Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác, hướng tới các ngành công nghiệp tương lai

Sáng 21/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 

Quang cảnh buổi làm việc tại VKIST của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.
Quang cảnh buổi làm việc tại VKIST của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước đang ngày càng được coi là trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy bày tỏ vinh dự khi thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ và tập thể VKIST đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng Phu nhân và đoàn đại biểu. Thứ trưởng nhấn mạnh, mô hình Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) luôn là hình mẫu truyền cảm hứng về phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ct-quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, sau 10 năm triển khai dự án hợp tác với Viện KIST và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), VKIST đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Thứ nhất, VKIST đã hình thành đội ngũ nghiên cứu mạnh, theo đuổi các hướng nghiên cứu chiến lược, trực tiếp đưa kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ hai, mô hình quản trị tiên tiến mà KIST chuyển giao, đặc biệt với sự tham gia trực tiếp của Tiến sĩ Kum Dongwha, nguyên Viện trưởng KIST đã mang lại những kinh nghiệm quý báu, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, VKIST trở thành hệ sinh thái hợp tác và điểm kết nối quan trọng giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và các hoạt động R&D chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, VKIST đang từng bước phát huy vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam và mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

duy.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, tài chính để VKIST phát triển. Thứ trưởng mong muốn Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VKIST trong giai đoạn tiếp theo, đưa VKIST trở thành "hub" về hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik bày tỏ niềm vui khi lần đầu tới thăm VKIST. Ông đánh giá VKIST là thành quả hợp tác thực chất giữa hai nước, trong đó Viện trưởng đầu tiên là Tiến sĩ Kum Dongwha và đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc đã đặt nền móng quan trọng cho mô hình viện nghiên cứu công lập hiện đại tại Việt Nam.

gioi-thieu-ket-qua-nc.jpg
Nhà khoa học VKIST giới thiệu các kết quả nghiên cứu tới Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik nhấn mạnh, VKIST đang hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hợp tác trọng tâm trong giai đoạn mới. Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là ở các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khẳng định, Hàn Quốc, một trong những quốc gia đầu tư R&D lớn nhất OECD luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển công nghệ tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước. Ông khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ nỗ lực cao nhất để hỗ trợ các chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và đoàn đại biểu đã tham quan các phòng thí nghiệm công nghệ thông tin (IT) và công nghệ sinh học-công nghệ thông tin (ITBT) của VKIST. Đây là những phòng lab hiện đại, đang triển khai nhiều hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp.

Với cơ sở vật chất hiện đại, mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế và đội ngũ nhân sự trẻ, tài năng, VKIST đang từng bước thể hiện rõ vai trò là cầu nối tri thức trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

Viettel vận hành siêu máy tính B200 tiên tiến nhất của NVIDIA nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền

Viettel đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính tiên tiến hàng đầu thế giới NVIDIA B200 đầu tiên tại Việt Nam, có hiệu năng huấn luyện cao hơn gấp 3 lần và suy luận nhanh hơn tới 15 lần thế hệ máy cũ. Đây là bước đi chiến lược để xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam.

Phủ sóng mạng 5G.

Một năm thương mại hóa mạng di động 5G

Mạng di động 5G được kỳ vọng trở thành “đường cao tốc dữ liệu” cho nền kinh tế số: Nhanh hơn, ổn định hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối được nhiều thiết bị hơn, đây là nền tảng quan trọng cho đô thị thông minh, sản xuất thông minh và kinh tế số.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Giải quyết hơn 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ ở các địa phương

Theo Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long, đến nay, 100% địa phương đã được cấp tài khoản để trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ ngay tại cơ sở, với hơn 5.000 hồ sơ đã được giải quyết, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành khoa học máy tính đề cập đến quá trình tái tạo trí thông minh của con người trong máy móc.

“Kẻ bên lề” len vào trật tự toàn cầu

Thật khó để tiếp tục nói về trí tuệ nhân tạo (AI) như một “xu hướng công nghệ”, khi “dạng quyền lực mới” này đã len sâu vào các cấu trúc kinh tế, xã hội và chính trị toàn cầu. Song, những lo ngại về rủi ro, bất bình đẳng và quyền kiểm soát AI vẫn hiện hữu thường trực trong trật tự thế giới.

Kỷ nguyên kính thông minh: Cơ hội nào cho báo chí?

Kỷ nguyên kính thông minh: Cơ hội nào cho báo chí?

Các chuyên gia công nghệ khẳng định năm 2026 này đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi kính thông minh không còn là món đồ chơi công nghệ xa xỉ mà dần trở thành thiết bị thiết yếu, đe dọa vị thế độc tôn của điện thoại di động.

Gian hàng giới thiệu các giải pháp an ninh vật lý trong khuôn khổ Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp” tổ chức cuối tháng 11/2025.

Kiểm soát rủi ro an ninh vật lý

Việc áp dụng một chiến lược an ninh vật lý hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp công nghệ và đào tạo nhân lực. Một "hàng rào" an ninh vật lý hữu hiệu sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở hạ tầng có thể hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững trong môi trường đầy thách thức hiện nay.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng.

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã

Sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã gia tăng, trong khi ứng dụng công nghệ số trở thành phương thức chủ đạo. Điều này đòi hỏi phải nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, bảo đảm chính quyền vận hành hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.