Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc đến công chúng

Ngày 20/12, tại Ninh Bình, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc triển lãm và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 9/9 đến hết ngày 11/10/2024.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 700 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết thúc Cuộc thi, Hội đồng Ban Giám khảo đã chọn 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi để trao giải, đồng thời, 95 tác phẩm đặc sắc đã được in ấn và tổ chức trưng bày tại triển lãm lần này.

Sau 8 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 100 tác phẩm của 60 tác giả trên toàn quốc gửi kịch bản về tham dự và đã chọn ra 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích để trao giải.

Các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức tổng hợp để in và phát hành tới các địa phương làm tài liệu tuyên truyền và dàn dựng vở diễn để tham gia các cuộc thi, liên hoan ở cơ sở, phục vụ công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2025.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 33 giải cho các tác giả đoạt giải của 2 cuộc thi.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 33 giải cho các tác giả đoạt giải của 2 cuộc thi.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vi Thanh Hoài đánh giá: nhìn chung các tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tốt thông điệp tuyên truyền về ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, màu sắc và hình ảnh hội họa của các tác phẩm đều được các họa sĩ khắc họa rõ nét, đồng thời nội dung tranh hướng tới đúng chủ đề của cuộc thi.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm đạt chất lượng thì một số tác phẩm tham gia dự thi chưa đáp ứng được nội dung và yêu cầu, chưa thể hiện sự sáng tạo trong ý tưởng sáng tác, hình thức trình bày còn nghèo nàn, cũng như chưa đáp ứng được công tác tuyên truyền.

Đối với Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hầu hết các tác phẩm tham gia dự thi đều bám sát yêu cầu về chủ đề do Ban tổ chức đề ra, khai thác nội dung tương đối phong phú, đa dạng với nhiều thể loại truyền thống như: Kịch nói, Chèo, Cải lương, Kịch Dân ca... đề cập đến mọi mặt của cuộc sống.

Đặc biệt, các tác giả đã thể hiện lối viết của mình dưới nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về tinh thần yêu nước, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình.

Các đại biểu tham quan triển lãm cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình.

Thông qua các cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần khơi dậy bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; cổ vũ, động viên các cán bộ, Đảng viên và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Ninh Bình đã được Cục Văn hóa cơ sở khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.