Đồng hành để chuyển công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1

Sáng 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 để thông tin về tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị -thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị các doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh trong việc di dời ra khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị các doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh trong việc di dời ra khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện một số doanh nghiệp phát biểu bày tỏ đồng tình cao với chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị -thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường.

Tuy nhiên, ý kiến của doanh nghiệp cũng đề nghị hỗ trợ chi phí, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục khi thực hiện di dời đến vị trí mới.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đồng Nai đã thông tin thêm về một số chính sách về bồi thường đất, hỗ trợ di dời theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh thông tin, kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí, đất, nước khu vực khu công nghiệp Biên Hòa ô nhiễm.

Đại diện một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 phát biểu tại hội nghị.

Đại diện một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 là dự án trọng điểm, mang tính cấp bách của tỉnh Đồng Nai. Về vấn đề bồi thường, hỗ trợ di dời cụ thể và giải quyết các vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân để xử lý, đẩy nhanh tiến độ, không có việc đặt ra khó khăn để lùi thời gian thực hiện chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chia sẻ với các doanh nghiệp thuộc diện phải di dời, những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động. Mong muốn doanh nghiệp đồng hành với chủ trương di dời, khi khu công nghiệp Biên Hòa 1 không còn trong quy hoạch các khu công nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm việc, phối hợp với các doanh nghiệp để tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời, vận động doanh nghiệp và hộ dân di dời.

Quang cảnh hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Quang cảnh hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, triển khai thủ tục đầu tư để từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-dịch vụ-thương mại.

Điều kiện để việc chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành công là sự đồng thuận của các doanh nghiệp. Do đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh trong việc di dời ra khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1, sớm hỗ trợ, phối hợp cùng địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiền thân là khu kỹ nghệ Biên Hòa ra đời từ năm 1963 nên hạ tầng xây dựng theo công nghệ cũ, thiếu hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, dù đã được nhiều lần nâng cấp.

Khoảng hơn 20 năm trước, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có chủ trương di dời, chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 có tổng diện tích 335ha, nằm sát bờ sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa để góp phần bảo vệ nguồn nước, chỉnh trang đô thị.

Một góc khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Một góc khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Ngày 28/1/2021, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp nước ta. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để Đồng Nai có thể thực hiện các thủ tục di dời các doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của khu công nghiệp lâu đời nhất cả nước. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai và chỉnh trang đô thị ven sông khu vực này.

Tháng 1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo đó, Đề án, gồm dự án khu vực Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Đồng Nai quy mô diện tích khoảng 44ha và khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 283ha. Hiện nay còn hơn 70 đơn vị đang thuê đất, hạ tầng hoạt động tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.