Ứng dụng AI trong dạy và học ngoại ngữ: Cần chính sách rõ ràng

Trí tuệ nhân tạo AI đã có mặt ở mọi lĩnh vực, trong đó có giảng dạy ngoại ngữ. Cần nhanh chóng xây dựng các chính sách, quy tắc và quy định rõ ràng ở cấp đại học để định hướng việc ứng dụng AI một cách hiệu quả và có đạo đức.

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học ngoại ngữ” diễn ra tại Học viện Tài chính.
Hội thảo khoa học với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học ngoại ngữ” diễn ra tại Học viện Tài chính.

Chiều 4/11, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học ngoại ngữ”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, trí tuệ nhân tạo (AI), với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định, đang dần trở thành công cụ chiến lược trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Trong bối cảnh đó, hội thảo được tổ chức hôm nay đồng thời là bước triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới giáo dục đại học và chuyển đổi số trong giáo dục, thể hiện quyết tâm của Học viện Tài chính trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ và phát triển năng lực số cho người học.

dsc-7831.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành công cụ chiến lược trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

AI thay đổi người học và người dạy ngoại ngữ

Theo bài nghiên cứu của các giảng viên Khoa ngoại ngữ, Học viện Tài chính về Coze - một nền tảng phát triển chatbot AI ứng dụng trong việc học tiếng Anh cho mục đích chuyên biệt, Chatbot Coze AI đã đóng một vai trò hữu ích trong việc hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành và có sự cải thiện rõ rệt trong điểm kiểm tra của sinh viên.

Tiến sĩ Phạm Thị Tâm, Phó Trưởng Khoa ngoại ngữ, Học viện Tài chính khẳng định ứng dụng AI vào giảng dạy ngoại ngữ giúp giảng viên và người học khai thác tối đa tiềm năng công nghệ: từ thiết kế bài giảng, kiểm tra đánh giá, đến phản hồi tự động và học tập cá nhân hóa.

dsc-7857.jpg
Tiến sĩ Phạm Thị Tâm phát biểu tại hội nghị.

Các diễn giả như Thạc sĩ Hoàng Hữu Sơn, Tiến sĩ Lương Quỳnh Hương, giảng viên Học viện Tài chính; Thạc sĩ Vũ Thanh Loan, Trường đại học FPT đánh giá các công cụ AI như trợ lý ngôn ngữ, hệ thống chấm điểm tự động, nền tảng học tập thông minh hay mô hình đối thoại ảo đang góp phần tạo nên môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và tương tác cao, giúp người học rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ thực tiễn, đồng thời phát triển năng lực số - yếu tố cốt lõi trong thời kỳ hội nhập.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận AI đang len lỏi vào trong quá trình học của sinh viên, đem lại những rủi ro và thách thức tiềm ẩn.

Minh chứng rõ hơn cho vấn đề này, Phó Giáo sư Jonathan Newton, Trường Ngôn ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Victoria, Wellington, New Zealand đã đề cập đến sự thay đổi đối với việc giảng dạy ngôn ngữ trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đặc biệt ở kỹ năng viết. Theo ông, những yếu tố có thể dễ dàng được hỗ trợ bởi các công cụ như Grammarly, thí dụ ngữ pháp và từ vựng sẽ không còn là vấn đề trọng tâm, thay vào đó, người giảng dạy sẽ tập trung hơn vào nội dung và khả năng truyền đạt.

Các khách mời tham dự hội nghị cho rằng, sinh viên có thể trở nên quá phụ thuộc vào công cụ AI, và không có các chiến lược học tập sâu hơn.

Vấn đề đạo đức trong học và giảng dạy khi sử dụng AI cũng được các diễn giả thẳng thắn chia sẻ. Cần tránh việc sử dụng AI để gian dối trong việc học và bảo đảm việc ứng dụng AI phù hợp với các nguyên tắc công bằng, tôn trọng quyền riêng tư và sử dụng có trách nhiệm.

Tiếp cận toàn diện và hợp tác trong việc sử dụng AI vào giáo dục

Ghi nhận nhanh của phóng viên Báo Nhân Dân với câu hỏi về việc sử dụng công nghệ trong học ngoại ngữ, các sinh viên Học viện Tài chính đều xác nhận sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, DeepSeek…

Tại phiên thảo luận về ứng dụng AI vào giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học, Tiến sĩ Phạm Đức Thuận, Trường đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thể hiện quan điểm ủng hộ việc sử dụng AI trong học tập, nhưng phải đi kèm với một số giới hạn và quy định.

Thạc sĩ Trần Thị Thu Nga, Học viện Tài chính; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, đưa giáo dục, trong đó có giảng dạy môn tiếng Anh vào một thời kỳ chuyển đổi mới, cần phải nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng các chính sách, quy tắc và quy định rõ ràng ở cấp đại học để định hướng việc sử dụng AI trong giảng dạy và học tập. Điều này giúp cả giáo viên và sinh viên hiểu rõ những kỳ vọng và giới hạn trong việc tích hợp AI.

dsc-8008.jpg
Các diễn giả tham gia hội thảo.

Theo đó, việc tích hợp AI hiệu quả và có đạo đức trong giáo dục, đặc biệt trong giảng dạy ngôn ngữ, đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Học viện báo chí và tuyên truyền; Thạc sĩ Đỗ Thị Hoa, Học viện chính sách và phát triển cho biết, AI ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hằng ngày, thậm chí xuất hiện cảm giác “nghiện” các công cụ này. Một số sinh viên sợ “bị bỏ lại phía sau” nếu không sử dụng AI.

Vì vậy các diễn giả đề xuất xây dựng chính sách và quy định rõ ràng ở cấp cơ sở giáo dục để định hướng việc sử dụng AI; cung cấp chương trình phát triển chuyên môn toàn diện và liên tục cho giáo viên, tập trung vào năng lực số, hiểu biết về AI và đạo đức ứng dụng; đảm bảo tính minh bạch và xem xét kỹ khía cạnh đạo đức khi đưa AI vào giảng dạy và đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng cá nhân hóa và nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Tại Ngày hội STEM và Robotic 2026, các em học sinh có cơ hội trải nghiệm khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Khơi dậy đam mê khoa học từ những sân chơi sáng tạo

Ngày hội STEM và Robotic 2026 với chủ đề “Sáng tạo số vì tương lai bền vững” không đơn thuần là hoạt động trải nghiệm khoa học, mà đã trở thành không gian sáng tạo, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ngày hội Thể thao-Dinh dưỡng năm 2026.

Sôi nổi những hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe học đường

Tiếng còi khai cuộc đanh thép, tiếng hò reo vang dội cùng những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, phụ huynh và học sinh... Tất cả đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) trong Ngày hội Thể thao-Dinh dưỡng năm 2026 thuộc dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đề xuất mở rộng diện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, thu hút người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp mọi thắc mắc của học sinh.

Tuyển sinh đại học 2026: Không chạy theo trào lưu, ưu tiên sự phù hợp

Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 17/5 tại Hà Nội, khu vực tư vấn tuyển sinh đại học đã thu hút khá đông học sinh tham gia. Tại đây, mọi thắc mắc của học sinh đều được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp trực tiếp.

Với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới biến đổi đa cực”, chương trình đặt ra câu hỏi thiết thực về cách thế hệ trẻ vận dụng di sản tư tưởng của Người trước những biến động của thời cuộc.

Sinh viên Ngoại giao: Bồi đắp bản lĩnh chính trị bằng tư duy sáng tạo kỷ nguyên số

Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang chuyển dịch mạnh mẽ, việc trang bị nền tảng lý luận và bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ mang tính chiến lược. Giáo dục tư tưởng hiện nay không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đang được sinh viên tiếp cận qua lăng kính đổi mới, đa nền tảng và bám sát thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao Quyết định thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia cho đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Kỳ thi.

Lần đầu tiên diễn ra Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia tại Nhật Bản

Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đưa tiếng Việt ra thế giới.

Sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng trợ lý đào tạo khoa học trao đổi học tập.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vai trò của giáo dục đại học trong kiến tạo tương lai

Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao 7 nhiệm vụ. Nhiều nội dung trong đó không chỉ dành cho Đại học Quốc gia Hà Nội, mà còn mang tính định hướng chiến lược đối với giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình là dịp để tất cả sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng, gặp gỡ và giao lưu với chuyên gia, cựu sinh viên và đại diện đơn vị tuyển dụng, qua đó định hướng con đường phù hợp với mình trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo.

[Ảnh] Mở cánh cửa tương lai cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sáng 16/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Ngày hội Việc làm-AJC Job Fair 2026. Sự kiện là dịp để sinh viên hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp các đơn vị tuyển dụng, đồng thời giới thiệu đến học sinh phổ thông và phụ huynh khám phá môi trường học tập tại Học viện.

Sinh viên tham gia thi sáng tạo xây dựng, nghiên cứu về kết cấu, kiến trúc, tối ưu các giải pháp công trình. (Ảnh: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Kiến trúc - Xây dựng

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc khối ngành Kiến trúc-Xây dựng được cấp bằng cử nhân; tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ đại học thuộc khối ngành Kiến trúc-Xây dựng được cấp bằng Kiến trúc sư/Kỹ sư tương đương bậc 6 theo khung trình độ quốc gia.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, hoàn thành từ đầu năm 2026, là nơi sinh hoạt, học tập tiện nghi, khang trang cho gần 1.100 học sinh và cán bộ, giáo viên (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nỗ lực hoàn thành trường nội trú liên cấp tại xã biên giới đúng tiến độ để đón năm học mới

Các bộ, ngành, địa phương đang cùng quyết tâm cao, theo dõi sát tiến độ và huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới có thể đi vào hoạt động đúng hạn; phấn đấu 100% trường thuộc giai đoạn 1 có thể đưa học sinh vào học trong năm học mới tới đây. 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà và học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Lựu.

Đoàn nguyên lãnh đạo cấp cao về thăm vùng đất anh hùng Đá Bàn

Ngày 15/5, tại xã Bắc Ninh Hòa, đoàn công tác gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đến thăm, trao học bổng cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Lựu; đồng thời dâng hương tại Di tích chiến thắng Vườn Gòn-Đá Bàn và tham dự lễ khởi công công trình cầu Đá Bàn.