Trao giải thi tuyển ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Chiều 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao giải Nhất cuộc thi.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao giải Nhất cuộc thi.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Sau năm 1975 đổi tên thành Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đây là khu công nghiệp đầu tiên của nước ta.

Tại buổi trao giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 900 triệu đồng cho phương án dự thi có mã số U618 của liên danh Công ty cổ phần tư vấn quốc tế ENCITY và PT Studio Rancang Urban Selaras (URBAN+).

Phương án dự thi có mã số D369 của liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng đầu tư Dinh Phát và Công ty trách nhiệm hữu hạn OMGEVING Asia đoạt giải Nhì với trị giá 500 triệu đồng.

Giải Ba trị giá 300 triệu đồng thuộc về phương án dự thi có mã số N959 của liên danh Viện Quy hoạch và thiết kế đô thị Đồng Tế Thượng Hải và Viện Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô thị.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao hỗ trợ cho các phương án lọt vòng 2 của cuộc thi.

Cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được phát động từ ngày 4/11 đến ngày 2/12/2024. Sau vòng sơ tuyển, có 7 đơn vị tư vấn hội đủ điều kiện, năng lực phù hợp vào vòng 2.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai trao giải Nhì cuộc thi.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai trao giải Nhì cuộc thi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, việc tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch nhằm lựa chọn được ý tưởng quy hoạch tốt nhất, phát huy tối đa tiềm năng của khu vực này.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển quy hoạch được chọn, đơn vị tổ chức thi quyết định chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Khu Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai mong muốn sau khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ sẽ gắn kết hài hòa kiến trúc tổng thể cảnh quan sông Đồng Nai, sông Cái và Cù lao Hiệp Hòa, đáp ứng về sự hài hòa giữa các công trình kiến trúc, đặc biệt là với khu trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh sẽ được xây dựng tại đây gồm các quảng trường, công viên với cảnh quan sông nước tạo nên một khu đô thị bền vững và hiện đại.

Đặc biệt, có tính đến định hướng hợp nhất tỉnh, thành phố trong thời gian tới, do đó Khu đô thị-thương mại-dịch vụ và Khu Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh phải là một tác phẩm về quy hoạch, kiến trúc và phải là công trình dấu ấn của tỉnh Đồng Nai, có niên hạn tồn tại lâu dài trên 100 năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi.

Để ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ; trong đó, có gắn với Khu Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh đi vào thực tiễn, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ tiếp theo với tinh thần khẩn trương, nỗ lực để tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch có liên quan.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Khu Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Đồng Nai để có được phương án đẹp nhất, hợp lý nhất, kinh tế-khả thi-hợp lý nhất để sớm có thể triển khai đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại -dịch vụ.

Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại -dịch vụ.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Sau năm 1975 đổi tên thành Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đây là khu công nghiệp đầu tiên của nước ta.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp nước ta. Đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường.

Hiện nay, các ngành liên quan tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.