Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo -AI cho người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Trí tuệ nhân tạo - AI đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu. Để giáo dục Việt Nam không đứng ngoài cuộc, cần có giải pháp phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học, góp phần hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo
Các diễn giả thảo luận tại hội thảo

Ngày 28/10, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Tập đoàn Meta, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Một Thế giới tổ chức hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học - Hướng tới nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm”.

Hội thảo là diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, đại diện doanh nghiệp công nghệ,… về phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo - AI cho người học.

fcec874340dbcd8594ca-2053.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HÀ TUẤN)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo - AI đang trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống, đòi hỏi hệ thống giáo dục phải chủ động trang bị cho người học năng lực sử dụng và đồng sáng tạo một cách có trách nhiệm, hiệu quả và đạo đức.

Theo ông, việc tích hợp mục tiêu học tập về AI vào chương trình giáo dục chính thức là điều thiết yếu, nhằm giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận AI một cách an toàn, có ý nghĩa và sẵn sàng thích ứng với một xã hội đang chuyển đổi số mạnh mẽ.

Các diễn giả đã tập trung phân tích bối cảnh, thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo -AI của người học, đề xuất khung năng lực AI trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm rõ vai trò của giáo dục trong việc hình thành kỹ năng, thái độ đúng đắn đối với trí tuệ nhân tạo. Một số diễn giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chương trình đào tạo.

Nhiều giải pháp, chính sách và mô hình nhằm triển khai hiệu quả việc phát triển năng lực AI cho người học, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, vấn đề đạo đức, an toàn và tính bền vững khi ứng dụng AI trong giáo dục cũng được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề cập tại hội thảo.

9fc10378c4e049be10f1-137.jpg
Sinh viên tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những trụ cột quan trọng để đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học liên ngành, liên lĩnh vực.

Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn diện, nơi các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên có thể cùng học hỏi, cùng sáng tạo, đóng góp các giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Dịp này, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng giới thiệu Khung năng lực trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên nhằm hỗ trợ cho người học và nhà trường. Tài liệu được xuất bản truy cập mở. Người dùng có thể cập nhật, chỉnh sửa nội dung để tạo ra các sản phẩm phái sinh.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.