Cần sự chung tay dọn rác lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3, lũ trên sông Gâm và sông Năng (từ hồ Ba Bể, Bắc Kạn qua xã Đà Vị, huyện Na Hang) đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang cuốn theo lượng lớn rác đổ về lòng hồ. Rác trôi bồng bềnh, rác kín mặt nước ở nhiều khu vực các xã Đà Vị, Năng Khả, Sơn Phú, Yên Hoa, Khâu Tinh, thị trấn Na Hang, với diện tích mặt nước bị ảnh hưởng hơn 4.500ha. Tình trạng này vừa ảnh hưởng an toàn đường thủy, vừa ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.
Lượng rác đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang là rất lớn.
Lượng rác đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang là rất lớn.

Theo ước tính của các cơ quan chức năng, khối lượng rác hiện trong vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thuộc địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình ước khoảng hơn 25 nghìn m3.

Tại huyện Na Hang, lượng rác tập trung tại các khu vực: bến thủy hồ thủy điện, đối diện đền Pác Tạ, vị trí chân núi Nàng tiên trú khách, đối diện núi đôi về phía xã Khâu Tinh, dọc theo bờ hồ từ đền Pắc Tạ về phía khu vực sông Năng (xã Đà Vị và Yên Hoa).

Khu vực lòng hồ thuộc huyện Lâm Bình gồm: khu vực vào thác Khuổi Nhi, khu vực bến thủy Lâm Bình và khu vực Cọc Vài… Đây là những điểm du lịch đẹp, nổi tiếng thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Khi mà lượng rác trên lòng hồ lớn như vậy sẽ gây ảnh hưởng giao thông đường thủy, môi trường và du lịch sinh thái.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang sử dụng thuyền kéo lưới thu gom rác khu vực lòng hồ.
Công ty Thủy điện Tuyên Quang sử dụng thuyền kéo lưới thu gom rác khu vực lòng hồ.

Anh Đào Trọng Quang, kỹ sư phân xưởng vận hành Công ty Thủy điện Tuyên Quang chia sẻ, sau đợt lũ nhóm cán bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã đi khảo sát toàn vùng lòng hồ và nhận thấy rác và từ Bắc Mê (Hà Giang) đổ về với khối lượng rất lớn. Lượng rác lớn làm ảnh hưởng môi trường và làm giảm công suất phát điện của tổ máy.

Anh Nguyễn Văn Cung, chủ thuyền khách và tàu du lịch tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang chia sẻ, vướng rác thuyền phải đi chậm, nhiều chủ thuyền bị thiệt hại vì gãy cánh quạt chân vịt. Có thể nói, sau lũ, rác ảnh hưởng lớn cảnh quan lòng hồ, lượng khách du lịch vì thế cũng giảm nhiều.

Khi lặng gió, rác quẩn quanh bờ, khi gió mạnh, rác lại trôi nổi khắp mặt hồ. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý rác, đưa vùng hồ trở lại cảnh quan như trước đây.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Văn bản 1352/UBND-TNMT về tăng cường công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Những hộ dân có thuyền kinh doanh du lịch tại khu vực bến thủy đã cùng nhau thu vớt rác quanh khu vực.

Khu vực đập thủy điện Tuyên Quang đã được làm sạch rác.

Khu vực đập thủy điện Tuyên Quang đã được làm sạch rác.

Đồng chí Tô Viết Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang cho biết, để ngăn ngừa, giảm thiểu sự tác động từ nguồn rác thải trôi nổi trên mặt nước hồ ảnh hưởng đến nguồn nước, cảnh quan, mỹ quan khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Huyện sẽ duy trì các lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, doanh nghiệp tham gia việc trục vớt, kinh phí thu gom sẽ sử dụng từ nguồn xã hội hóa và nguồn hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc.

Do mặt hồ rộng 8.000ha, trải dài trên địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình nên việc trục vớt rác cũng sẽ rất khó khăn. Huyện cũng phối hợp các huyện Lâm Bình, huyện Bắc Mê (Hà Giang) để tuyên truyền, vận động bà con sống xung quanh lòng hồ thủy điện và dọc sông Gâm phía thượng nguồn tỉnh Hà Giang thường xuyên xử lý rác thải nhựa đúng cách, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang cũng cho biết thêm, huyện cũng phát động tổng vệ sinh môi trường, vớt, thu gom và xử lý rác thải trôi nổi khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 19/10.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang gắn với bảo vệ cảnh quan, phát triển du lịch xanh, bền vững. Kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu sự tác động từ nguồn rác thải trôi nổi trên mặt nước làm ảnh hưởng nguồn nước, cảnh quan, mỹ quan khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Huyện huy động 40 thuyền và lái thuyền tham gia vớt, thu gom rác. Việc xử lý sẽ được diễn ra cho đến khi lượng rác trên hồ được thu gom hết.

Đây là lần đầu tiên, hồ thủy điện Tuyên Quang có lượng rác thải dồn về lớn như vậy, trong khi huyện không có phương tiện chuyên dụng để thu gom rác. Do đó, công tác thu gom rác sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Rất cần sự chung tay, góp sức từ các cơ quan, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp để sớm khắc phục tình trạng rác thải trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, trả lại vẻ đẹp yên bình, đem lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách đến với Na Hang.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.