Trao giải Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV

Tối 22/6, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức lễ trao Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA) lần thứ IV. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các tác giả đạt giải Đặc biệt VUPA lần thứ IV.
Các tác giả đạt giải Đặc biệt VUPA lần thứ IV.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia cho biết, giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, nhà quản lý đô thị, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng và các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

anh-3.jpg
Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính phát biểu tại buổi lễ.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ IV quy tụ 6 thể loại tham gia dự giải, bao gồm: Đồ án Quy hoạch xây dựng; các khu vực đã được đầu tư xây dựng; chất lượng môi trường đô thị; quy hoạch nông thôn; các ấn phẩm về Quy hoạch; các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc. Chất lượng các tác phẩm dự thi được đánh giá ngày càng cao cả về chuyên môn và cách thể hiện, không chỉ đạt đẳng cấp Quốc gia mà còn mang tầm Quốc tế...

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng chung khảo Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ IV gồm các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, môi trường… từ Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu; trường Đại học, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia độc lập trong nước và quốc tế, đã đánh giá cao quy mô và chất lượng giải lần này.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được: 2 Giải đặc biệt; 26 Giải vàng; 30 Giải bạc; 15 Giải đồng; 1 Danh hiệu xuất sắc; 4 Giải khuyến khích theo các tiêu chí của Hội đồng.

anh-2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác quy hoạch đô thị có vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở và nền tảng cho các hoạt động xây dựng và quản lý phát triển đô thị và nông thôn. Giải thưởng quy hoạch đô thị là thiết chế quan trọng nhằm đánh giá đúng, nâng cao vị thế, vai trò của công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị, lan tỏa những tư duy quy hoạch mới, những mô hình quy hoạch tiên tiến và nhân văn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị.

Phó Thủ tướng đề nghị cần đổi mới tư duy, phương pháp luận thông qua các nhà kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và nhà quản lý để đưa vào khung pháp lý, tạo ra cơ chế, chính sách phù hợp. Trong đó, ưu tiên định vị lại để quản lý, khai thác tốt hơn nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, thuận theo tự nhiên với tư duy quy hoạch theo đúng chiến lược, định hình không gian phát triển đô thị theo hướng phong phú, sáng tạo.

Phó Thủ tướng mong muốn, tư duy phát triển xanh, bền vững, kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành nguyên tắc xuyên suốt, cốt lõi trong quy hoạch đô thị. Cùng với đó, các ngành chức năng cần chuyển đổi số toàn diện, cung cấp các dữ liệu, giải pháp, sản phẩm quy hoạch có tính bền vững.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, cần đặt yếu tố văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển, để kiến tạo đô thị và không gian nông thôn mang đậm bản sắc và văn hóa Việt Nam; coi trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan bản địa, quy hoạch phải kiến tạo nên những không gian công cộng giàu tính nhân văn, an toàn, tiện ích.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

[Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

Sáng 8/7, tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp”. Đây là diễn đàn trao đổi về các giải pháp cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực doanh nghiệp phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Các bộ, ngành và địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Giải ngân đầu tư công mới đạt 35,5% kế hoạch

Đến hết ngày 30/6/2026, cả nước giải ngân gần 357 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù giá trị giải ngân tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tiến độ vẫn chịu tác động của nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tiến độ một số dự án trọng điểm.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Dòng Cổ Chiên bồi đắp đôi bờ Vĩnh Long (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long)

Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách viết tiếp tương lai

Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ - vùng đất từng là trung tâm của miền Tây Nam Bộ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.