Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ

Sáng 5/3, tại phường Vị Thanh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri các địa phương gồm phường Vị Thanh, phường Vị Tân và xã Hỏa Lựu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Israel; ông Sơn Chanh Đa, giảng viên Khoa Dự bị đại học - Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ; ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; và bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Thơ, thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị, sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-1350.png
Ý kiến của cử tri phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.

Cử tri Trang Hữu Khương, phường Vị Thanh cho rằng, qua nghiên cứu tiểu sử và quá trình công tác, các ứng cử viên đều có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần trách nhiệm cao.

Chương trình hành động được trình bày trước cử tri thể hiện sự cầu thị, trách nhiệm và mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước cũng như địa phương.

Cử tri cũng đánh giá cao những cam kết liên quan đến hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tăng cường giám sát, chăm lo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri phường Vị Thanh kiến nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, quan tâm đề xuất Trung ương tăng cường các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch.

Việc chuyển giao nên được thực hiện trực tiếp tại thực địa để người dân dễ tiếp cận, từ đó từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3-4524.png
Ý kiến của cử tri xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ.

Cử tri Nguyễn Văn Tâm, xã Hỏa Lựu cho biết, bà con địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo cử tri, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hiện đã xuống cấp, mặt đường hẹp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành bố trí nguồn lực nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống thoát nước bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, người dân mong muốn được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các cầu giao thông nông thôn, nhất là những khu vực còn cầu tạm, cầu nhỏ hẹp nhằm tăng cường kết nối liên ấp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài hạ tầng giao thông, cử tri xã Hỏa Lựu cũng đề nghị quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trạm y tế để bảo đảm điều kiện dạy và học cũng như chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đồng thời, cần có định hướng đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước, giúp sinh viên sau khi ra trường có cơ hội việc làm ổn định.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2-1599.png
Ý kiến của cử tri phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.

Cử tri Danh Thu, phường Vị Tân bày tỏ ấn tượng với những đóng góp và cam kết của các ứng cử viên, đặc biệt là cam kết lắng nghe ý kiến nhân dân và quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Theo cử tri, với trí tuệ, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm, các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, công bằng và thịnh vượng.

Cử tri Nguyễn Văn Hiệp, ấp Thạnh Quới 2, xã Hỏa Lựu đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên khi tập trung vào những vấn đề thiết thực như hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường giám sát việc thực thi chính sách.

Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung cụ thể như: cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật ở cơ sở, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và cải cách hành chính, kịp thời phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn để Quốc hội xem xét điều chỉnh chính sách phù hợp.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4-7353.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ và đất nước.

Theo Bộ trưởng, với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Trung ương tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, nhằm thúc đẩy phát triển đất nước mạnh mẽ và toàn diện.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Bộ trưởng cho biết ngành sẽ tập trung phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên như đất đai, nước và khoáng sản cũng sẽ được chú trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Riêng đối với thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng khẳng định sẽ phối hợp với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm xây dựng thành phố theo hướng sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ được định hướng phát triển trở thành đô thị thông minh, đáng sống, giữ vai trò trung tâm động lực của vùng.

Liên quan đến các ý kiến của cử tri, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề người dân phản ánh, đặc biệt là tăng cường chuyển giao khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất; nâng cấp cơ sở vật chất y tế, giáo dục; cũng như giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu toàn diện, chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; mở rộng mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp; thúc đẩy chế biến sâu và phát triển logistics nông sản.

Song song đó, việc xây dựng đô thị sinh thái thông minh sẽ được ưu tiên thông qua đầu tư hạ tầng thủy lợi, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bộ trưởng cũng cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền cho thành phố Cần Thơ, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và môi trường.

Về an sinh xã hội, định hướng trong thời gian tới là chuyển từ hỗ trợ mang tính trợ cấp sang hỗ trợ sinh kế, ưu tiên đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân: tích cực tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.