Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một thế giới số bao trùm, nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái được trao quyền để phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2025. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2025. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Ngày 3/7, Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2025 với chủ đề: “Phụ nữ: Khôi phục giá trị trong thời đại số” đã khai mạc tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phó Thủ tướng Đức Lars Klingleil, Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Josephine Ortleb và Chủ tịch Hội nghị Irene Natividad cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các quốc gia, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tham gia diễn đàn lớn nhất của phụ nữ toàn cầu về bình đẳng giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những đóng góp của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu qua 35 năm hình thành và phát triển trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế về bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt đề cao ý nghĩa của chủ đề hội nghị năm nay, đặc biệt trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ vừa mang lại cơ hội cho phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quản trị hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa có nguy cơ làm sâu sắc thêm những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là đối với những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

vna-potal-pho-chu-tich-nuoc-phat-bieu-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-phu-nu-toan-cau-2025-8130267.jpg
Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thính (bên trái) tặng hoa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu bật các thành tựu đất nước đã đạt được trong những năm qua liên quan đến bình đẳng giới, khẳng định thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là cam kết nhất quán của Việt Nam.

Trong 2 năm từ 2022 đến 2024, Việt Nam đã tăng 11 bậc và hiện xếp thứ 72 trên 146 quốc gia trong xếp loại bình đẳng giới.

Chia sẻ về Chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đề cao các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học AI” và vai trò tiên phong của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chương trình này đến phụ nữ ở cấp cơ sở, góp phần xây dựng một xã hội số bao trùm. Để bảo đảm sự tham gia an toàn, tích cực của phụ nữ và trẻ em trong quá trình này, Việt Nam đang nỗ lực hết sức nhằm kiến tạo một không gian số an toàn và thân thiện đối với thế hệ tương lai, có nhiều chương trình và hành động cụ thể theo hướng này.

Để thúc đẩy hợp tác chung nhằm góp phần kiến tạo một tương lai số bền vững, bao trùm và nhân văn, Phó Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế, các quốc gia tiếp tục cùng nhau đặt bình đẳng giới vào trung tâm của mọi cuộc thảo luận, mọi khuôn khổ pháp lý về công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công của mình, đồng thời cần thắp lên những ngọn đuốc truyền cảm hứng, lan tỏa và vinh danh một cách trang trọng và bình đẳng những đóng góp của các nhà khoa học nữ, các nữ doanh nhân công nghệ tài năng, từ đó phá vỡ các rào cản vô hình và gieo niềm tin và khát vọng vươn lên chinh phục bất kỳ đỉnh cao nào.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công của mình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một thế giới số bao trùm, nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái đều được tham gia một cách đầy đủ, được bảo vệ hiệu quả và được trao quyền để phát triển toàn diện.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Đức Lars Klingleil và Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Josephine Ortleb khẳng định sau 35 năm phát triển, Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tạo ra nhiều sự thay đổi, mang lại nhiều cơ hội cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Bản thân nước Đức cũng luôn coi bình đẳng giới là nguyên tắc chỉ đạo trong quá trình hoạch định chính sách; luôn chú trọng tăng cường khuôn khổ pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực.

Tuy vậy, cần thừa nhận trên thế giới chưa đạt được bình đẳng giới bất chấp những nỗ lực toàn cầu; phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột và bạo lực ở nhiều khu vực, tình trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng trong phân công vị trí, việc làm... vẫn diễn ra trong cả hai lĩnh vực công tư.

vna-potal-pho-chu-tich-nuoc-phat-bieu-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-phu-nu-toan-cau-2025-8130277.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, giao lưu với đại diện cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn đang sống, học tập và sinh sống tại Đức. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)

Phó Thủ tướng Đức nhấn mạnh quyền sức khỏe sinh sản, sự đa dạng và bao trùm trong bình đẳng giới đang suy giảm ở một số nơi. Các lãnh đạo Đức kêu gọi thông qua hội nghị, các đại biểu cần chung tay định hình một tương lai phụ nữ tham gia một cách đầy đủ, công bằng hơn và tin tưởng, chỉ khi có sự tham gia đầy đủ của phụ nữ, những thách thức toàn cầu mới được giải quyết triệt để.

Chủ tịch Hội nghị Irene Natividad khẳng định vai trò và đóng góp của hội nghị qua 35 năm trong việc thúc đẩy những nỗ lực chung vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường nhận thức quốc tế về bình đẳng giới và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế; đánh giá các cải thiện chủ yếu trên thế giới liên quan tỷ lệ nữ trong các cơ quan lập pháp (trên 27%) và trong lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ (30%), song còn thấp trong số lãnh đạo các tập đoàn lớn, đặc biệt là về bán dẫn và lãnh đạo quốc gia, chính phủ.

Bà Natividad cho biết, hội nghị lần này là dịp để kết nối nhằm cùng nhau phát triển, đồng thời để tôn vinh và thúc đẩy hơn nữa vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị, các diễn giả nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trước những thách thức và biến động hiện nay trên thế giới; cho rằng kỷ nguyên số với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đem lại những cơ hội to lớn trong việc thúc đẩy vai trò và giá trị của phụ nữ, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ về phân biệt đối xử, định kiến và bất bình đẳng, nhất là về kinh tế và xã hội; cần tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em gái tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực khoa học-công nghệ, được trang bị các kỹ năng và được hỗ trợ thích ứng với các xu thế mới về việc làm, đặc biệt là ở các doanh nghiệp công nghệ; nhấn mạnh bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ chính là bảo đảm phát triển bền vững của nhân loại.

Trao đổi với Phó Thủ tướng Đức Lars Klingleil trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Đây là dịp để hai nước rà soát và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và giao lưu với đại diện cộng đồng người Việt tại Đức. Buổi gặp mặt diễn ra trang trọng tại phòng Khánh tiết của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã điểm lại tình hình kinh tế, chính trị và xã hội trong nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của cả hai quê hương - Việt Nam và Đức.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò của các hội đoàn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt-Đức.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2025), Đại sứ Vũ Quang Minh đã trân trọng trao tặng giấy khen cho một số cá nhân và hội đoàn tiêu biểu đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong các hoạt động cộng đồng, văn hóa-xã hội tại Đức.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham gia lễ cắt băng đặt tượng Gấu Việt-Đức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Ý tưởng đặt biểu tượng Gấu Việt-Đức được Đại sứ Vũ Quang Minh đưa ra để đánh dấu mốc quan trọng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), với ý nghĩa Gấu vừa là biểu tượng của Berlin, vừa là biểu tượng của sự hiếu khách, sức mạnh, tinh thần đoàn kết và tình hợp tác, hữu nghị.

Đặc biệt những chi tiết danh lam thắng cảnh Việt Nam và Đức trang trí trên thân Gấu Việt-Đức càng cho thấy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.

Bên cạnh đó, Gấu Việt-Đức cũng thể hiện thành tựu hội nhập thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong nhiều thập kỷ qua, đóng góp vào sự phồn vinh của quê hương thứ hai và là cầu nối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Cộng đồng Việt Nam tại Đức với đại diện là Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ tinh thần và vật chất để có dự án tuyệt vời này trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.