Tích cực, chủ động phối hợp trong công tác dân tộc và tôn giáo

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025-2030.
Hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2025-2030”.
Hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2025-2030”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2025-2030. Việc xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nghiên cứu, tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và các nghị quyết của Đảng. Để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp phải bảo đảm bao quát tổng thể nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, có trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ đầu việc cụ thể, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Tổ chức hoạt động phối hợp phải bảo đảm thường xuyên, thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, dân tộc và tôn giáo là công tác khó, nhạy cảm. Mặc dù trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng đây là vùng còn rất nhiều khó khăn, đời sống, thu nhập còn thấp; an ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Đất nước chúng ta đang đứng trước cơ hội mới, địa chính trị thuận lợi, quan hệ hợp tác mọi mặt ngày càng phát triển, vị thế ngày một nâng lên trong khu vực và quốc tế. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên giáo, dân vận, công tác dân tộc và tôn giáo cần phải quyết liệt, có sự đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu thông qua nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Bộ Dân tộc và tôn giáo, giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu thông qua nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Bộ Dân tộc và tôn giáo, giai đoạn 2025-2030.

Để công tác phối hợp có hiệu quả, thiết thực, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, hai cơ quan cần chủ động phối hợp một cách sâu rộng, phát hiện vấn đề mới, cách làm hay, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng; phát hiện những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan có giải pháp chỉ đạo. Hai cơ quan cần tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên giáo, dân vận trong công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm sát với nhu cầu, mong mỏi của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí lưu ý, hai cơ quan phối hợp rà soát, đánh giá các chủ trương, chỉ thị, kết luận, các chính sách đối với công tác dân tộc, tôn giáo để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Hai cơ quan cần phối hợp thực hiện tốt việc định hướng, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán trong tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhằm lan tỏa trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo.

Nhấn mạnh công tác nắm tình hình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan đổi mới phương pháp, bảo đảm chủ động nắm chắc tâm tư, tình cảm đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, để kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương, giải pháp hoặc phối hợp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc phòng, chống, giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp.

Hai cơ quan chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo theo quy định và thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, học viên Lớp thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Chi bộ Ấp 2 Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ xã đi kiểm tra dự án bờ kè, chống sạt lở liên quan khoảng 45 hộ dân đã đưa vào sử dụng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 50-CT/ TW của Ban Bí thư tại Tây Ninh cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tăng cường quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, ở đó tổ chức đảng được củng cố, đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.