Trao giải thưởng và triển lãm kiến trúc nhà ở-nội thất “Top 10 Awards 2022”

Tối 20/5, Lễ trao Giải thưởng kiến trúc nhà ở-nội thất “Top 10 Awards 2022” được bảo trợ chuyên môn bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã diễn ra tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Những tác phẩm xuất sắc nhất đã được công bố đồng thời trưng bày, giới thiệu tới đông đảo công chúng.
Hội đồng Giám khảo Giải thưởng gồm các kiến trúc sư, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.
Hội đồng Giám khảo Giải thưởng gồm các kiến trúc sư, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

Giải thưởng kiến trúc nhà ở-nội thất “Top 10 Awards” được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi Kiến Việt Media với sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc đương đại, các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống bền vững thông qua thiết kế kiến trúc, kết nối và giao lưu cộng đồng kiến trúc sư tại Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết mùa giải năm 2022 thu hút số lượng dự thi kỷ lục: 231 công trình dự thi từ các công ty, văn phòng kiến trúc-nội thất trên cả nước.

Trong đó, hạng mục thiết kế nhà ở Top 10 Houses Awards nhận được 134 công trình thuộc nhiều thể loại đa dạng từ nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn đến mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh; hạng mục thiết kế nội thất Top 10 Interior Design Awards nhận được 97 công trình phong phú về không gian, bối cảnh, vật liệu, tính bản địa.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng mang đến cả những cơ hội lẫn thách thức đối với chất lượng không gian sống và phát triển bền vững, Giải thưởng có chủ đề “Kiến trúc lấy con người làm trung tâm”.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các công trình tranh giải năm nay đã thể hiện được tinh thần sáng tạo đột phá. Các kiến trúc sư, nhà thiết kế cho thấy sự chăm chút, chuyên nghiệp, đầu tư nhiều thời gian hơn cùng sự quan sát thấu đáo tâm lý người dùng để các công trình có sự tiến bộ rõ rệt theo thời gian.

Trao giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả.

Trao giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả.

Các tác phẩm tham gia đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng năm nay, gồm có: đẹp và công năng, phù hợp với môi trường Việt Nam, tiên phong trong áp dụng công nghệ, vật liệu mới, bảo đảm tính truyền thống, giải quyết các vấn đề xã hội, dẫn dắt xu thế kiến trúc, an toàn cho người sử dụng.

Đánh giá chất lượng các tác phẩm tham gia hạng mục Top 10 Houses Awards, Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: “Phong cách kiến trúc để triển khai cho các loại hình công trình thiết kế này khá đa dạng, có những người khai thác về yếu tố bản sắc hay các yếu tố về vị trí khu đất một cách rất kỹ lưỡng, từ đó nảy nở những sáng tạo, ý tưởng giải quyết riêng từng khu đất, có hiệu quả tốt nhất về không gian sử dụng sau này, cũng như tạo được điều gì đó về hình thái kiến trúc, đóng góp cho sự phát triển của không gian. Kiến trúc sư đã xử lý khéo léo và phần nào đã gắn được với các điều kiện tự nhiên khí hậu tại từng khu vực”.

Kiến trúc sư Lê Trương, Trưởng Ban Giám khảo nội dung Top 10 Interior Design Awards nhận định: “Sự khác biệt rất lớn so với những kỳ trước đây đó là sự cập nhật thường xuyên và nhạy bén của các kiến trúc sư, nhà thiết kế đối với tất cả các xu hướng thời cuộc, từ vật liệu cho đến ánh sáng, màu sắc, đáp ứng yêu cầu về tính thời trang của nội thất”.

Khách tham quan các tác phẩm đoạt giải trưng bày tại triển lãm.

Khách tham quan các tác phẩm đoạt giải trưng bày tại triển lãm.

Ban Tổ chức cũng phát động Giải thưởng “Top 10 Awards 2023” và cho biết trong lần thứ 6 được tổ chức sẽ mở rộng thêm hạng mục thứ ba: Thiết kế dự án xanh Top 10 Green Project Awards, khuyến khích các ý tưởng, khái niệm thiết kế bền vững, hướng tới sống tiện lợi, sống đẹp, thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm Pavillion được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức, giới thiệu các đồ án đoạt giải trong không gian Vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm).

Không chỉ có cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế mà người dân và du khách cũng có dịp thưởng lãm những thiết kế kiến trúc đẹp mắt trong khuôn viên vườn hoa có tuổi đời hơn 100 năm, chung quanh là nhiều công trình kiến trúc mang tính lịch sử-di sản văn hoá của Hà Nội như toà nhà Bắc Bộ Phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khách sạn Metropole…

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.