Từ sinh viên công nghệ đến hướng dẫn viên du lịch Gen Z lương "khủng"

Từ bé đã mơ ước trở thành MC chuyên nghiệp, nhưng Lường Hoài Nam (cựu sinh viên Trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) lại chọn theo học ngành công nghệ thông tin khi bước chân vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, niềm đam mê với lịch sử, văn hóa dân tộc cuối cùng đã chọn cho anh một công việc thật sự phù hợp với thu nhập lên tới 70 triệu đồng mỗi tháng.
Lường Hoài Nam trong một chuyến công tác ở khu vực biên giới. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Lường Hoài Nam trong một chuyến công tác ở khu vực biên giới. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai sinh năm 2001 đã lựa chọn cho mình chuyên ngành công nghệ thông tin theo xu hướng thời đại. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, anh nhận ra bản thân không thật sự phù hợp với lĩnh vực này. Thay vào đó, Hoài Nam đã tìm thấy niềm đam mê tìm tòi, khám phá những nét đẹp lịch sử, văn hóa của đất nước.

Hành trình tìm kiếm công việc phù hợp

Quyết định chuyển đổi ngành học sang lĩnh vực du lịch đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã đặt chàng sinh viên vào thế khó: chương trình học chuyển sang hình thức trực tuyến, các buổi thực tế cũng không thể diễn ra để bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh.

"Có những lúc, tôi tưởng như mình đã hoàn toàn mất phương hướng, băn khoăn lo sợ việc một lần nữa chưa tìm được ngành nghề phù hợp", Hoài Nam nhớ lại.

May mắn thay, với tính cách năng động, thích giao tiếp và chia sẻ, anh đã nhanh chóng thích nghi, bắt nhịp với phương thức học tập mới. Nhờ nền tảng kiến thức lịch sử vững chắc và kỹ năng mềm linh hoạt, khả năng thuyết trình thiên phú, Hoài Nam đã tự tin tiếp tục theo đuổi ngành du lịch.

Anh tìm đến các hội, nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm công việc liên quan đến du lịch, chủ động liên hệ các công ty, đoàn tour để được đi theo học việc trong vai trò "phụ tour". Đáng ngạc nhiên là, chỉ sau 2 lần học việc, Hoài Nam đã được các đoàn khách khen ngợi, đánh giá rất cao. Chính vì vậy, phía doanh nghiệp đã cân nhắc, quyết định để Hoài Nam trở thành hướng dẫn viên du lịch chính thức.

Hoài Nam (thứ 2 từ phải sang) cùng khách du lịch. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Hoài Nam (thứ 2 từ phải sang) cùng khách du lịch. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Sau lần "thăng chức" đột ngột, chàng sinh viên không hề tự mãn, trái lại vẫn liên tục học hỏi. Đôi khi, anh còn tự bỏ tiền túi mua các tour du lịch mới để có sự so sánh với các tuyến tour cũ, đồng thời luôn chú ý tới chuyên môn của các hướng dẫn viên theo tour nhằm đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

Hoài Nam luôn tâm niệm: sự tận tình, luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên đầu là chìa khóa của nghề hướng dẫn viên du lịch. Nhờ đó, niềm tin của khách hàng và uy tín trong giới du lịch của anh đã được nâng cao nhanh chóng, giúp Hoài Nam ngày càng có thêm nhiều "đơn đặt hàng" từ các công ty du lịch.

Chỉ trong 2 năm ngồi ghế giảng đường, tổng số chương trình, sự kiện, tour du lịch chàng trai thuộc thế hệ Gen Z đảm nhiệm đã đạt con số xấp xỉ 100. Sau khi tốt nghiệp, vào mùa cao điểm, thu nhập của Hoài Nam là khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Gen Z cần gì khi tham gia thị trường lao động?

Bàn về bức tranh toàn cảnh của thị trường lao động ngành du lịch hiện nay, chuyên gia Lê Trung Thu, giảng viên chuyên ngành Hướng dẫn du lịch (Trường Cao đẳng FPT Polytechnic) nhận định: đây là lĩnh vực hiện rất “khát” nhân lực ở nhiều vị trí như nhân viên bán sản phẩm, dịch vụ tour, điều hành tour, hướng dẫn viên, nhân viên buồng, phòng, bàn...

Theo đó, năm nay, du lịch đã bùng nổ trở lại ở cả 2 mảng quốc tế và nội địa, dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân lực. Đây là cơ hội tốt cho ngành giáo dục mảng du lịch, đặc biệt là bậc cao đẳng với thời gian đào tạo ngắn.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nêu trên thực tế lại là “chỗ thiếu thì thiếu, chỗ thừa thì thừa”: thừa vì nhân lực trình độ chưa cao, chưa tiếp cận và bắt nhịp được với công nghệ và đặc biệt là làm chủ ngoại ngữ.

Chuyên gia Lê Trung Thu. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Lê Trung Thu. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

"Một vấn đề quan trọng khác là các bạn trẻ cần rèn luyện cho mình một thái độ tốt trước khi bước chân vào thị trường lao động tốt. Điều này đòi hỏi kỹ năng mềm cũng phải thật tốt, bởi một người có chuyên môn tốt nhưng thiếu kỹ năng mềm sẽ gặp vô số khó khăn khi làm việc", chuyên gia Lê Trung Thu cho biết.

Cũng theo chuyên gia Lê Trung Thu, ngay trong các kỳ học cuối ở trường đại học, cao đẳng, sinh viên cần chủ động tiếp cận với môi trường doanh nghiệp, tạo dựng các mối quan hệ công việc. Khi mới ra trường, bạn trẻ không nên "kén việc".

Nếu công việc có thu nhập chưa cao hoặc không có cơ hội thăng tiến, thì các bạn cũng sẽ có trải nghiệm, kinh nghiệm. Trước 25 tuổi, một bạn trẻ đi làm không nên đặt mục tiêu quá cao, thay vào đó nên tập cho mình sự chịu khó, kiên nhẫn, chăm chỉ, giữ thái độ cầu tiến, ham học hỏi.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long đã trở thành một phong trào có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.