Xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên có robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính

Lần đầu tiên, người dân đến Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có thể làm thủ tục hành chính với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Những thiết bị thông minh này đang giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm áp lực cho cán bộ và thay đổi cách tiếp cận dịch vụ công ở cấp cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ tiếp nhận, đưa robot Kiosk TC AI vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chiều 30/12
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ tiếp nhận, đưa robot Kiosk TC AI vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chiều 30/12

Từ quá tải hồ sơ đến bài toán dùng AI hỗ trợ người dân ở cấp xã

Ngày 30/12, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) chính thức tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và thiết bị tra cứu Chatbot TC AI, do Công ty cổ phần TC Group Việt Nam nghiên cứu, phát triển và trao tặng. Đây là một trong những mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở cấp xã, hướng trực tiếp vào giải bài toán quen thuộc nhưng dai dẳng: quá tải thủ tục hành chính và hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công của người dân cơ sở.

Khác với nhiều mô hình chuyển đổi số còn dừng ở hạ tầng hoặc phần mềm nội bộ, Kiosk TC AI được đặt ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, cho phép người dân tự tra cứu thủ tục, lấy số thứ tự, đặt lịch làm việc, theo dõi trạng thái hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến, với giao diện trực quan, có hướng dẫn bằng hình ảnh và giọng nói.

Theo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ, nhu cầu hỗ trợ thủ tục hành chính tại địa phương là rất lớn. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được thành lập từ ngày 1/7/2025, với 10 công chức làm việc. Chỉ trong gần 6 tháng, Trung tâm đã tiếp nhận 8.614 hồ sơ, trung bình 1.435 hồ sơ mỗi tháng, và giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn và trước hạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người không có điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, vẫn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến.

Chính từ nhu cầu này, xã Nghĩa Trụ đã phối hợp với TC Group thử nghiệm hệ thống Kiosk AI trong gần hai tuần trước khi ra mắt chính thức. Kết quả bước đầu cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong thời gian từ 17/12 đến 26/12/2025, người dân đã nộp 250 hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực chứng thực thông qua Kiosk. Thời gian nộp trung bình chỉ 1,4 phút cho mỗi hồ sơ, trong khi trước đó, nếu không có hỗ trợ công nghệ, mỗi hồ sơ mất từ 5-10 phút. Tỷ lệ lỗi thấp, chủ yếu rơi vào các trường hợp người dân chưa có hoặc chưa nâng cấp tài khoản định danh điện tử.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Vũ Gia Công, Chủ tịch Công ty cổ phần TC Group Việt Nam cho biết, việc đưa Kiosk toàn trình TC AI về xã Nghĩa Trụ xuất phát từ mong muốn “đóng góp thiết thực vào quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp cơ sở - nơi người dân trực tiếp sử dụng dịch vụ công hằng ngày”. Theo ông Công, các giải pháp Kiosk của TC Group được thiết kế “lấy người dân làm trung tâm, chú trọng tính trực quan, dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi và những nhóm còn hạn chế tiếp cận công nghệ số”. Việc ứng dụng AI và chatbot không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi mà còn tạo thói quen mới, để người dân chủ động hơn trong tiếp cận thủ tục hành chính.

Đưa công nghệ gần với dân hơn thông qua những nhu cầu thiết thực

Ở góc độ chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ đánh giá Kiosk AI là “một công cụ hỗ trợ quan trọng” trong tổ chức và vận hành bộ phận một cửa. Theo ông Lộc, hệ thống không chỉ giúp giảm áp lực cho cán bộ, mà quan trọng hơn là tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công một cách bình đẳng hơn. Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục bố trí, hướng dẫn và hoàn thiện quy trình vận hành để người dân sử dụng thuận tiện, đồng thời gắn ứng dụng công nghệ với nâng cao trách nhiệm phục vụ của đội ngũ công chức.

Hệ thống Kiosk TC AI hiện hỗ trợ nhiều thủ tục thiết yếu gắn với đời sống người dân như: đăng ký khai sinh, khai tử, chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Sau mỗi giao dịch, người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng trực tiếp trên hệ thống, tạo thêm kênh phản hồi cho chính quyền cơ sở.

Chị Nguyễn Huyền Trang người địa phương đến làm thủ tục hành chính Kios TC AI chia sẻ: “Thiết bị này này rất dễ sử dụng, giúp tôi biết được những thủ tục cần làm, nộp hồ sơ online thuận tiện, công việc được xử lý nhanh và minh bạch hơn”.

anh-1.jpg
Đại diện đơn vị tài trợ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ quan sát và hỗ trợ công dân Nguyễn Huyền Trang đến trải nghiệm robot.

Việc vận hành Kiosk TC AI và thiết bị tra cứu Chatbot TC AI tại xã Nghĩa Trụ được xem là bước đi cụ thể trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng tinh thần “Bình dân học vụ số” - đưa công nghệ đến gần hơn với người dân thông qua những nhu cầu thiết thực hằng ngày. Nếu tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, mô hình này sẽ là gợi ý đáng chú ý cho nhiều địa phương cấp xã trong quá trình xây dựng chính quyền số từ cơ sở.

Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, xã Nghĩa Trụ là đơn vị hành chính thứ 2 và là xã đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên được trang bị robot hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.