48 tác phẩm được trao Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021

Tối 29/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2020-2021 do Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức đã vinh danh 48 tác phẩm xuất sắc nhất ở 9 thể loại.

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Võ Thị Ánh Xuân trao giải cho các tác giả, tác phẩm đạt giải Vàng.
Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Võ Thị Ánh Xuân trao giải cho các tác giả, tác phẩm đạt giải Vàng.

Đến dự và trao giải, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 13 (2020-2021) đề cao tinh thần “Khai thác bản địa - Kết nối công nghệ”, tôn vinh các tác giả và tác phẩm có nhiều sáng tạo kiến trúc theo hướng hiện đại nhưng vẫn gắn với bản sắc văn hóa địa phương, vùng miền, tạo môi trường sống tốt cho cộng đồng dân cư, thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Đồng thời, Giải thưởng khuyến khích kiến trúc sư ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thiết kế, phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ.

Sau khi phát động, ban tổ chức đã nhận được 212 tác phẩm dự thi, hơn 60 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Hội đồng giải thưởng gồm 21 chuyên gia đã bình chọn, trao giải cho 48 tác phẩm xuất sắc nhất.

Kết quả, có 5 giải Vàng được trao, cụ thể: Thể loại Kiến trúc nhà ở - Hạng mục nhà ở nông thôn: Nhà Bình Dương (TP Thuận An, Bình Dương) của hai kiến trúc sư Phan Lâm Nhật Nam và Trần Cẩm Linh. Hai tác giả đồng thời được nhận Bằng khen Kiến trúc sư trẻ tiêu biểu.

Thể loại Kiến trúc công cộng - Hạng mục trường học, bệnh viện: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu.

Thể loại Quy hoạch đô thị và nông thôn: Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, nhóm kiến trúc sư: Phạm Thị Huệ Linh, Hà Khánh Linh, Lê Thị Thu Thương và cộng sự.

Thể loại Kiến trúc nội thất: Sojo Hotel “Sự tiên phong mang tâm hồn Việt” (TP Thái Bình), kiến trúc sư Lê Huy Trực và cộng sự.

Thể loại Tác phẩm kiến trúc xuất sắc tại Việt Nam của kiến trúc sư nước ngoài: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, tác giả Liên danh Công ty TNHH Studio Milou Singapore và Công ty TAD.

Ban tổ chức cũng chọn lựa và trao 16 giải Bạc, 27 giải Đồng, 3 Bằng chứng nhận cho các nhà đầu tư thông minh, 2 bằng khen Kiến trúc sư trẻ tiêu biểu (dưới 35 tuổi), 2 Bằng khen cho các đơn vị tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích.

Phát biểu tổng kết tại Lễ trao giải, TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, mặc dù diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, nhưng số lượng tham gia vẫn tăng 67% so với kỳ giải thưởng trước, tác phẩm dự giải cũng bao phủ rộng khắp các vùng miền trên cả nước với chất lượng được nâng cao.

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia được tổ chức hai năm/lần từ năm 1994, nằm trong hệ Giải thưởng chính thống của Nhà nước, chuyên về lĩnh vực Kiến trúc, là cơ sở để Nhà nước xem xét, trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về lĩnh vực Văn học nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.