Tuyên Quang xây dựng hơn 2.700 mô hình tự quản bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa

Ngày 6/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" giai đoạn 2021-2025 và sơ kết công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể.

Sau 5 năm triển khai phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ 28 mô hình điểm của cấp huyện triển khai thời điểm ban đầu, đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng trên 2.700 mô hình tổ tự quản, tuyến đường tự quản, về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở khu dân cư và mô hình trong các tổ chức thành viên, trong trường học; lắp đặt 1.700 biển mô hình.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ, nhóm tự quản và nhân dân đóng góp xây dựng hơn 71.000 bể, hố xử lý rác; hơn 26.000 thùng rác, trên 960 xe đẩy rác được hỗ trợ và nhân dân đóng góp; 22.300 làn đi chợ thân thiện với môi trường được trao tặng; hơn 92.000 tờ rơi, túi thân thiện; 1.734 nắp bể ủ rác hữu cơ; hơn 20.000 vật dụng khác hỗ trợ cho nhân dân thu gom rác thải; xây dựng 639 công trình, mô hình gạch sinh thái từ rác thải nhựa; tổng trị giá ước hơn 8,5 tỷ đồng…. từ đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

anh-1-2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chủ trì phối hợp với chính quyền tổ chức 189 buổi gặp mặt 7.745 đại biểu là Già làng, Trưởng họ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, người thực hành tín ngưỡng tâm linh, người có uy tín tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo được sự đồng thuận của các đại biểu trong việc bàn thảo về những nội dung cần được thay đổi hoặc loại bỏ cho phù hợp với phong tục của từng dân tộc và quy định của pháp luật về việc cưới, việc tang. Duy trì hoạt động 2.081 mô hình tại 1.426 khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mặc trang phục dân tộc mình tại các lễ cưới; giá trị gia đình, tầm quan trọng của hôn nhân, hạn chế tình trạng ly hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận về những cách làm hay, hiệu quả tại cơ sở, đưa các ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc...

anh-5.jpg
Đồng chí Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" cùng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tuy nhiên còn một số hạn chế như: nhận thức của một bộ phận người dân trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến chậm; việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải chưa đồng bộ.

Đồng chí đề nghị, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh lựa chọn cách làm phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời gian tiếp theo đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở khu dân cư về bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của người uy tín, người thực hành tín ngưỡng tâm linh và các chức sắc, chức việc tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

anh-3.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, 17 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 68 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", giai đoạn 2020-2025; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 50 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.