Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)
Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với quy mô tổ chức bài bản, nội dung phong phú và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, chuỗi sự kiện đã mang đến không gian văn hóa đặc sắc cho nhân dân và du khách, góp phần khẳng định vị thế, tiềm năng du lịch toàn diện của vùng đất địa đầu cực nam.

Điểm nhấn khinh khí cầu kỷ lục và tinh hoa di sản

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của chuỗi sự kiện là sự xuất hiện lần đầu tiên của khinh khí cầu cấp 10, cũng là dòng khinh khí cầu du lịch có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay, với chiều cao 28m, đường kính 22m và sức nâng lên tới 1,5 tấn.

ndo_br_khinh-khi-cau-458.jpg
Các khinh khí cầu tung bay trên nền trời Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với sức nâng trên, khinh khí cầu cấp 10 chở theo từ 10-12 người/chuyến, bay tự trình diễn, mang lại cho người dân và du khách những góc thưởng ngoạn cảnh quan độc đáo, đầy cảm xúc từ tầm cao.

Tại Quảng trường Hùng Vương của phường Bạc Liêu, hàng nghìn người dân cùng du khách nô nức đổ về ngắm nhìn những “ngôi nhà bay” khổng lồ chao nghiêng giữa không gian rộng lớn, mang đến cho du khách cơ hội hiếm có để ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Cà Mau bình yên, hiện đại từ góc nhìn trên cao đầy mới lạ.

ndo_br_khinh-khi-cau-9249.jpg
Một đội tham gia trình diễn khinh khí cầu trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dưới mặt đất, tiếng cười đùa của em nhỏ, niềm hân hoan của các gia đình và nhịp bấm máy liên tục của giới trẻ, các KOL, travel blogger đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên lòng khinh khí cầu, biến vùng nội thị Cà Mau thành tâm điểm kết nối. Những hình ảnh chân thực, sinh động ấy nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đưa hình ảnh Cà Mau năng động đến gần hơn với công chúng cả nước.

Là một trong hàng nghìn du khách phương xa đến với Cà Mau trong dịp này, bà Phạm Thị Liễu (du khách đến từ tỉnh Ninh Bình) hào hứng chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất với hình ảnh bản đồ địa giới hành chính, cùng tên gọi của 64 xã, phường của Cà Mau xuất hiện rực rỡ trên bầu trời thông qua các quả khinh khí cầu. Đây không chỉ trình diễn nghệ thuật mà còn chuyển đi thông điệp về sự kết nối, đoàn kết và khát vọng vươn mình của Cà Mau”.

ndo_br_kinh-khi-cau.jpg
Du khách tham quan không gian trưng bày sản phẩm đặc thù bên lề Hội nghị hợp tác, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Du khách đến Cà Mau những ngày này còn được hòa mình vào không gian di sản, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương và thưởng thức những nét tinh túy của ẩm thực miền sông nước Cà Mau. “Từ hương vị đậm đà của cua Cà Mau, tôm khô, cá thòi lòi bãi bồi, cho đến các sản phẩm OCOP đặc trưng đều mang dấu ấn hào sảng, hiếu khách của con người vùng đất cực nam”, chị Lâm Tú Cầm, du khách đến từ Đà Nẵng, nhận xét.

ndo_br_anh.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ phải qua) cùng các lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan trưng bày bên lề hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song song với điểm nhấn khinh khí cầu, không gian văn hóa cũng diễn ra sôi nổi với sự hội tụ của các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu từ khắp các vùng, miền cả nước.

Ở đó, công chúng và du khách được đắm mình trong không gian di sản đầy màu sắc: từ nghệ thuật múa rối nước Đào Thục (Thành phố Hà Nội), câu hát Quan họ ngọt ngào (tỉnh Bắc Ninh), điệu hát Then quyến rũ (tỉnh Tuyên Quang), Bài chòi sinh động (thành phố Đà Nẵng) cho đến Không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc Trống lớn Khmer đặc sắc của địa phương Cà Mau. Sự giao thoa văn hóa này đã tôn vinh nét đẹp đa dạng nhưng thống nhất của di sản văn hóa Việt Nam.

Đòn bẩy du lịch Cà Mau khẳng định vị thế mới

Chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026 tại Cà Mau còn thu hút đông đảo công chúng nhờ sự kết hợp đa dạng của không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Nghề làm Muối, Hội chợ thương mại, ẩm thực và OCOP với gần 400 gian hàng quy mô; đoàn Presstrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau với chủ đề “Ngày Đất Mũi xanh-Đêm U Minh huyền thoại”; Hội nghị xúc tiến đầu tư và Hội nghị tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Hoàng Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu-Thương mại-Dịch vụ SG Chiến Thắng, chuỗi hoạt động toàn diện đang diễn ra tại Cà Mau đã tạo nên một không gian lễ hội-kinh tế-du lịch kết nối đồng bộ, gia tăng tối đa sức hút đối với du khách.

“Cà Mau sở hữu vị trí địa lý độc đáo, hội tụ đầy đủ dư địa để bứt phá. Tỉnh hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thể thao hàng không và khai thác hiệu quả không gian kinh tế tầm cao trong tương lai gần”, ông Thắng đánh giá về tiềm năng phát triển hạ tầng du lịch và các loại hình trải nghiệm mới tại Cà Mau.

ndo_br_anh-4103.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải qua). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chỉ trong 4 ngày đầu diễn ra sự kiện (từ ngày 28/8 đến 31/8/2026), tổng lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đã đạt khoảng 121.500 lượt, tăng 76,7% so cùng kỳ năm 2025 (68.765 lượt).

ndo_br_khinh-khi-cau-14.jpg
Các khinh khí cầu tung bay trên nền trời đêm Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong đó, khu vực tập trung đông du khách nhất là Quảng trường Hùng Vương-trung tâm diễn ra lễ khai mạc, trình diễn Khinh khí cầu và Không gian di sản, thu hút hơn 25.400 lượt khách. Công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện cũng ghi nhận sự bùng nổ trên các phương tiện truyền thông với gần 500 tin, bài báo chí và hàng trăm video, lượt livestream từ các KOLs, sáng tạo nội dung, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

ndo_br_anh-4299.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau-Cực tăng trưởng mới”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhấn mạnh về ý nghĩa chiến lược của chuỗi sự kiện đối với sự phát triển chung của địa phương, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Việc đưa khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam vào trình diễn cùng chuỗi hoạt động di sản không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương mà còn thể hiện quyết tâm của Cà Mau trong việc biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng bền vững”.

ndo_br_anh-8614.jpg
Chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026 tại Cà Mau là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và sản phẩm du lịch đặc trưng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Qua chuỗi sự kiện lần này, Cà Mau không chỉ quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và sản phẩm du lịch đặc trưng mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, sự gắn kết chặt chẽ của 64 xã, phường trên địa bàn, đồng thời khẳng định khát vọng mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

ndo_br_anh-24-846.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau-Cực tăng trưởng mới”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Mỗi hoạt động có một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng đến việc tạo nên một không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, mở rộng trải nghiệm cho du khách và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đây thể hiện quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc làm mới sản phẩm du lịch”.

ndo_br_anh-529.jpg
Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) thu hút hơn 25.400 lượt khách trong 4 ngày đầu diễn ra lễ hội khinh khí cầu. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026 không chỉ thu hút du khách đến Cà Mau vào dịp lễ và ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn; mà còn mở ra cánh cửa đón chào du khách và các nhà đầu tư đến với vùng đất cực nam năng động, nghĩa tình và giàu tiềm năng trong hành trình hội nhập, phát triển cùng đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Tháng 12/1946, trong những ngày tháng sục sôi khí thế "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", rất nhiều người con của Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Ở nơi hồn thiêng sông núi ấy, hiện có 3 tượng đài tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã ngã xuống trong 60 ngày đêm, mỗi cụm đều mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1/9, trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) phối hợp Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao (nhánh Dao Đỏ), thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu. 

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 1/9, trước thềm Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đón lượng khách tăng gấp 3 ngày thường. Dòng người ken đặc từ khu vực chờ bên ngoài đến các không gian tham quan bên trong, cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến lịch sử này, đồng thời đặt ra bài toán về tổ chức, điều tiết lượng khách trong những dịp cao điểm.

Nhạc sĩ Phú Quang thể hiện sáng tác của ông trong một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Mở cửa “căn phòng” ký ức Phú Quang

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ Phú Quang, từ cuộc gặp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những cuộc trò chuyện âm nhạc và sáng tạo, đến những lần cùng nhau ấp ủ các dự án nghệ thuật. Hơn 30 năm sau, những ký ức ấy trở lại theo một cách đặc biệt.

Hình ảnh trong bộ phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Xây dựng hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam

Năm 2025, phim Việt Nam lần đầu vượt mốc 60% thị phần phòng vé trong nước; bước sang những tháng đầu năm 2026, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên hơn 70%. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo, mức tăng này chưa hẳn đồng nghĩa với phát triển ổn định, khi phần lớn lợi nhuận vẫn dồn vào một số phim ăn khách.