Tuyên Quang khẩn trương ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị mất nhà sau bão số 3

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 486 hộ dân đã bị mất nhà ở hoặc đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất không thể quay lại nơi ở cũ, cần phải di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn. Tỉnh xây dựng 7 dự án ổn định dân cư, tổng vốn dự kiến hơn 97 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2024-2025; mục tiêu giao đất chậm nhất 31/12/2024 để nhân dân dựng nhà ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành kiểm tra bản đồ quy hoạch khu dân cư thôn Đán Khao, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn.
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành kiểm tra bản đồ quy hoạch khu dân cư thôn Đán Khao, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn.

Cơn bão số 3 đi qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang phải ở nhờ, ở tạm tại nhà người thân, điểm trường, lán trại chật chội và thiếu thốn.

Có hộ dù vẫn được ở trong ngôi nhà của mình nhưng cũng không yên tâm, nơm nớp nỗi lo nguy cơ sạt lở đất, đá.

Khẩn trương sắp xếp, bố trí, ổn định chỗ ở cho người dân hiện là mục tiêu cao nhất của tỉnh và các địa phương lúc này.

Gia đình bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Minh Quang, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa vẫn chưa thể ổn định lại cuộc sống sau trận lũ lịch sử vừa qua. Mưa lũ đã làm ngôi nhà của bà bị xê dịch khỏi vị trí cũ, vách và nền nhà cũng chằng chịt vết nứt do nước lũ giằng xé và trực chờ lật xuống sông bất cứ lúc nào. Vợ chồng bà cùng con cái phải chia nhau đi ở nhờ nhà của anh em, người thân. Mỗi lần trở về ngôi nhà, bà Luyến lại ứa nước mắt bởi bao công sức, tiền của tích cóp cả đời của hai vợ chồng bà cùng sự trợ giúp của con cái mới xây được ngôi nhà. Niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là có mảnh đất dựng ngôi nhà để gia đình được đoàn tụ.

Chính quyền đã quy hoạch mặt bằng để dựng lại nhà ở cho người dân thôn Nà Ngận, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa.
Chính quyền đã quy hoạch mặt bằng để dựng lại nhà ở cho người dân thôn Nà Ngận, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa.

Cùng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, 38 hộ dân thuộc 2 xã Linh Phú, Tri Phú bị mất nhà và cũng đang phải đi ở nhờ.

Anh Lý Văn Día, thôn Pác Hóp, xã Linh Phú chia sẻ, mất nhà, gia đình anh và 6 hộ khác với 40 nhân khẩu cùng cảnh ngộ phải sống tạm trong nhà văn hóa thôn. Dù xã đã cơi nới lợp thêm tấm lợp ra hè để có thêm không gian cho bà con nhưng đông người phải sống trong không gian chật hẹp nên rất bí bách. Mất nhà, ruộng nương cũng bị lũ vùi lấp cả nên chẳng còn cách nào khác gia đình anh Día và nhiều hộ dân trong thôn phải nương tựa, nhờ cậy vào các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội. Mong muốn lớn nhất của anh Día lúc này là sớm có đất ở để anh dựng căn nhà, ổn định đời sống, tự lo được cho bản thân và gia đình mình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa khẳng định, mặt bằng để tái định cư cho các hộ dân đã được lựa chọn, địa điểm ở xa khu vực sạt lở, bảo đảm ổn định dân cư bền vững. Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành các thủ tục, san lấp mặt bằng để bố trí chỗ ở cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Phương án xây dựng 7 khu tái định cư đã được tỉnh Tuyên Quang thống nhất, đó là khu tái định cư thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú, huyện Na Hang; khu tái định cư thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; khu tái định cư Nà Ngận, xã Yên Lập và khu dân cư Pác Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa; khu tái định cư Đán Khao, xã Chiêu Yên và khu tái định cư thôn Bản Pình, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn; khu tái định cư thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là đơn vị được giao bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai đã tham mưu cho tỉnh để sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách dự phòng của tỉnh; quỹ phòng chống thiên tai và nguồn huy động của các địa phương để hỗ trợ người dân làm nhà ở.

Trong cuộc họp về phương án triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai sau cơn bão số 3 của UBND tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai sau cơn bão số 3 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm sớm ổn định tình hình, bảo đảm chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu đặt ra là: Tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, bị đói, rét.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các huyện nắm chắc nguy cơ thiếu đói để trợ cấp gạo cho người dân kịp thời. Song song với đó, ưu tiên số 1 là bố trí chỗ ở, bảo đảm đến ngày 31/12/2024 phải giao được đất cho các hộ dân, các hộ dân phải có nhà ở bảo đảm các điều kiện sinh hoạt.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp ổn định dân cư, nỗ lực để người dân có nhà ở mới đón Tết Nguyên đán.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp ổn định dân cư, nỗ lực để người dân có nhà ở mới đón Tết Nguyên đán.

Tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa qua, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp ổn định dân cư là nội dung rất cấp thiết, quan trọng, đáp ứng mong mỏi của người dân. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, ưu tiên triển khai thực hiện ngay khi dự án được phê duyệt để sớm ổn định đời sống nhân dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 143 ngày 17/9/2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các sở, ngành liên quan phải đẩy nhanh thời gian thực hiện, có tiến độ rõ ràng, nỗ lực để người dân có nhà ở mới đón Tết Nguyên đán. Trong quá trình thực hiện các dự án bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn vốn, thực hiện các nội dung giám sát, hỗ trợ kịp thời người dân. Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý giá cả thị trường vật liệu xây dựng, tổ chức tốt lực lượng để giúp người dân xây dựng nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.