Giới thiệu sách thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”

Mới đây, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình giới thiệu sách thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em" với chủ đề “Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới”. 

Các em học sinh hào hứng tham gia Chương trình giới thiệu sách thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”.
Các em học sinh hào hứng tham gia Chương trình giới thiệu sách thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”.

Chương trình giới thiệu sách thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) với chủ đề “Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới” được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, với sự tham gia của chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh và nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục.

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Thị Xinh Hưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Toàn tỉnh có 128 ấp, khóm thuộc 42 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đến thời điểm này, các cấp Hội đã hoàn thành cơ bản 100% các chỉ tiêu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao thực hiện trong giai đoạn 2021–2025, nhất là chỉ tiêu thành lập và nâng cao chất lượng sinh hoạt của 32/24 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” có hơn 840 học sinh và giáo viên tham gia, đạt 133% so với chỉ tiêu được giao”.

dsc07060.jpg
Bà Phan Thị Xinh Hưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại sự kiện.

Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chia sẻ về Dự án 8 là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Chương trình nhằm giúp phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa có thêm kiến thức về bình đẳng giới, mở rộng, nâng cao kiến thức nuôi dạy con và rèn kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại.

Ngoài ra, bà Khúc Thị Hoa Phượng còn chia sẻ về các hoạt động nổi bật, những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện Dự án 8 cũng như tầm nhìn trong việc phát huy vai trò của sách và truyền thông trong công tác bình đẳng giới.

dsc07082.jpg
Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ về Dự án 8.

Với kinh nghiệm về tâm lý trẻ em, nhà báo Nguyễn Thị Lệ Thủy khuấy động không khí bằng những trò chơi tương tác với các em học sinh, đồng thời chia sẻ những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bằng những thí dụ và những câu chuyện thực tế, tấm gương vượt khó vươn lên như Giàng A Tủa, về câu chuyện thứ quý giá nhất trong gia đình Tủa là giá sách, truyền cảm hứng mãnh liệt về đọc sách và tự học.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, người sáng lập Dự án “Sách hay cho Học sinh tiểu học”, dẫn dắt từ câu chuyện sách tốt, sách xấu đến vấn đề bạn bè tuổi dậy thì và câu chuyện bạn khác giới lồng ghép giáo dục giới tính cho các em học sinh. Bằng kinh nghiệm hơn 35 năm dạy học, diễn giả Thu Hiền chia sẻ và hướng dẫn những câu chuyện hết sức thực tế về giới tính, giáo dục giới tính bằng thí dụ sinh động, vui vẻ, phù hợp học sinh.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng tủ sách cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, trị giá 25.000.000 đồng.

dsc07158.jpg
Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, trao tặng sách cho các em học sinh.

“Đây không chỉ đơn thuần là những cuốn sách, mà còn là những hành trang tri thức, những câu chuyện truyền cảm hứng, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, nhận diện rõ hơn các khuôn mẫu giới, định kiến giới đang tồn tại trong cộng đồng, từ đó hình thành tư duy tích cực và ý thức thay đổi vì một xã hội công bằng, văn minh hơn. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của Nhà xuất bản và những tài liệu học tập như thế này, các em học sinh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng tầm nhìn, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ thay đổi chính quê hương mình”, thầy Kiêm Hươl, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Kế Sách, bày tỏ lời cảm ơn đến Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

du-an-82024.jpg
Bộ sách thuộc Dự án 8.

Tổ chức chương trình này, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam hy vọng mỗi em học sinh ở đây sẽ đều là “Thủ lĩnh của sự thay đổi” để thay đổi chính mình trong học tập, rèn luyện và giúp xây dựng quê hương mình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thông tin về Dự án 8:

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Đối tượng của dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự án 8 được triển khai tại các tỉnh thành gồm xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành Chương trình 135); xã biên giới được xác định theo các văn bản của cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.