Trường đại học Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động Lào

Sáng 25/7, Trường đại học Cửu Long tổ chức lễ đón nhận Huân chương, Huy chương của Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng cho tập thể và cá nhân của trường có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho nước Lào. Đến dự có bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập thể Trường đại học Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập thể Trường đại học Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi lễ, Tập thể Trường đại học Cửu Long và Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; có 7 cá nhân đón nhận Huy chương Hữu Nghị của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho nước Lào.

Đến nay, Trường đại học Cửu Long có 10 đơn vị đối tác chiến lược tại Lào. Trong giai đoạn 2015-2023, Nhà trường thành lập 15 đoàn đi công tác tại Lào và đón tiếp 18 đoàn khách từ Lào đến thăm và làm việc tại trường.

Đặc biệt, Trường đã hỗ trợ Lào Dự án xây dựng mô hình làng thông minh tại Làng Thongmang, Xaythany, thủ đô Vientiane. Phối hợp thành lập Trung tâm đào tạo Tiếng Việt Hữu nghị UCL – IICT tại Vientiane. Hỗ trợ 70 triệu đồng cho tỉnh Attapue khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện (năm 2018).

Những cá nhân đón nhận Huy chương Hữu Nghị của Lào.
Những cá nhân đón nhận Huy chương Hữu Nghị của Lào.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, Trường tiếp nhận theo diện cấp học bổng toàn phần và một số diện tự túc, đào tạo dài hạn (bao gồm đào tạo các khóa học chương trình tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành) trình độ liên thông cao đẳng lên đại học, đại học, thạc sĩ các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, xã hội, công nghệ và sức khỏe…

Đến nay, Trường có 240 lưu học sinh Lào học chương trình tiếng Việt (1 năm), 17 lưu học sinh Lào học cao học, có 119 lưu học sinh Lào học đại học. Qua đó, có 91 lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp (cao học: 14; đại học: 77). Số lưu học sinh Lào đang học tại trường là 104 (trong đó: học chương trình Tiếng Việt: 59; học cao học: 3; học đại học: 42).

Một tiết mục văn nghệ thể hiện tình hữu nghị Việt Nam.
Một tiết mục văn nghệ thể hiện tình hữu nghị Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.