Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử VIFC-DN ngày 9/1/2026.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử VIFC-DN ngày 9/1/2026.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Kiến tạo thương hiệu, nâng tầm vị thế

Việc hình thành và vận hành VIFC-DN không chỉ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, nhất quán của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của quốc gia trong giai đoạn mới.

Kiến tạo thương hiệu, nâng tầm vị thế

Ngay đầu năm 2026, Đà Nẵng chính thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN), đánh dấu một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của thành phố. Sự kiện này thể hiện bước cụ thể hóa quan trọng chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực, có vai trò lan tỏa và dẫn dắt tăng trưởng.

VIFC-DN kỳ vọng trở thành “bệ phóng” quan trọng, tạo không gian phát triển mới cho thành phố, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và quốc tế.

ndo_br_dsc-9764-7140.jpg
Trụ sở của VIFC-DN đặt tại công viên phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc triển khai xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Đà Nẵng xác định VIFC-DN cần được định vị rõ ràng trên bản đồ các trung tâm tài chính toàn cầu như một điểm đến về đổi mới sáng tạo tài chính và phát triển bền vững. Từng bước hình thành và củng cố uy tín về mức độ minh bạch, an toàn và hiệu quả của môi trường tài chính Đà Nẵng trong nhận thức của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, thuê tư vấn quốc tế xây dựng bộ thương hiệu nhận diện cốt lõi cho VIFC-DN. Bản sắc thương hiệu cũng được thể hiện qua logo, bộ nhận diện, khẩu hiệu. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá quốc tế về chất lượng sống cao, môi trường an toàn, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự thân thiện của thành phố Đà Nẵng, tích hợp nhất quán trong các tài liệu xúc tiến cho VIFC-DN.

Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, theo chuẩn quốc tế. Thiết kế toàn bộ quy trình cấp phép kinh doanh trong VIFC-DN theo hướng đơn giản, hợp lý, tránh trùng lặp. Mỗi loại hình dịch vụ tài chính sẽ có một bộ hướng dẫn thủ tục rõ ràng, công khai. Mục tiêu là rút ngắn thời gian cấp phép trung bình đối với các thủ tục thực hiện trong VIFC-DN, qua đó đạt mức giảm từ 30-50% so với quy trình thủ tục áp dụng thông thường.

ndo_br_dsc-9770-2903.jpg
Hiện có 10 doanh nghiệp tham gia vào VIFC-DN

Đà Nẵng sẽ chủ động đăng cai tổ chức các hội nghị và diễn đàn quốc tế về tài chính, fintech (tài chính công nghệ) và đầu tư xanh tại Đà Nẵng, thông qua việc phối hợp với các Bộ, ngành trung ương để tổ chức các hội nghị quốc tế về tài chính bền vững hoặc các cuộc thi fintech quốc tế. Đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi các tổ chức quốc tế uy tín như Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các hội đồng tài chính xanh lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức sự kiện.

Thành phố đẩy mạnh thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa VIFC-DN với các trung tâm tài chính hoặc tổ chức tài chính uy tín. Đồng thời, VIFC-DN sẽ sớm đăng ký tham gia các mạng lưới trung tâm tài chính toàn cầu để giao lưu học hỏi.

Thu thập dữ liệu và làm việc với tổ chức như Z/Yen (đơn vị xếp hạng Global Financial Centres Index-GFCI) để VIFC-DN sớm được đưa vào đánh giá xếp hạng các trung tâm tài chính thế giới. Mục tiêu đến 2030, Đà Nẵng có tên trong GFCI với thứ hạng thuộc nhóm mới nổi hàng đầu để được cộng đồng tài chính nhận biết rộng rãi.

ndo_br_dsc-9817-4854.jpg
Tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2-trụ sở chính của VIFC-DN

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực cơ quan điều hành VIFC-DN, cho biết: Về tầm nhìn, VIFC-DN hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số có vai trò quan trọng trong mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chuyên biệt trong việc số hóa tài sản và cung cấp các giải pháp tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng thế hệ mới.

Mục tiêu phát triển của VIFC-DN là trở thành trung tâm tài chính quốc tế theo định hướng đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và bền vững, vận hành an toàn, hiệu quả, có vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập tài chính khu vực.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, VIFC-DN đạt trạng thái hoạt động ổn định với hơn 100 thành viên đăng ký và được công nhận; tự chủ một phần chi thường xuyên; khởi động 3 chương trình sandbox; phát hành trái phiếu xanh đầu tiên; thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với ít nhất 5 trung tâm tài chính quốc tế khác trên thế giới.

Cam kết mạnh mẽ từ Đà Nẵng

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh: Trong chiến lược phát triển chung của đất nước, Đà Nẵng được Trung ương xác định là trung tâm động lực phát triển của khu vực miền trung-Tây Nguyên, là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Vai trò đó đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 43 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị và tiếp tục được cụ thể hóa, nâng tầm bằng Kết luận số 79 ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tạo đột phá về thể chế, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa vùng, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Đà Nẵng trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 136 ngày 26/6/2024 và tiếp tục hoàn thiện bằng Nghị quyết số 259 ngày 11/12/2025, tạo hành lang pháp lý quan trọng để Đà Nẵng chủ động hơn, tự chủ hơn, sáng tạo hơn trong phát triển.

ndo_br_dsc-9823-562.jpg
Một góc sông Hàn, Đà Nẵng.

Đây là những dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, tạo điều kiện để Đà Nẵng hình thành và phát triển các mô hình mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế thành phố trong mạng lưới đô thị quốc gia và khu vực.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN, khẳng định: Trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC-DN cam kết tập trung thực hiện tốt một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm.

“Cơ quan điều hành VIFC-DN cam kết hành động quyết liệt, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương và của thành phố liên quan đến xây dựng và phát triển VIFC-DN", ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đà Nẵng kiên định mục tiêu vận hành VIFC-DN theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống; đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

Xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính. Chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các Trung tâm tài chính quốc tế phát triển; hình thành văn hóa làm việc hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm.

Cơ quan điều hành VIFC-DN cam kết hành động quyết liệt, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương và của thành phố liên quan đến xây dựng và phát triển VIFC-DN.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN

Lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ. Đồng thời chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, các quan ngại và lĩnh vực sẵn sàng tham gia.

ptttt-nguyen-hoa-binh-va-cac-dai-bieu-6418.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút vận hành Cổng Thông tin điện tử VIFC-DN ngày 9/1/2026

“Cơ quan điều hành VIFC-DN cam kết hành động quyết liệt, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương và của thành phố liên quan đến xây dựng và phát triển VIFC-DN. Hiệu quả được đo bằng thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng của nhà đầu tư, qua đó góp phần đưa VIFC-DN vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước khẳng định uy tín trong thời gian tới”, ông Hồ Kỳ Minh, nhấn mạnh.

Với dư địa phát triển rộng mở, VIFC-DN được xác định là một trong những trụ cột động lực, tạo đà cho Đà Nẵng duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trên nền tảng thể chế thông thoáng, hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, Đà Nẵng khẳng định quyết tâm bứt phá, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.