"Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội" - thước phim tôn vinh trí tuệ và khát vọng Việt Nam

Trong dòng chảy chuyển đổi số và hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, bộ phim "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội" mang đến góc nhìn sinh động về hành trình làm chủ công nghệ của các nhà khoa học, kỹ sư quân đội. 

Đoàn phim "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội" tác nghiệp trong một cảnh quay.
Đoàn phim "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội" tác nghiệp trong một cảnh quay.

Đặt trong yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương, công nghệ mô phỏng thể hiện thành tựu kỹ thuật, đồng thời là giải pháp chiến lược, tạo nền tảng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục-đào tạo, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Hòa vào dòng chảy ấy, bộ phim khoa học "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong Quân đội" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã ghi lại hành trình nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ mô phỏng ở Việt Nam.

Bên cạnh giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, bộ phim đã khắc họa rõ sự sáng tạo, tâm huyết của các nhà khoa học, kỹ sư quân đội - những người đang thầm lặng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại bằng trí tuệ Việt Nam.

z7160364957362-3c43d1580261fb162f7b166c399bf064-1214.jpg
Đoàn phim gặp không ít thử thách trước đề tài khó.

Phim mở đầu bằng những cảnh học viên thực hành bắn ở trường bắn điện tử, kíp lái xe tăng luyện tập trên cabin mô phỏng, phi công rèn luyện trong buồng lái Su-30MK2. Tất cả đều diễn ra trong môi trường "ảo" nhưng lại cho cảm giác chân thực đến từng chi tiết.

Công nghệ mô phỏng đã trở thành thao trường mới đối với chiến sĩ, không khói súng nhưng sát thực tế chiến đấu, giúp bộ đội rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh mà không phải ràng buộc của địa hình, thời tiết hay nguy cơ mất an toàn.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, chia sẻ trong phim: "Chúng tôi xác định công nghệ mô phỏng là một trong những công nghệ lõi, giữ vai trò then chốt trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của quân đội. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ đào tạo, huấn luyện quân sự mà còn là nền tảng để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

z7160364957337-807197f70fa393d191311941e4766350-6026.jpg
Một cảnh trong bộ phim khoa học.

Bộ phim đã làm rõ hành trình vượt qua nhiều khó khăn nghiên cứu ứng dụng khoa học trong môi trường quân đội. Từ hệ thống mô phỏng trường bắn điện tử đạt giải thưởng VIFOTEX năm 2014, đến tổ hợp mô phỏng kíp chiến đấu xe tăng T-54B/T-55, hay tổ hợp huấn luyện kíp chỉ huy bay Su-30MK2, tất cả đều cho thấy sự sáng tạo bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư quân đội.

Bên cạnh khối lượng tư liệu khoa học phong phú, điểm nhấn của bộ phim còn ở cách kể chuyện giàu tâm huyết. Chia sẻ về quá trình tìm hiểu thực tế, viết kịch bản, Trung tá Lê Danh Trường, tác giả kịch bản phim cho biết: "Công nghệ mô phỏng hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, cả trong và ngoài quân đội. Có rất nhiều đề tài khoa học để lựa chọn, nhưng chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, chọn ra những công trình ấn tượng và tiêu biểu nhất".

z7160364957379-b633dae9a921dd3169a55b70afcafa7e-2482.jpg
Trung tá Lê Danh Trường, tác giả kịch bản phim.

"Điều chúng tôi mong muốn là thông qua ngôn ngữ điện ảnh, công chúng sẽ thấy rằng phía sau mỗi sản phẩm công nghệ mô phỏng là tâm huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của các nhà khoa học quân đội. Đây vừa là những công trình khoa học, đồng thời là lời khẳng định: Quân đội ta đang chủ động tiếp cận tri thức hiện đại, không ngừng làm chủ khoa học, công nghệ để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Trung tá Lê Danh Trường nói.

z7160364957355-7ced6b98a22d25c7ceacdf0ba4092d5f-1397.jpg
Thiếu tá Hà Xuân Trường, đạo diễn phim.

Còn với đạo diễn, Thiếu tá Hà Xuân Trường, việc làm phim về công nghệ mô phỏng là một trải nghiệm đặc biệt: "Khó khăn lớn nhất là làm sao để những chi tiết kỹ thuật khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả. Chúng tôi đã nỗ lực kết hợp hình ảnh 3D, cảnh quay thực tế và lời bình súc tích, nhằm truyền tải không chỉ thông tin khoa học, mà còn khơi gợi niềm tự hào, sự tin tưởng vào trí tuệ Việt Nam".

Đạo diễn Hà Xuân Trường cũng chia sẻ: "Thuận lợi lớn nhất của Đoàn làm phim là nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, kỹ sư quân đội, những người trực tiếp tham gia nghiên cứu công nghệ mô phỏng. Họ đã cung cấp tư liệu quý giá, tạo điều kiện cho đoàn phim ghi hình chân thực tại các phòng huấn luyện, thao trường mô phỏng".

z7160364957376-c4659bc8a8a83d2f2011f25198e65f81-7969.jpg
Bộ phim mang đến góc nhìn sinh động về hành trình làm chủ công nghệ của các nhà khoa học, kỹ sư quân đội.

Nói về thử thách với bộ phim, đạo diễn cho rằng đó chính là từ lượng kiến thức chuyên ngành rất đồ sộ và nhiều chi tiết kỹ thuật phức tạp. Đoàn phim phải nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi lựa chọn cách thể hiện bằng hình ảnh trực quan, lời bình ngắn gọn, sao cho vừa khoa học, vừa dễ hiểu, phù hợp với cả công chúng phổ thông lẫn những khán giả có chuyên môn.

Phim không dừng lại ở minh họa công nghệ, mà mở ra những suy ngẫm mang tầm chiến lược. Công nghệ mô phỏng được nhìn nhận là "mục tiêu kép": vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện sát với thực tế, vừa tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí. Nó cho phép người chỉ huy rèn luyện, xử lý tình huống phức tạp; cho phép bộ đội làm quen sớm với trang thiết bị hiện đại, hình thành tư duy tổng hợp, sáng tạo và hiệp đồng tác chiến.

z7160364957368-ec51730f5f1c78353be9a80507144059-6670.jpg
Hệ thống mô phỏng là thành quả nghiên cứu của ngành khoa học quân sự Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đại tá, Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, cũng đưa ra những nhận định trong phim: "Các hệ thống mô phỏng, thành quả nghiên cứu của ngành khoa học quân sự Việt Nam trong suốt 10 năm qua, đã chứng minh hiệu quả rõ rệt: tiết kiệm thời gian, chi phí, không bị chi phối bởi điều kiện thời tiết và đặc biệt là có thể triển khai huấn luyện ngay khi có yêu cầu. Đây chính là sự chủ động, linh hoạt đáp ứng nhanh chóng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Với nhịp phim mạch lạc, hình ảnh 3D trực quan, lời bình súc tích, "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội" là tác phẩm phim khoa học đặc biệt, thông qua bộ phim còn là lời nhắn nhủ: để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngoài ý chí, tinh thần, người lính cần được trang bị bằng tri thức và công nghệ tiên tiến.

Công nghệ mô phỏng là thành tựu khoa học, thể hiện niềm tin và khát vọng hiện đại hóa quân đội. Trên những thao trường không khói súng, người lính hôm nay vẫn rèn ý chí, bản lĩnh và tri thức để tiếp bước cha anh. Đó chính là thông điệp của bộ phim muốn nhắn gửi đến thế hệ hôm nay và mai sau: hãy trân trọng trí tuệ Việt Nam, tin tưởng vào sức mạnh của khoa học và kiên định con đường bảo vệ Tổ quốc bằng cả trái tim và trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.