Khác với các sân chơi ngôn ngữ thông thường, "Ngày hội tiếng Trung quốc tế 2026" được thiết kế theo tiến trình phát triển của sinh viên trong suốt bốn năm đại học.
Các bạn trẻ đến với ngày hội đã được trực tiếp trải nghiệm các gian hàng văn hóa như thư pháp, vẽ mặt nạ kinh kịch, cắt giấy, trình diễn Hán phục... Qua đây, tiếp cận kiến thức trực quan, hiểu sâu về giá trị thẩm mỹ và bối cảnh lịch sử-xã hội của Trung Quốc.
Trong khuôn khổ ngày hội, đã diễn ra Cuộc thi hùng biện "Tiếng Hán muôn màu" dành cho sinh viên năm thứ hai. Đây là nơi thử thách năng lực ngôn ngữ, khả năng thuyết trình và tranh tài phản biện thông qua nhiều phần thi vấn đáp, diễn thuyết.
Đối với sinh viên năm thứ ba, ngày hội đã mang đến Cuộc thi "Dấu ấn Trung Hoa", tập trung vào tìm hiểu sâu về địa lý, lịch sử, văn học và nghệ thuật của nước bạn thông qua các tiết mục kịch nói, kinh kịch và múa hát.
Dịp này, cũng đã diễn ra chương trình chia tay dành cho sinh viên năm cuối, nhằm lưu giữ những kỷ niệm và khẳng định sự trưởng thành, xác định hành trang cho sinh viên trước khi rời ghế giảng đường để bước vào con đường sự nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam La Diệu Quang khẳng định: Ngôn ngữ là chiếc cầu nối bền vững giữa các nền văn hóa. Sự kiện lần này nhận được sự quan tâm về nhiều mặt từ Đại sứ quán Trung Quốc, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục sâu rộng giữa hai bên.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ, việc tổ chức các chuỗi sự kiện văn hóa quy mô lớn là một phần trong chiến lược đào tạo toàn diện của nhà trường. Thông qua đó, sinh viên không chỉ được nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn có cơ hội phát triển kỹ năng mềm, ý thức bảo tồn và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.
Sự thành công của Ngày hội tiếng Trung quốc tế 2026 đã một lần nữa khẳng định vai trò của Trường đại học Ngoại ngữ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào công cuộc vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.