Từ nhóm máu hiếm đến nghĩa cử cao đẹp cứu người

“Mình đang mang ơn sự sống, biết đâu, những giọt máu hiếm trao đi hôm nay lại là sự tiếp nối của ân tình mình đã từng nhận được”, suốt nhiều năm qua, đó là tâm niệm của Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi trong hành trình bền bỉ hiến máu cứu người.

Tính đến nay, Đại úy Hà Mi đã có 15 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến trực tiếp cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.
Tính đến nay, Đại úy Hà Mi đã có 15 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến trực tiếp cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.

Từ nhóm máu hiếm đến hành trình hiến máu tình nguyện

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, sinh năm 1992, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội.

Cuối năm 2009, khi đang là học sinh lớp 12, chị mắc sốt xuất huyết nặng trong đợt dịch lớn tại Hà Nội. Bệnh tình diễn biến nhanh, tiểu cầu giảm sâu, buộc chị phải chuyển qua nhiều bệnh viện để điều trị. Thời điểm đó, các bác sĩ cho biết Hà Mi thuộc nhóm máu hiếm A (Rh-), trong khi kết quả xét nghiệm cho thấy không người thân nào trong gia đình có cùng nhóm máu, khiến việc điều trị càng thêm khó khăn.

“Thật may mắn, nhờ sự giúp đỡ của những người hiến máu hoàn toàn xa lạ, tôi đã qua cơn nguy kịch”, Đại úy Hà Mi nhớ lại.

z7359661518059-17eefd925620b112e0643588d66ba4b4.jpg
Từ trải nghiệm ấy, chị chủ động tìm hiểu về nhóm máu hiếm của mình và đăng ký tham gia các câu lạc bộ hiến máu.

Từ trải nghiệm ấy, chị chủ động tìm hiểu về nhóm máu hiếm của mình và đăng ký tham gia Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm miền bắc do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và tham gia Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô thành lập. Cũng từ đây, một hành trình mới được mở ra, hành trình của người từng được cứu sống, nay chọn cách trao đi sự sống cho người khác.

Với nhóm máu hiếm, việc hiến máu không theo lịch cố định mà phụ thuộc vào nhu cầu cấp cứu của người bệnh và tình trạng kho máu của Viện. Khi kho máu khan hiếm hoặc có ca cần truyền gấp, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương sẽ liên hệ, các thành viên đủ điều kiện chủ động đăng ký hiến. Tính đến nay, Đại úy Hà Mi đã có 15 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến trực tiếp cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.

Hành động thiết thực tại đơn vị

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo đơn vị và chỉ huy các cấp, các hoạt động thiện nguyện, trong đó có hiến máu tình nguyện, luôn được khuyến khích và triển khai thường xuyên.

Từ giai đoạn 2018–2019 đến nay, thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội duy trì tổ chức từ 1–2 chương trình hiến máu tình nguyện mỗi năm, tập trung vào các đợt huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các Câu lạc bộ hiến máu để tổ chức hiến máu ngay tại Trung tâm, bảo đảm kịp thời hỗ trợ khi có nhu cầu.

Trong dòng chảy chung ấy, Đại úy Hà Mi là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia vận động, kết nối và hiến máu trong nhiều năm liền, đồng thời là thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: “Tinh thần trách nhiệm của Đại úy Hà Mi trong hoạt động hiến máu nhân đạo không xuất phát từ mệnh lệnh hành chính hay phong trào hình thức, mà bắt nguồn từ sự cảm thông và trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Nhiều trường hợp, khi có thông tin bệnh nhân cần máu khẩn cấp, dù ban đêm, đồng chí vẫn sẵn sàng đến bệnh viện hiến máu. Đáng trân trọng hơn, hoạt động của đồng chí không dừng lại ở việc hiến máu, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia với người bệnh và gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất. Từ tấm gương của Đại úy Hà Mi, phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của Công an thành phố Hà Nội”.

z7359661558457-091d1c7aa3ed993984eed580c9a91c0d.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Hưng và Đại úy Hà Mi.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện từ lực lượng đến cộng đồng

Từ những chương trình hiến máu được tổ chức bài bản trong đơn vị, tinh thần sẻ chia không dừng lại trong phạm vi nội bộ, mà từng bước lan tỏa ra cộng đồng chung quanh.

Theo Đại úy Hà Mi, mỗi chương trình hiến máu không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và chiến sĩ nghĩa vụ trong đơn vị tham gia, mà đơn vị còn phối hợp truyền thông, vận động người dân sinh sống quanh Trung tâm và các đơn vị lân cận trên địa bàn cùng tham gia nếu đủ điều kiện sức khỏe, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn của hoạt động.

Đại úy Hà Mi và các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia hiến máu.

Đại úy Hà Mi và các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia hiến máu.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Đại úy Hà Mi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hiện nay, chị phụ trách công tác tham mưu về quản lý đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ; đồng thời tham gia giảng dạy, quản lý lớp học cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ở Đại úy Hà Mi, những việc làm thầm lặng trong công tác chuyên môn và hành trình bền bỉ với các hoạt động tình nguyện đã hòa làm một. Đó không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ Công an nhân dân, mà còn là cách chị lan tỏa giá trị nhân văn bằng chính công việc và đời sống hằng ngày.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội, khẳng định: "Câu chuyện của đồng chí Hà Mi phản ánh sinh động phẩm chất “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tinh thần nhân văn ấy không chỉ thể hiện trong công tác chuyên môn, mà còn lan tỏa qua các hoạt động nhân đạo, phong trào xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an có năng lực, có trách nhiệm và giàu lòng nhân ái".

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc

Trong những ngày qua, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc tại các địa phương phía đông của tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở Khu vực 3, phường Ninh Kiều.

Người phụ nữ tận tâm mang an sinh đến từng mái nhà

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố Cần Thơ, một người phụ nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần vun đắp an sinh cho cộng đồng dân cư Khu vực 3, phường Ninh Kiều. Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở, người đã nhiều năm gắn bó với công tác vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons họp báo thông tin lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

“Xây Tết 2026” chăm lo cho 8.000 người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Xây Tết - Cảm ơn những người bảo vệ hạnh phúc.

Xây Tết - Cảm ơn những người bảo vệ hạnh phúc

Chương trình Xây Tết ra đời không chỉ để mang đến một cái Tết đủ đầy, mà còn để gửi lời tri ân chân thành tới những con người đang ngày ngày gìn giữ sự an toàn, bền vững và hạnh phúc cho xã hội bằng chính công việc thầm lặng của mình.

"Thầy giáo" Hoàng Trường Giang trong một tiết giảng dạy cho các học sinh vùng cao.

Thắp lên những hy vọng từ... một que diêm

Nhiều năm mê mải trên những con đường miền núi cao mây mù, Hoàng Trường Giang đã gặp bao đứa trẻ chân trần theo bố mẹ mưu sinh giữa rét buốt. Áo chẳng đủ ấm. Chân không giày. Các em co ro bên nhóm lửa hiu hắt ven đường. Càng day dứt, anh càng thôi thúc thắp "một que diêm", thổi bùng lên ánh lửa, sưởi ấm những phận đời yếu thế...

Quỹ Kiến tạo ước mơ triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm trường thuộc Thái Nguyên và Cao Bằng.

Quỹ Kiến tạo ước mơ hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên và Cao Bằng

Trong hai ngày 8 và 9/12, Quỹ Kiến tạo ước mơ (Dream Maker Foundation - DMF) đã trực tiếp tới thăm và triển khai các hoạt động hỗ trợ, trao tặng trang thiết bị, cải tạo và xây sửa cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường thuộc hai tỉnh Thái NguyênCao Bằng, nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Các đại biểu cắt băng khai trương “Gian hàng 0 đồng”.

Tặng hơn 2.000 suất tầm soát ung thư và tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế

Ngày 14/12, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (Payoo) tổ chức lễ trao tặng hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí cùng gói xét nghiệm virus HPV cho phụ nữ yếu thế trong khuôn khổ chương trình “Chạm sẻ chia, trao hy vọng” tại Hà Nội.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền bắc vào miền trung, phục vụ việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Ngành đường sắt hỗ trợ vận chuyển 1 triệu viên gạch phục vụ xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ miền trung

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền trung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền bắc vào miền trung, phục vụ việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Nhiều phần quà thiết thực đã được Ban Tổ chức trao tặng tới các em nhỏ, học sinh vùng cao.

Bắc Ninh triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025, Xuân tình nguyện"

Trong 2 ngày 13 và 14/12, tại xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông 2025, Xuân tình nguyện". Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực cho cộng đồng, các em học sinh ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.