Giải phóng mặt bằng trong Khu Kinh tế Thái Bình

Công tác giải phóng mặt bằng nút giao ngã 6 (xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên) thuộc tuyến đường số 3 trong Khu kinh tế Thái Bình đang đạt nhiều kết quả tích cực nhờ chiến dịch cao điểm vận động người dân đồng thuận bàn giao đất.

Các hộ dân tại ngã 6 xã Hưng Phú chủ động phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho địa phương. (Ảnh: Mai Tú)
Các hộ dân tại ngã 6 xã Hưng Phú chủ động phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho địa phương. (Ảnh: Mai Tú)

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú cho biết: Khu vực nút giao ngã 6 có 134 thửa đất của 116 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây là một khu phố với nhiều nhà cao tầng san sát, vị trí thuận lợi cho làm ăn, buôn bán, việc giải phóng mặt bằng là công việc hết sức khó khăn.

ndo_br_7.jpg
Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng tại ngã 6 (xã Nam Hưng cũ) gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Mai Tú)

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) gồm 5 tuyến với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, tuyến số 3 có chiều dài hơn 13km, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực ven biển và tạo động lực thu hút đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, xã Hưng Phú phát động Chiến dịch 30 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng nút giao ngã 6 tuyến đường số 3, bắt đầu từ ngày 4/6 đến ngày 3/7.

ndo_br_4-4633.jpg
Ông Đoàn Văn Tuyến, thôn Lộc Trung, xã Hưng Phú tự giác phá dỡ ngôi nhà, sau khi nhận tiền đền bù 2 tỷ đồng. (Ảnh: Mai Tú)

Công tác tuyên truyền, giải thích cụ thể về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được làm bài bản giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục liên quan.

Các buổi đối thoại cởi mở, dân chủ, công khai giữa lãnh đạo xã với người dân được tổ chức thường xuyên; đồng thời, xã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích, vận động.

ndo_br_3.jpg
Đối thoại cởi mở, công khai cơ chế, chính sách tạo sự đồng thuận trong nhân dân. (Ảnh: Mai Tú)

Nhiều hộ dân mặc dù còn những băn khoăn, trăn trở liên quan đến quyền lợi của gia đình nhưng sau khi được các tổ công tác tuyên truyền, giải thích đầy đủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hiểu rõ quyền lợi của mình, từ đó tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các bước theo quy định.

Trước những kết quả tích cực đã đạt được, xã Hưng Phú đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, các tổ công tác tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với từng hộ dân theo phương châm "làm đến đâu hoàn thiện đến đó, đủ điều kiện đến đâu trình phê duyệt đến đó", bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật.

ndo_br_download-8514.jpg
Người dân nhận đất xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. (Ảnh: Mai Tú)

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, xã tiến hành triển khai khu tái định cư nằm cách vị trí các hộ dân ở chỉ vài trăm mét, được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp tạo điều kiện cho người dân ra nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Việc bốc thăm được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật với sự tham dự của đại diện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã, các phòng chuyên môn, cấp ủy, chính quyền thôn, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Thanh tra nhân dân cùng các hộ dân có liên quan để trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình công khai phương án và bốc thăm nhận vị trí tái định cư.

ndo_br_1-2.jpg
Chỉ trong khoảng 30 ngày, xã Hưng Phú đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với hơn 100 hộ dân. (Ảnh: Mai Tú)

Chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường số 3 tại nút giao ngã 6 đã thành công tốt đẹp, người dân đồng thuận với chủ trương lớn, nhường đất, nhường nhà cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Chính quyền xã Hưng Phú không phải cưỡng chế một hộ dân nào.

Qua tổng hợp của xã Hưng Phú, có 116 hộ có diện tích đất ở phải thu hồi, đến nay, các hộ đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; trong đó 92 hộ đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 268 tỷ đồng. Có 78 hộ đã tháo dỡ công trình, nhà cửa; 89 hộ được giao đất ở tái định cư và giao đất ở mới. Dự kiến trong tháng 8 này, xã tiếp tục chi trả cho các hộ còn lại.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Bản lĩnh vùng tâm lũ

[Video] Bản lĩnh vùng tâm lũ

Những ngày cuối tháng 8/2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã khiến nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước. Trong vùng nước lũ cô lập, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn luôn sáng tinh thần tương thân tương ái.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm. (Ảnh: NHÂN DÂN)

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm

Giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ là chia sẻ rủi ro, tạo “tấm đệm” tài chính trước những biến cố khó lường. Muốn bảo hiểm thực sự đem lại sự yên tâm, người dân phải hiểu đúng, doanh nghiệp phải tư vấn đúng và cơ chế quản lý phải bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người tham gia.

Tin nổi bật ngày 25/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Tin nổi bật ngày 25/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026; Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 48 giờ tới,... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/8.

Các đơn vị tham gia cuộc diễn tập mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay tại Nội Bài. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Diễn tập ứng phó tình huống UAV xâm nhập trái phép sân bay Nội Bài

Chiều 25/8, ba đơn vị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp tổ chức cuộc diễn tập có mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Chiều 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức triển khai Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình là hoạt động đi bộ vì môi trường, hướng đến hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Công an xã Phúc Hòa tham gia đắp đê ngăn lũ. (Ảnh: ĐH)

Đồng hành cùng nhân dân ứng phó với bão, lũ

Ngày 25/8, tại tỉnh Bắc Ninh, nước lũ vẫn rút chậm, một số khu vực còn ngập sâu, chia cắt và cô lập, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ chính quyền và các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

"Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 hướng tới 10 tỷ bước xanh

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, chương trình sẽ được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó hoạt động đi bộ đồng loạt diễn ra vào 6 giờ ngày 30/8.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân di dời tài sản. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Mưa lũ ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp

Sáng 25/8, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở, ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ.