Ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn

Với sự chỉ đạo và hỗ trợ thiết thực, Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh An đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của xã thoát khỏi “vùng trũng”, định hình lại mục tiêu, phương hướng phát triển thời gian tới.

Học sinh Trường mầm non Chấn Hưng trong buổi học ngoài trời.
Học sinh Trường mầm non Chấn Hưng trong buổi học ngoài trời.

Xã Vĩnh An là địa bàn thuần nông, thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ. Xã hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập, gồm ba trường mầm non, ba trường tiểu học và ba trường trung học cơ sở, với hơn 6.400 học sinh.

Ngay sau sáp nhập, lãnh đạo xã chủ trương ưu tiên nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất trường học, hỗ trợ các nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục. Lãnh đạo xã thường xuyên trao đổi với ban giám hiệu các trường để nắm bắt khó khăn, tình hình hoạt động.

Nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, như: xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ thừa giờ cho giáo viên, đề xuất với tỉnh bổ sung số giáo viên còn thiếu, bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Vừa qua, xã tổ chức thành công các cuộc thi chọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực trong năm học 2025-2026.

Học sinh của xã đạt 26 giải học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải nhì Hội thi “Thiếu nhi đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hè 2025”. Xã đề xuất với tỉnh tuyển dụng thêm giáo viên, nhân viên trường học.

Nhận thức rõ về yêu cầu chuyển đổi tư duy, cách làm, các trường học trên địa bàn xã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm. Vai trò chủ động của các trường ngày càng được phát huy, đặc biệt là vai trò của hiệu trưởng trong điều hành chuyên môn.

Trường THCS Kim Xá đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, soạn và duyệt giáo án bằng chữ ký số, lưu trữ học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến, thu kinh phí không dùng tiền mặt. Giáo viên được tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nguồn học liệu trên mạng internet phục vụ giảng dạy.

Hiệu trưởng Giang Công Anh nêu mục tiêu là: Xây dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ cương và chất lượng cao, nơi học sinh ưu tiên lựa chọn để học tập, nơi thầy và trò luôn khát vọng vươn tới sự chủ động và sáng tạo.

Trường tiểu học Yên Bình đang duy trì chất lượng giáo dục khá tốt. Hiệu trưởng Trần Thị Hồng Thủy cho biết, đội ngũ giáo viên luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình giáo dục mới vẫn gặp khó khăn do một số thiết bị dạy học cho các lớp chưa được cấp đầy đủ, trường cũng đang thiếu giáo viên ở một số môn học. Trường mầm non Chấn Hưng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn cho trẻ. Nhà trường đã đầu tư cải tạo sân chơi, khu vận động, tạo không gian để trẻ phát triển toàn diện.

Hiệu trưởng Ngô Nhật Lệ thông tin: Sau khi thực hiện mô hình quản lý mới, các trường chủ động hơn trong tổ chức hoạt động chuyên môn. Cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Dù có những chuyển biến tích cực, công tác giáo dục ở xã Vĩnh An vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Phòng Văn hóa - Xã hội xã chỉ có bốn công chức, nhưng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, thường xuyên quá tải công việc, dẫn đến văn bản gửi tới các trường đôi lúc chậm trễ và dồn dập.

Một số dự án xây dựng, cải tạo trường học chuyển tiếp từ thời điểm trước khi sáp nhập xã, hiện đang thiếu vốn. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học thiếu tính đồng bộ. Nhiều loại thiết bị đã lạc hậu, bị hỏng hóc do được cấp đã lâu.

Khó khăn lớn nhất là thiếu giáo viên. Theo thống kê các trường thiếu gần 40 giáo viên, nhân viên, trong khi đợt tuyển dụng mới xã có rất ít chỉ tiêu biên chế. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở chưa cân đối về cơ cấu bộ môn. Trong khi đó nhiều giáo viên có nhu cầu thuyên chuyển đi nơi khác.

Để duy trì hoạt động dạy học, giáo viên phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, kiêm nhiệm nhiều vị trí. Trường THCS Kim Xá có 831 học sinh với 20 lớp, nhưng chỉ có 20 giáo viên biên chế và 9 giáo viên hợp đồng, không có giáo viên dạy các môn Sinh học, Tin học. Theo tính toán, trường cần khoảng 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp đứng lớp, đảm nhận công tác chủ nhiệm và làm cả công tác văn thư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phùng Huy Thuận cho biết: Thời gian tới, địa phương xác định tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, kiến nghị tỉnh bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, tạo điều kiện để các nhà trường triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, xã Vĩnh An đang xây dựng Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, xác định đến năm 2030, có 6/9 trường đạt chuẩn quốc gia mức 2, nhiều trường cải thiện thứ hạng trong bảng xếp loại giáo dục của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Dự án khu nhà ở Minh Đức, huyện Mê Linh cũ, nằm trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách, chậm triển khai cần báo cáo giải trình với thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Hà Nội sẽ thu hồi các dự án “ôm đất”, chậm triển khai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Kết nối giáo dục đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Đối với Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những ưu tiên quốc gia trọng yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế là điều hết sức cần thiết. Việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng bang Queensland (Australia) hợp tác là biểu hiện tích cực cho hợp tác hai bên.

Lễ động thổ xây dựng nhà máy điện- rác Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên công suất xử lý 1.600 tấn/ngày đêm.

Hưng Yên nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị, tỉnh Hưng Yên quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý chất thải rắn, bảo đảm kinh tế, xã hội phát triển bền vững.

1. Cán bộ y tế tư vấn về chế độ sinh hoạt cho người dân vùng cao nhằm tránh các bệnh do muỗi gây ra.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

Hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân (7/4) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Chủ động phòng bệnh-Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, trong tuần qua nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Nhà máy sản xuất ô-tô Hyundai Thành Công tại Khu công nghiệp Gián Khẩu Ninh Bình (Ảnh THANH HÀ).

Điểm sáng thu hút đầu tư

Sau sáp nhập, hoạt động sản xuất công nghiệp, khu kinh tế và các khu công nghiệp của Ninh Bình đang nổi lên như một trụ cột tăng trưởng quan trọng, không chỉ tạo ra giá trị sản xuất lớn, mở rộng kim ngạch xuất khẩu mà còn đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cô giáo Ngô Thị Mơ-giáo viên hướng dẫn đội tuyển môn Lịch sử đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có 3 giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Ngôi trường nổi danh Phố Hiến

Trường trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) lâu nay được coi là "cái nôi" ươm mầm những tài năng của tỉnh. Nhiều năm qua, ngôi trường này vẫn duy trì được chất lượng dạy và học, học sinh nhà trường liên tục giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vững bước vượt qua khó khăn, thách thức

Quý I năm 2026, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,83%. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng cán bộ phường Hồng Hà thăm hỏi, lắng nghe tâm tư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất và vận động người dân đồng thuận di dời. (Ảnh: Phạm Công)

Hà Nội phấn đấu đưa vào khai thác cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý II/2027

Với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đang tăng tốc triển khai hai dự án cầu Tứ Liêncầu Trần Hưng Đạo, phấn đấu đưa vào khai thác hai công trình này trong quý II/2027, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hai bên sông Hồng.

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

Những ngày giữa tháng 4/2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.