Tăng hiệu quả phân loại và xử lý rác thải

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 1/1/2025, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn (ở từng hộ gia đình), sau đó được thu gom, tập kết, vận chuyển đi xử lý. Đến nay đã qua thời gian quy định, nhưng công tác phân loại rác thải tại nguồn vẫn chưa được thực hiện.
Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội thu gom rác thải trên phố. (Ảnh: nhandan.vn)
Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội thu gom rác thải trên phố. (Ảnh: nhandan.vn)

Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 19/12/2024 của UBND Quận Đống Đa về việc triển khai phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận và Kế hoạch số 94/KH-CNĐĐ ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh Đống Đa về việc triển khai phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Đống Đa năm 2025, từ ngày 17/12/2024-30/12/2024, Chi nhánh Đống Đa đã phối hợp với UBND 21 phường tổ chức công tác họp hội nghị hướng dẫn người dân công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Đống Đa; tổ chức in ấn tờ rơi, poster hướng dẫn và phát cho từng hộ dân; triển khai thực hiện tới 100% các hộ dân, hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT), không bỏ rác ban ngày, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Bằng các hình thức thiết thực này, các hộ dân, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa đều đã được tuyên truyền và biết đến cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Đến nay, công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt dần dần có những bước chuyển biến tích cực, chất lượng vệ sinh môi trường đã được cải thiện rõ rệt, các điểm đen VSMT dần được xóa bỏ, ý thức người dân dần được thay đổi.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Chi nhánh Đống Đa thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, tuy đạt kết quả bước đầu, nhưng đến nay, việc phân loại rác tại nguồn ở quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung còn gặp khó khăn, bất cập. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân chưa hình thành thói quen phân loại rác. Mặt khác, hạ tầng, phương tiện vận chuyển, nhà máy và nguồn lực thu gom xử lý chất thải sau phân loại chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phù hợp với đổi mới công nghệ; thiếu các trạm trung chuyển tái chế, phân loại và xử lý rác. Nhiều người vẫn cho rằng, việc phân loại rác là do cơ quan quản lý và đơn vị VSMT chịu trách nhiệm thực hiện; cho nên, phần đông còn thói quen tập hợp mọi loại rác thải vào chung một chỗ. Doanh nghiệp VSMT lại có tâm lý bị động, trông chờ vào chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quản lý công tác này. Tại khu vực tập kết thùng rác của một số khu dân cư, các túi rác đủ màu, đủ loại rác thải hữu cơ, vô cơ như: hộp nhựa, chai nhựa, đồ ăn vứt đi, thậm chí pin cũ hỏng… vẫn trộn lẫn với nhau.

Tại chung cư thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), việc phân loại rác gần như chưa được thực hiện. Các gia đình đổ rác chung vào một đường ống rác. Chị Bùi Hà, một cư dân lâu năm ở đây, chia sẻ: “Tôi có nghe qua về việc không phân loại rác từ đầu năm nay sẽ bị phạt tiền, nhưng mọi nhà chung quanh vẫn đổ rác như cũ. Vì vậy, mỗi ngày tôi vẫn đổ tất cả rác vào đường ống như bình thường”.

Tương tự, anh Hoàng Tuấn, một cư dân sinh sống tại quận Đống Đa chia sẻ: “Tôi chỉ biết phân loại rác thành ba loại cơ bản: rác hữu cơ, rác vô cơ và rác nguy hại. Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về cách phân loại rác thải thực phẩm hay các vật liệu khác”.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là 60.000 tấn/ngày; trong đó khu vực đô thị chiếm 60%. Chỉ riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có từ 7.000-9.000 tấn chất thải sinh hoạt. Đáng chú ý, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt 100%. Dự báo, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng từ 10-16%/năm. Chưa kể, rác thải sau khi phân loại có được thu gom, xử lý đúng quy định hay không cũng như hiệu quả của công tác này đến đâu, đến giờ vẫn chưa được đánh giá đầy đủ…

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND về nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn bốn quận gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Kế hoạch đặt ra là nâng cấp, thay thế toàn diện đối với thùng rác, điểm thu gom, trạm trung chuyển, xe thu gom vận chuyển rác; bảo đảm 100% rác thải bỏ vào thùng, không có rác thải ngoài thùng, rác thải được vận chuyển kịp thời, không tràn thùng. Các điểm thu gom rác, vị trí đặt thùng rác phải được vệ sinh hằng ngày bằng xe chuyên dụng để không phát tán mùi. Đáng chú ý, hệ thống camera quản lý nhận diện hiện đại cũng sẽ được lắp đặt để xử phạt các hành vi vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.