Trao giải và khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024

Tối 6/12, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024.
Khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024 tại Hải Phòng.
Khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024 tại Hải Phòng.

Tham dự sự kiện có đại diện ngoại giao và nghệ sĩ đến từ các nước ASEAN, cùng đông đảo các tầng lớp người dân thành phố Hải Phòng yêu thích nghệ thuật, các du khách nước ngoài.

Phát biểu tại khai mạc và trao giải, Thứ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ, cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024 là sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng của nghệ sĩ các nước trong khu vực.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao giải Nhất tặng tác giả đoạt giải.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao giải Nhất tặng tác giả đoạt giải.

Lễ trao giải và triển lãm tại thành phố Cảng không chỉ tôn vinh những thành quả lao động sáng tạo của các nghệ sĩ ASEAN trong những năm gần đây, mà còn khẳng định sự đoàn kết, gắn bó của Việt Nam trong việc duy trì tổ chức hoạt động nghệ thuật kết nối trong khu vực, nhằm tạo điều kiện để nghệ sĩ các nước ASEAN trong một cộng đồng văn hóa-xã hội cùng nhau phát triển.

Được phát động ngày 31/5, sau 5 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 530 tác phẩm với nhiều thể loại của 283 tác giả từ 10 quốc gia thành viên ASEAN được sáng tác từ năm 2020 trở lại đây gửi dự thi.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các tác phẩm cũng thể hiện sự phong phú, đa dạng về đề tài, nội dung thể hiện về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước, hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các quốc gia trong ASEAN.

Cuộc thi và triển lãm nhằm tích cực mở rộng quan hệ, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật và góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các nước trong ASEAN.

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham dự triển lãm tranh đồ họa ASEAN.

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham dự triển lãm tranh đồ họa ASEAN.

Đây cũng là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động và là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các hoạ sĩ đương đại ASEAN.

Cuộc thi cũng tạo cơ hội cho các họa sĩ đồ họa trong nước được giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong sáng tác với các nước trong khu vực ASEAN; góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng đối với sự phát triển của nền mỹ thuật trong khu vực ASEAN.

Ban Tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả.

Ban Tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả.

Hội đồng nghệ thuật quốc tế của cuộc thi đã chấm và chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng lựa chọn và trưng bày 151 tác phẩm của 131 tác giả đến từ 10 quốc gia ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam.

Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm thể hiện sự phong phú, đa dạng cả về hình thức, nội dung, kỹ thuật thể hiện nghệ thuật tranh in như: in nổi, in lõm, in phẳng, in xuyên, in độc bản, in kỹ thuật số, in cảm quang kết hợp kỹ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau.

Các em học sinh thành phố Cảng cũng hào hứng với tranh đồ họa.

Các em học sinh thành phố Cảng cũng hào hứng với tranh đồ họa.

Thông qua các tác phẩm trưng bày, các nghệ sĩ đã đem đến sự mới mẻ, thú vị, kích thích thị giác và xúc cảm của người xem với những biểu đạt tinh tế do hiệu quả của nghệ thuật đồ họa mang lại.

Các tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) và kéo dài đến hết ngày 20/12/2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.