Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao

Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu.
Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng khẳng định, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Học viện đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao.

Đồng thời, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu, trở thành một trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự và hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Chính ủy Học viện Quốc phòng cho biết, năm 2024, cùng với những thành tích, kết quả và kinh nghiệm nghiệm từ những năm trước. Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện phương châm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và được cụ thể hóa thành chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội”.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, rèn luyện năng lực, tư duy cho học viên; tăng cường hoạt động tự học, thảo luận, tập bài gắn với tọa đàm, trao đổi, nghiên cứu thực tế; tăng cường hoạt động tự học, thảo luận, trao đổi, nghiên cứu thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, dự giảng và đánh giá kết quả huấn luyện-đào tạo thực chất…

Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh trình bày diễn văn nhân dịp 20/11.

Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh trình bày diễn văn nhân dịp 20/11.

Do đó, chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả về đào tạo sĩ quan, quan chức quốc phòng quốc tế; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đóng góp tích cực vào nền hòa bình, an ninh, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị trong khu vực và quốc tế.

Trong những thành tích, kết quả chung luôn có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhân viên phục vụ, những người đã ngày đêm tâm huyết, cống hiến, hy sinh thầm lặng, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện Quốc phòng.

Trải qua gần 48 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện có 547 tiến sĩ, 14 Giáo sư, 201 Phó Giáo sư, 2 đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Nhà giáo Nhân dân", 23 đồng chí được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Khoa Lý luận Mác-Lênin.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Khoa Lý luận Mác-Lênin.

Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng, mỗi giảng viên, cán bộ sẽ phát huy cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết hiệp đồng.

Bên cạnh đó, chủ động, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt”, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tầm vóc, vị thế Nhà giáo của trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và của quốc gia - Học viện Quốc phòng anh hùng trong thời kỳ mới.

Tại buổi gặp mặt, Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Khoa Lý luận Mác-Lênin; trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Trung tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện trong thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” trong tình hình mới.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận: Nghiên cứu viên chính, Giảng viên chính năm 2023, Danh hiệu Giảng viên giỏi các cấp năm học 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.