Để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và phương tiện hoạt động trên vịnh, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Cùng với đó, lực lượng chức năng được bố trí thường trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, phát cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các hệ thống cảnh báo giông, lốc cũng đang được nghiên cứu triển khai nhằm giúp tàu thuyền chủ động phòng tránh rủi ro khi thời tiết xấu. Đối với những phương tiện không đáp ứng điều kiện hoạt động trên vịnh, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để các chủ tàu chuyển đổi hoạt động theo đúng quy định.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Để bảo đảm an toàn cho du khách tham quan vịnh, các lực lượng cảnh sát đường thủy, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử, cảng vụ đường thủy nội địa phải tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn trên các tàu du lịch; đặc biệt, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, chứng chỉ chuyên môn của người làm việc trên phương tiện, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa phương tiện và lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra”.
Phó Trưởng ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử Vũ Kiên Cường cho biết: “Ban quản lý đã yêu cầu Chi hội Tàu du lịch Hạ Long và các chủ tàu nâng cao trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền viên và du khách; nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khi tham quan, trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”.
Thời gian gần đây, hoạt động câu mực đêm trái phép bằng tàu cá hoặc phương tiện không bảo đảm điều kiện đã xuất hiện trên vịnh Hạ Long, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến môi trường và hình ảnh du lịch. Đặc biệt, tình trạng tàu thuyền neo đậu trái phép ven bờ vịnh Hạ Long vẫn diễn ra tại một số khu vực các phường ven biển.
Đại úy Nguyễn Trọng Việt, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng này thì chính quyền các địa phương ven biển cần nghiên cứu bổ sung các bến bãi, điểm neo đậu phù hợp để đáp ứng nhu cầu của ngư dân”.
Để bảo đảm an toàn cho du khách, bắt đầu từ tháng 4, tỉnh Quảng Ninh triển khai tổ trực y tế thường trực trên vịnh Hạ Long, sẵn sàng thực hiện sơ cấp cứu và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh. Đây là bước đi thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp của tỉnh trong nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Bác sĩ Đặng Tiến Dũng, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 Quảng Ninh cho biết: “Việc bố trí lực lượng y tế ứng trực trên vịnh rất cần thiết trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng tăng. Công tác cấp cứu trên biển có đặc thù khác so với trên đất liền, vì vậy, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu hiện đại sử dụng tại chỗ nhằm bảo đảm xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra”.
Theo đó, công tác trực cấp cứu trên vịnh sẽ được triển khai 24/24 giờ và duy trì thường xuyên, liên tục. Ngành y tế phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, đặc biệt trong các tình huống đặc thù như: Tai nạn trên biển, đuối nước, say nắng…, qua đó giúp nâng cao khả năng chủ động ứng phó ngay từ ban đầu.
Ông Jeong Gilsu, du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi có lực lượng y tế ứng trực trên vịnh, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh Quảng Ninh đối với vấn đề an toàn sức khỏe cho du khách, tạo tâm lý thoải mái cho chúng tôi khi trải nghiệm, khám phá vịnh Hạ Long”.
Để chủ động đón khách du lịch mùa cao điểm hè, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long khẩn trương rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; chỉ đưa phương tiện vào hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định. Tuyệt đối không để hoặc lắp đặt vật liệu dẫn cháy, dễ cháy ở gần khu vực có nguy cơ cháy, nổ, chập điện. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh công nghiệp những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, nhất là đối với tàu du lịch vỏ gỗ.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hồng Minh cho biết: “Mọi thay đổi về kết cấu; đấu nối, lắp đặt bổ sung thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, kiểm tra, giám sát theo quy định. Chủ phương tiện chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị phải có phương án và tổ chức diễn tập định kỳ về phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn cho từng phương tiện; tổ chức tập huấn về kỹ năng sử dụng thiết bị vô tuyến điện, trang thiết bị an toàn, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho thuyền viên, nhân viên phục vụ”.
Mới đây, tỉnh đã tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho gần 600 học viên là chủ tàu, thuyền viên và người lao động trên các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của lực lượng này, giúp họ chủ động hơn trong phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn trên biển có thể xảy ra.
Việc tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long đã khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, chuyên nghiệp, để mỗi hành trình khám phá vịnh Hạ Long của du khách luôn trọn vẹn và đáng nhớ.