Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu tôn giáo

FPT phối hợp Bộ Dân tộc và Tôn giáo thử nghiệm Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu nhằm hiện đại hóa quản lý nhà nước về tôn giáo toàn quốc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo với sự đồng hành của FPT.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin CSDL Tôn giáo với sự đồng hành của FPT.

Trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2025–2026, ngày 31/12/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố chính thức triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu tôn giáo tại Ban Tôn giáo Chính phủ với sự đồng hành của Tập đoàn FPT.

Trước khi có hệ thống này, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tôn giáo chưa được xây dựng một cách tập trung, đồng bộ; dữ liệu còn phân tán tại nhiều đơn vị; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống an toàn thông tin mới chỉ đạt cấp độ 02; nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế. Những tồn tại này gây khó khăn trong việc tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.

anh-2-he-thong-thong-tin-csdl-ton-giao-huong-toi-so-hoa-va-quan-ly-tap-trung-du-lieu-ve-ton-giao-tren-pham-vi-toan-quoc-9586.png
Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu tôn giáo hướng tới số hóa và quản lý tập trung dữ liệu về tôn giáo trên phạm vi toàn quốc

Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo được xây dựng nhằm khắc phục căn bản những hạn chế nêu trên, hướng tới quản lý tập trung dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; từ đó góp phần hình thành một nền tảng dữ liệu tập trung do Ban Tôn giáo Chính phủ quản lý, vận hành, bảo đảm tính thống nhất, chính xác, an toàn và bảo mật. Hệ thống cho phép số hóa, chuẩn hóa và tích hợp các nhóm thông tin phục vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, đồng thời hỗ trợ tổng hợp, thống kê, trực quan hóa dữ liệu, phục vụ quản lý tập trung, liên thông trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo cũng được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của Bộ và với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ.

Việc kết nối này góp phần bảo đảm tính đồng bộ của dữ liệu, hỗ trợ “làm sạch” thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin, cung cấp dữ liệu chính thống về tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự và hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của các đơn vị chuyên môn và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: “Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tôn giáo là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc nhiều và thời gian thì vô cùng thách thức, song với sự đồng hành của Tập đoàn FPT và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hệ thống đã được triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, bảo đảm chất lượng. Việc chính thức triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo vừa mang ý nghĩa chuyên môn, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặt nền tảng để từng bước Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng đầy đủ 100% cơ sở dữ liệu tôn giáo thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới”.

anh-3-ong-nguyen-tien-trong-pho-truong-ban-ton-giao-chinh-phu-nhan-dinh-viec-xay-dung-csdl-voi-khoi-luong-lon-thoi-gian-ngan-la-nhiem-vu-day-thach-thuc-voi-ban-ton-giao-chinh-phu-va-fpt.jpg
Đồng chí Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhận định việc xây dựng CSDL với khối lượng lớn, thời gian ngắn là nhiệm vụ đầy thách thức.

Trước đó, ngày 9/12/2025, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Thông báo mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp và triển khai thử nghiệm nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo”. Trên cơ sở các đề xuất tiếp nhận, Tập đoàn FPT được phê duyệt là đơn vị thực hiện thử nghiệm.

Sau khi được phê duyệt, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với Tập đoàn FPT triển khai xây dựng giải pháp và trình diễn các phiên bản thử nghiệm của Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo trong thời gian thần tốc.

Qua quá trình làm việc, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá hệ thống được xây dựng bài bản, đáp ứng yêu cầu quản lý, giao diện trực quan và bố trí khoa học; đồng thời, đề xuất bổ sung một số nội dung thống kê, hiển thị trên bản đồ.

anh-4-ong-nguyen-hoang-minh-fpt-cam-ket-tiep-tuc-phoi-hop-chat-che-voi-bo-va-ban-ton-giao-chinh-phu-de-hoan-thien-he-thong-thong-tin-csdl-ton-giao-va-cac-hoat-dong-chuyen-doi-so-khac.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Minh, FPT cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ và Ban Tôn giáo Chính phủ để hoàn thiện Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo và các hoạt động chuyển đổi số khác.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết, bằng kinh nghiệm tư vấn và triển khai chiến lược chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu cho nhiều bộ, ngành, FPT đã đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khảo sát toàn diện hiện trạng, xây dựng và hoàn thiện chiến lược chuyển đổi số, chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ.

"Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo là kết quả cụ thể, mang tính tiên phong, hiện thực hóa các định hướng chiến lược đã được Bộ phê duyệt và ban hành. Trong thời gian tới, FPT cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ và Ban Tôn giáo Chính phủ để hoàn thiện Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo nói riêng và các hoạt động chuyển đổi số nói chung”, ông Nguyễn Hoàng Minh nói.

Việc công bố triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tôn giáo thể hiện quyết tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản lý hiện đại, hiệu quả và minh bạch. Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng Chính phủ số của Bộ, mà còn là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới và góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn sinh viên Đại học Phenikaa "thực chiến" chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng. Ảnh: Ngọc Thơm

Xây dựng nhân lực an ninh mạng từ giảng đường đại học

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển mới cho đất nước, nhưng cũng kéo theo những thách thức  về an toàn thông tin, an ninh mạng. Để bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở đội ngũ nhân lực chất lượng cao – nền tảng bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền số...

Truy xuất nguồn gốc đã trở thành yêu cầu cần thiết đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Truy xuất nguồn gốc: Trụ cột của quản lý, kinh doanh hiện đại

Trong kỷ nguyên số, công nghệ truy xuất nguồn gốc mở ra cơ hội để người tiêu dùng kiểm chứng xuất xứ, chất lượng hàng hóa, đồng thời giúp doanh nghiệp quản trị chuỗi cung ứng, chống hàng giả, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc ứng dụng vẫn đối mặt nhiều rào cản, từ hạ tầng, chi phí đến thói quen quản lý.

Tiếp viên Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách sử dụng internet trên chuyến bay.

Vietnam Airlines chính thức triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, tiến gần hơn mục tiêu hãng hàng không 5 sao

Sau thời gian thử nghiệm thành công, Vietnam Airlines chính thức cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay. Việc đưa dịch vụ vào khai thác thường lệ cho phép hành khách truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.

Mục tiêu đến năm 2030, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thiết kế, tích hợp, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng 6 sản phẩm công nghệ chiến lược. (Ảnh minh họa)

Đến năm 2030, làm chủ công nghệ và đưa vào ứng dụng 6 sản phẩm công nghệ chiến lược

Chương trình của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thiết kế, tích hợp, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng 6 sản phẩm công nghệ chiến lược; hỗ trợ hình thành tối thiểu 3 ngành công nghiệp chiến lược, tạo ra các dòng sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

Trải nghiệm tính năng sản phẩm C-Health.

Tiên phong, làm chủ công nghệ

Trên hành trình triển khai chủ trương "Make in Vietnam", các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiên phong, luôn mạnh dạn đầu tư, làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam", đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.

Vinh danh 5 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng có chất lượng tốt nhất năm 2025.

Công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025) với thông điệp “Xây dựng cộng đồng CA công cộng chuyên nghiệp, tin cậy và bền vững”.

Đại tá Mai Đăng Danh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân tổng kết phong trào “Bình dân học vụ số”

Sáng 30/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025. Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân.

Toàn cảnh buổi gặp mặt cộng tác viên và tọa đàm “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa đồng hành trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí và AI: Chìa khóa đồng hành trong kỷ nguyên mới

Hiệu quả của AI đang được phát huy tích cực trong báo chí, tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức trong kiểm chứng sự trung thực của thông tin; đạo đức nghề báo trong sử dụng AI... Đây là những nội dung thiết thực được các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm “Báo chí và AI: Chìa khóa đồng hành trong kỷ nguyên mới”.