Trung Thu Việt Nam lung linh, rực rỡ giữa lòng Nam Á

Hàng trăm thanh thiếu niên, nhi đồng ở Ấn Độ và Sri Lanka tham gia hàng loạt hoạt động vui nhộn, đầm ấm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm vui ngày Tết Trung Thu.

Các em nhỏ xếp hàng phá cỗ Trung Thu. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)
Các em nhỏ xếp hàng phá cỗ Trung Thu. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Sri Lanka đã rộn ràng tổ chức các hoạt động đón Tết Trung Thu với đèn lồng rực rỡ cùng các trò chơi dân gian, thu hút hàng trăm thanh thiếu niên, nhi đồng tham dự.

Trong khuôn viên ấm áp của Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, các cán bộ, phu nhân đã dành nhiều ngày chuẩn bị công phu cho sự kiện trọng đại này của các em nhỏ, từ việc treo cờ, trang trí đèn lồng, dựng sân khấu, thiết kế trò chơi dân gian, soạn câu đố đến việc chuẩn bị bánh Trung Thu và gói quà.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã trao tận tay các em nhỏ những món quà ý nghĩa, chúc các em luôn vui khỏe, học giỏi và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa Tết Trung Thu - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ cũng cùng các em chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp trong không khí đoàn viên của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.

Nhân dịp này, đại diện Văn phòng Vietnam Airlines tại Ấn Độ cũng gửi tới các cháu nhỏ những món quà và lời chúc Trung Thu tràn đầy niềm vui, góp phần làm cho ngày hội thêm phần ấm áp, ý nghĩa.

Sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ đã thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng người Việt, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Sau phần trao quà, các em nhỏ đã hào hứng tham gia hàng loạt hoạt động vui nhộn, đầm ấm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm vui ngày Tết Trung Thu, từ biểu diễn văn nghệ, đố vui trúng thưởng đến màn rước đèn lung linh sắc màu.

Trùng thời điểm này, ở cách New Delhi khoảng 2.500km, tại Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tọa lạc tại vùng Ambakote, tỉnh miền Trung Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm và cộng đồng tổ chức Chương trình ”Vui Tết Trung Thu 2025” cho hơn 100 em thiếu niên, nhi đồng Sri Lanka và Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức Tết Trung thu, mang đến không khí rộn ràng cùng trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho các em thiếu nhi, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu nhân dân nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025).

Tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng việc Tết Trung Thu Việt Nam được tổ chức trùng với dịp Sri Lanka kỷ niệm Ngày Thiếu nhi Thế giới 1/10 càng làm nổi bật sự tương đồng giữa hai nước trong việc dành tình cảm, sự quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của hai quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa sum vầy, đoàn viên và gắn kết của Tết Trung thu, bày tỏ tin tưởng việc giới thiệu nét văn hóa đặc biệt này của người dân Việt Nam sẽ giúp người dân Sri Lanka hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm dành cho trẻ em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih đã bày tỏ hạnh phúc khi được tham dự một ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; khẳng định, sự kiện là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy và hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh việc trẻ em hai nước cùng vui Trung thu, cùng ca hát, cùng tham gia các trò chơi truyền thống chính là biểu tượng tươi sáng của tình bạn, tình đoàn kết, cũng như niềm hy vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng và hợp tác lâu dài giữa Sri Lanka và Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các em thiếu nhi đã hào hứng tham gia các cuộc thi làm đèn lồng, trang trí mâm ngũ quả và tạo hình hoa quả nghệ thuật. Các em nhỏ hai nước được chia đều về các đội thi đã cùng nhau sáng tạo, thi đua sôi nổi, qua đó vừa kết nối tình bạn hồn nhiên vừa tạo ra nhiều tác phẩm thú vị, phản ánh được văn hóa của cả hai dân tộc.

Trong khuôn viên rực rỡ ánh đèn lồng và cờ hoa, các em thiếu nhi Sri Lanka đã tự tin cùng các bạn Việt Nam biểu diễn những tiết mục ca múa đặc sắc, từ điệu múa lân truyền thống đến những khúc hát quen thuộc như "Chiếc đèn ông sao", "Tết Trung thu rước đèn đi chơi", "Bống bống bang bang", "Nối vòng tay lớn", thể hiện tinh thần gắn kết không biên giới của tuổi thơ hai dân tộc, khiến không gian Thiền viện trở nên rộn ràng và xúc động.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Chị Hằng và Chú Cuội đã đưa khán giả trở về với thế giới cổ tích lung linh của đêm Rằm.

Cuối buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih, Thống đốc tỉnh miền Trung Sarath Abeyakoon, Đại sứ Trịnh Thị Tâm và trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại đức Thích Pháp Quang đã trao giải cho 2 cuộc thi làm đèn lồng và trang trí mâm ngũ quả, đồng thời trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học Tiếng Việt và tích cực tham gia các hoạt động của Thiền viện Trúc Lâm cũng như Đại sứ quán.

Kết thúc chương trình, các đại biểu, phụ huynh và các em nhỏ cùng thưởng thức cỗ Trung Thu truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo, bánh kẹo, hoa quả.

Đây không chỉ là bữa tiệc ngọt ngào dành cho thiếu nhi mà còn là khoảnh khắc sum vầy, gợi nhớ hồn quê hương Việt trong lòng cộng đồng xa xứ.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.