Điện ảnh Quân đội nhân dân bội thu tại Lễ trao giải thưởng Bộ Quốc phòng 2020-2025

Tại Lễ trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng dành cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025 vừa được tổ chức, các tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã tạo ấn tượng mạnh về số lượng và chất lượng khi được nhận tới 10 giải thưởng.
Điện ảnh Quân đội nhân dân đoạt nhiều giải A, giải thưởng của Bộ Quốc phòng 2020-2025.
Điện ảnh Quân đội nhân dân đoạt nhiều giải A, giải thưởng của Bộ Quốc phòng 2020-2025.

Lễ trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2020-2025 là hoạt động có ý nghĩa nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của các văn nghệ sĩ, nhà báo trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc thông qua các tác phẩm nghệ thuật, báo chí.

Trong số các đơn vị tham gia, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã thể hiện vị thế và vai trò tiên phong khi bội thu giải thưởng ở tất cả các hạng mục với nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao cả về tư tưởng lẫn nghệ thuật.

Điện ảnh Quân đội nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thời kỳ mới.

Điện ảnh Quân đội nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thời kỳ mới.

Lĩnh vực phim Tài liệu, có hai tác phẩm đoạt giải A. Trong đó tác phẩm "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực" đã giúp đồng chí, đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một cảnh trong phim Tài liệu "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực".

Một cảnh trong phim Tài liệu "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực".

Tác phẩm phim Tài liệu thứ hai đoạt giải A là "Con đường đã chọn". Đây là một bộ phim về cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với thời lượng 22 tập. Mỗi tập mang một tên phim riêng, tương ứng với từng sự kiện, từng giai đoạn lịch sử mang thông điệp chủ đề: "Không thế lực nào có thể ngăn cản con đường cả một dân tộc đã chọn cho mình: Độc lập, Tự do, Thống nhất đất nước".

Những thước phim tư liệu quý giá trong "Con đường đã chọn".

Những thước phim tư liệu quý giá trong "Con đường đã chọn".

Đó là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là truyền thống yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của các bậc tiền nhân và cha ông truyền lại. Khát vọng đó được những con người của thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua bao chặng đường đầy hy sinh, gian khổ, kiên trì và mưu lược để giành thắng lợi. Qua góc nhìn của người lính, bộ phim phản ánh những giá trị cốt lõi của căn tính Việt Nam mà người lính Bộ đội Cụ Hồ là đại diện tiêu biểu. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình, sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Cảnh trong phim khoa học "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chữa cháy".

Cảnh trong phim khoa học "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chữa cháy".

Bộ phim đã hệ thống lại các sự kiện lịch sử trong những chặng đường kháng chiến giữ nước, cố gắng tìm trong đó điều gì đã làm nên sức mạnh Việt Nam; nêu bật tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc lãnh đạo toàn dân kháng chiến; sự mưu lược của những tướng lĩnh cầm quân, và trên hết là sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân, để non sông thu về một mối, dân tộc Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình. Bộ phim được thể hiện qua góc nhìn của người lính, phản ánh những lĩnh vực khác của cả nước và các địa phương trong cuộc chiến, có sự khái quát để nói lên sức mạnh hậu phương, sức mạnh toàn dân và những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Phim "Tiểu đội hoa hồng" được rất nhiều khán giả yêu thích.

Phim "Tiểu đội hoa hồng" được rất nhiều khán giả yêu thích.

Giải A ở lĩnh vực phim Khoa học thuộc về tác phẩm "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chữa cháy". Trong những năm gần đây, các vụ cháy xảy ra ngày càng tăng về số lượng và quy mô đám cháy. Việc cần có những phương tiện, thiết bị chữa cháy tự động ở thời điểm khi đám cháy vừa hình thành hay những phương tiện có thể chữa cháy ở những tầng cao, những địa hình phức tạp mà các phương tiện chữa cháy hiện có không thể tiếp cận chữa cháy được là yêu cầu cấp thiết. Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã chủ động áp dụng công nghệ, nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống các phương tiện chữa cháy hiện đại gồm quả cầu chữa cháy, dàn phóng chữa cháy, phương tiện bay chữa cháy, góp phần bảo vệ tài sản của Quân đội và nhân dân.

Điện ảnh Quân đội nhân dân đã mang đến những thước phim đầy xúc động.

Điện ảnh Quân đội nhân dân đã mang đến những thước phim đầy xúc động.

Điện ảnh Quân đội nhân dân được trao tới 10 giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng dành cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, Điện ảnh Quân đội còn đoạt rất nhiều giải thưởng khác. Ở lĩnh vực phim truyện, gồm: Khúc mưa (giải B), "Sao xanh nơi biển sóng", "Tiểu đội hoa hồng" (giải C). Lĩnh vực phim Khoa học, gồm: "Tắc mạch xạ trị" (giải B); "Sinh tồn" (giải C). Lĩnh vực phim Tài liệu, gồm: "Linh ảnh" (giải B), "Phim đỏ" (giải C).

Những năm gần đây, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã đoạt nhiều giải thưởng ở lĩnh vực phim Khoa học.

Những năm gần đây, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã đoạt nhiều giải thưởng ở lĩnh vực phim Khoa học.

Thành tích của Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa nổi bật về mặt chuyên môn, vừa là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ làm phim quân đội trong hành trình giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng qua ngôn ngữ điện ảnh.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, trong bối cảnh điện ảnh đứng trước nhiều thách thức về thị hiếu công chúng, tính thị trường và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, Điện ảnh Quân đội nhân dân vẫn giữ vững tôn chỉ nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời không ngừng đổi mới hình thức thể hiện để gần hơn với khán giả hiện đại.

Những bộ phim có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống.

Những bộ phim có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống.

Dấu ấn của các tác phẩm ở tất cả các lĩnh vực cho thấy khả năng chuyển tải những đề tài tưởng chừng khô khan, nặng tính chính luận trở nên gần gũi và đầy xúc cảm. Không dừng lại ở phản ánh hình ảnh, điện ảnh quân đội còn đi sâu vào đời sống tinh thần, những trăn trở, khát vọng và tình cảm rất nhân văn.

Với ba tác phẩm đoạt giải A, nhiều tác phẩm giải B và C, đơn vị đã chứng minh sự toàn diện trong sáng tạo nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của lịch sử, xã hội, phản ánh sinh động hiện thực và mang đậm hơi thở thời đại. Phía sau mỗi bộ phim là hành trình miệt mài của những đạo diễn, biên kịch, quay phim, biên tập viên, kỹ thuật viên âm thanh, dựng phim… Phần lớn họ là các sĩ quan chuyên trách trong quân đội, hoạt động trong môi trường kỷ luật nhưng vẫn cần thăng hoa về nghệ thuật. Các nghệ sĩ-chiến sĩ vừa miệt mài làm nghề, vừa tâm huyết giữ sứ mệnh làm truyền thông cho cả một lực lượng: Đội ngũ kể chuyện bằng điện ảnh cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng đoạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh, như: Cánh diều vàng, Bông sen vàng... khẳng định đây là lực lượng quan trọng trong việc gìn giữ, lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vun đắp tình yêu Tổ quốc trong lòng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.