Triển lãm Dấu ấn một dòng gốm cổ

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, sáng 23/11, Bảo tàng Phú Yên tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề về gốm cổ Quảng Đức, Phú Yên. Triển lãm với tên gọi “Dấu ấn một dòng gốm cổ”, diễn ra từ ngày 23/11-31/12 tới.

Những hiện vật gốm Quảng Đức Phú Yên được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên.
Những hiện vật gốm Quảng Đức Phú Yên được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên.

Triển lãm trưng bày 90 hiện vật gốm Quảng Đức đã được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, gồm các loại hình gốm tráng men như ché, nậm rượu, bình vôi, hũ vôi, lư hương…; gốm không tráng men như thống, lu, chum, chậu kiểng, bình hoa, hòn kê, hũ, thố, muỗng, chân đèn, cỗ bồng, lư hương, đôn, cối, ghè, đĩa, chén, nồi lửa, bình trà, ấm…

Triển lãm cũng giới thiệu 115 bức ảnh về vị trí, không gian làng gốm Quảng Đức, thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An và vùng phụ cận; hình ảnh hoạt động khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm của các chuyên gia, nhà sưu tập; hình ảnh hoạt động của các nghệ nhân làng gốm Quảng Đức trong quá khứ; hình ảnh một số hiện vật gốm Quảng Đức tiêu biểu và đặc tả chi tiết hoa văn trang trí trên sản phẩm gốm Quảng Đức…

Giám đốc Bảo tàng Phú Yên Nguyễn Hữu An cho biết, tại trưng bày này, có 90 hiện vật gốc và 115 hình ảnh cùng một số nội dung giới thiệu chung và trích dẫn giới thiệu tóm lược về quy trình làm gốm Quảng Đức, về lò nung gốm, về giá trị một số hiện vật hoặc nhóm hiện vật tiêu biểu, ý nghĩa của các hình tượng trang trí trên gốm Quảng Đức…Qua đây nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi những giá trị đặc sắc của dòng gốm Quảng Đức, một dòng gốm cổ ở Phú Yên, một di sản văn hóa tiêu biểu trong kho tàng di sản văn hóa của địa phương.

Hình ảnh về lò gốm nung Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hình ảnh về lò gốm nung Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Theo ông Nguyễn Hữu An, từ giữa thế kỷ 20 trở lại đây, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, làng nghề gốm Quảng Đức dần mai một, bí quyết kỹ thuật làm gốm tráng men theo phương pháp truyền thống đã bị thất truyền. Nhận thấy gốm Quảng Đức là một dòng gốm tiêu biểu của địa phương, các sản phẩm gốm Quảng Đức là di sản văn hóa quý giá, từ nhiều năm qua Bảo tàng tỉnh đã tập trung sưu tầm, xây dựng thành sưu tập, đưa vào bảo quản, lưu giữ và liên tục bổ sung, nâng tầm giá trị sưu tập hiện vật gốm Quảng Đức.

Ngoài sưu tập của bảo tàng, những năm qua, nhiều nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh đã quan tâm đến gốm cổ Quảng Đức và có nhiều hoạt động phát huy giá trị của dòng gốm này. Triển lãm lần này mong muốn công chúng trong và ngoài tỉnh được biết đến một trong những di sản văn hóa tiêu biểu trên vùng đất Phú Yên.

Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc hằng năm lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Từ đó đến nay, việc tổ chức ngày Di sản Văn hóa có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng, các nhà nghiên cứu, sưu tầm trong việc phát huy giá trị Di sản Văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay.

Khách tham quan triển lãm "Dấu ấn một dòng gốm cổ".

Khách tham quan triển lãm "Dấu ấn một dòng gốm cổ".

Nhân dịp này, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, nhà nghiên cứu cổ vật Trần Thanh Hưng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO Nghiên cứu-Bảo tồn cổ vật Phú Yên cho biết: “Việc trưng bày, triển lãm theo lối truyền thống là rất cần thiết. Tuy nhiên hiện nay, truyền thông trên không gian mạng cũng rất quan trọng, nhất là đối với giới trẻ, học sinh, sinh viên vì hầu hết các em đều sử dụng mạng xã hội. Tất nhiên là càng cần thiết đối với du khách nước ngoài. Chính vì thế mà việc số hóa di sản để đưa lên không gian mạng, xây dựng bảo tàng ảo là việc cần làm ngay".

"Tôi có chọn và số hóa một số gốm cổ Quảng Đức tiêu biểu, xây dựng demo không gian tham quan ảo, nhưng chi phí còn rất cao. Điều này rất cần ngành Văn hóa Thể thao Du lịch kiến nghị với tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các sưu tập tư nhân thực hiện", nhà nghiên cứu cổ vật Trần Thanh Hưng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên giới thiệu không gian trưng bày tại triển lãm với khách tham quan.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên giới thiệu không gian trưng bày tại triển lãm với khách tham quan.

Theo ông Trần Thanh Hưng, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó có nền tảng bảo tàng số ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, đưa tư liệu, hiện vật đến gần hơn với người xem. Các tư liệu, hiện vật được số hóa dưới dạng 2D, 3D, xây dựng video clip, liên kết các mảnh ghép của không gian, thời gian thành các câu chuyện hiện vật sống động, truyền tải tới người xem trực tiếp cũng như qua các kênh trực tuyến, internet, thiết bị di động hoặc trình chiếu ngoài trời.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.