20 thiết kế đoạt Giải thưởng kiến trúc nhà ở-nội thất năm 2021

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng kiến trúc nhà ở-nội thất “Top 10 Awards 2021” đã diễn ra với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 20 thiết kế nhà ở và nội thất tiêu biểu của năm 2021 được vinh danh, đồng thời trưng bày, giới thiệu tới đông đảo công chúng tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Lễ trao Giải Top 10 Awards chiều 30/7.
Lễ trao Giải Top 10 Awards chiều 30/7.

“Top 10 Awards” là Giải thưởng kiến trúc nhà ở-nội thất thường niên được khởi xướng từ năm 2018, do Công ty cổ phần Thiết kế và Truyền thông Kiến Việt tổ chức với sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Diễn ra trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, song Giải thưởng năm 2021 vẫn nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế cùng hơn 100 công ty kiến trúc và nội thất trên cả nước.

Sau 12 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 210 công trình dự giải. Đây là số lượng cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, hạng mục Top 10 Houses Awards (Thiết kế nhà ở) nhận được 119 công trình, thuộc nhiều thể loại đa dạng từ nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn đến mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh… Hạng mục Top 10 Interior Design Awards (Thiết kế nội thất) nhận được 91 công trình phong phú về không gian, bối cảnh, vật liệu, tính bản địa…

Triển lãm 20 thiết kế xuất sắc nhất phục vụ công chúng tham quan tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Triển lãm 20 thiết kế xuất sắc nhất phục vụ công chúng tham quan tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Lần thứ tư được tổ chức, giải thưởng có Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia trong và ngoài nước, các kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm, có uy tín cao trong lĩnh vực kiến trúc-thiết kế, như: TS, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; KTS Nguyễn Văn Tất, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 8; PGS, TS, KTS Vũ Hồng Cương, Trưởng Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc Hà Nội; KTS Mauricio Alves, Tổng Giám đốc Gema Architecture and Interior Design tại Việt Nam...

TS, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo hạng mục Top 10 Houses Awards nhận định: “Các công trình tranh giải năm nay đã thể hiện được tinh thần sáng tạo về không gian, bối cảnh, tính bản địa, vật liệu,… Các kiến trúc sư, nhà thiết kế cho thấy khát khao vượt qua các khuôn khổ sẵn có và tính chuyên nghiệp, tính quốc tế ngày càng cao”.

Với mong muốn tìm ra những xu hướng thiết kế tiêu biểu và bền vững, bộ tiêu chí chấm giải gồm nhiều yêu cầu như: đẹp và công năng; phù hợp môi trường, khí hậu; văn hóa, truyền thống, tính bản địa; an toàn cho người sử dụng; áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới...

Theo KTS Hoàng Thúc Hào, Top 10 Awards năm 2021 là một giải thưởng toàn diện bởi tất cả những mô hình nhà ở phổ biến nhất ở Việt Nam đều hiện diện. Cụ thể, những công trình đạt giải thể hiện rất rõ các khía cạnh nhà ở, từ đô thị lớn đến vùng ven đô, những khu đất nằm trong quy hoạch cũng như là những khu đất ở nông thôn hay những khoảnh vườn tự do.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm Pavillion của Giải thưởng được trưng bày tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu hình ảnh 20 công trình tiêu biểu nhất của mỗi hạng mục Nhà ở và Nội thất. Công trình ngoài trời này cũng đặt mục tiêu tái sử dụng 90% vật liệu, nhằm gửi gắm thông điệp về không gian sống lấy con người làm trung tâm, hướng tới sống đẹp, thân thiện với môi trường.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31/7.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.