằng lượng tiền chờ trên tài khoản vẫn là nguồn lực có thể tham gia khi cơ hội rõ hơn. Ông kỳ vọng thị trường sẽ đón thêm cả dòng vốn cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Theo ông Khánh, cơ sở nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sẽ kéo theo nhu cầu đa dạng về sản phẩm, từ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đến sản phẩm theo chỉ số và mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, ông lưu ý chỉ trông vào cơ quan quản lý, công ty chứng khoán hay quỹ là chưa đủ; doanh nghiệp cần tạo ra hàng hóa có chất lượng để thu hút vốn.

Cũng tại tọa đàm, ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đề cập yêu cầu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn qua thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2026–2030. Theo ông, khơi thông vốn cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, định chế trung gian, doanh nghiệp và nhà đầu tư. VNX đồng thời chú trọng đào tạo, phổ cập kiến thức tài chính và hỗ trợ nâng năng lực quản trị doanh nghiệp.

Về phía cơ quan quản lý, ông Hoàng Văn Thu xác định phát triển nhà đầu tư phải đi cùng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng năng lực giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Ông nhấn mạnh việc đa dạng hóa các loại hình quỹ và khuyến khích đầu tư qua định chế chuyên nghiệp là một phần của quá trình cơ cấu lại thị trường, gắn với yêu cầu huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế.

Theo ông Thu, cơ cấu thị trường đã hình thành các phân khúc cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và phái sinh. Hệ thống công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ cũng phát triển. Trên nền tảng đó, cơ quan quản lý tiếp tục đặt nhiệm vụ phát triển cơ sở nhà đầu tư cùng với mở rộng hàng hóa và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Phát triển sản phẩm mới, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đang chuẩn bị triển khai hợp đồng quyền chọn chỉ số VN30, nghiên cứu sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phái sinh vàng và ETF vàng. Việc mở rộng sản phẩm gắn liền với hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường giám sát thị trường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên giao dịch 20/10,VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mức 1.691,97 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 6,0% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán đạt 220,5 tỷ đồng trên HoSE.

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.

Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Hà Quảng từng là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, nổi bật là cái nôi cách mạng hào hùng, sở hữu cảnh sắc non nước tươi đẹp đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ, trong đó công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 16 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,07 điểm, xuống mức 1.689,84 điểm. Sức ép đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Kết phiên giao dịch 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%) về mức 1.689,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về tích cực. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 12,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 799,5 tỷ đồng trên HoSE.

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.